Chính phủ Trung Quốc tìm cách xoa dịu những lo ngại về một cuộc xung đột trên biển Đông, sau khi một tờ báo của nước này nói Bắc Kinh nên chuẩn bị sẵn sàng cho đối đầu quân sự trên vùng biển.
Theo hãng tin Reuters, một bài xã luận đăng ngày 5/7 trên hai ấn bản tiếng Anh và tiếng Trung của tờ Thời báo Hoàn Cầu nói tranh chấp trên biển Đông đã trở nên phức tạp do sự can thiệp của Mỹ và căng thẳng có nguy cơ leo thang xa hơn, do phán quyết mà tòa án trọng tài quốc tế sắp công bố trong vụ Philippines kiện Trung Quốc về biển Đông.
Bài báo này được đăng chỉ vài ngày trước khi Tòa án Thường trực Trọng tài (PCA) ở The Hague, Hà Lan dự kiến công bố phán quyết về vụ kiện biển Đông. Cách đây ít hôm, PCA nói sẽ đưa ra kết quả vụ kiện vào ngày 12/7.
“Washington đã triển khai hai nhóm tàu chiến xung quanh biển Đông, và họ muốn gửi đi một tín hiệu bằng cách khoe cơ bắp: với tư cách là cường quốc lớn nhất khu vực, họ đang chờ sự vâng lời của Trung Quốc”, Thời báo Hoàn Cầu viết.
Theo bài báo, Trung Quốc cần đẩy mạnh phát triển năng lực phòng thủ quân sự để đáp trả Mỹ nếu Mỹ dùng vũ lực can thiệp vào tranh chấp trên biển Đông.
“Trung Quốc hy vọng tranh chấp có thể được giải quyết thông qua đàm phán, nhưng Trung Quốc cần chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ cuộc đối đầu quân sự nào. Đây là lẽ thường tình trong quan hệ quốc tế”, bài báo viết.
Khi được hỏi về bài báo trên và liệu xung đột có thể nổ ra trên biển Đông hay không, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói nước này "cam kết hòa bình".
“Trung Quốc sẽ hợp tác với các nước ASEAN để bảo vệ hòa bình và ổn định trên biển Đông”, ông Hồng Lỗi phát biểu tại một cuộc họp báo hàng ngày.
“Chúng tôi đã nhiều lần chỉ ra rằng về tranh chấp trên biển Đông, Trung Quốc không chấp nhận bất kỳ quyết định nào do một bên thứ ba áp đặt, hay một kế hoạch giải quyết vấn đề mang tính cưỡng ép đối với Trung Quốc”, phát ngôn viên này phát biểu.
Trung Quốc đã bắt đầu một cuộc tập trận trên biển Đông bắt đầu từ ngày 5/7. Tờ China Daily cho biết Bộ Quốc phòng nước này nói đây là cuộc tập trận thường kỳ.
Về phán quyết mà PCA sắp đưa ra trong vụ kiện biển Đông, Philippines đã tìm cách giảm căng thẳng với Trung Quốc, nhưng chống lại áp lực mà Bắc Kinh đòi Manila bỏ qua phán quyết này.
“Thực tế là không ai muốn một cuộc xung đột, không ai muốn giải quyết mâu thuẫn bằng vũ lực, không ai muốn chiến tranh”, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay phát biểu trên kênh truyền hình ANC ngày 5/7.
“Tôi hiểu là Tổng thống muốn duy trì mối quan hệ bền chặt hơn, tốt hơn với tất cả các quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản…”, ông Yasay nói.
Tân Tổng thống Philippines, ông Rodrigo Duterte,vừa mới tuyên thệ nhậm chức vào tuần trước.
Giới chức Mỹ đã bày tỏ lo ngại rằng phán quyết của PCA có thể dẫn tới việc Bắc Kinh tuyên bố một vùng nhận diện phòng không (ADIZ) trên biển Đông như đã làm trên biển Hoa Đông vào năm 2013 hoặc đẩy mạnh việc bồi lấp đảo và xây dựng trái phép tại các thực thể trên biển Đông.
Tờ China Daily dẫn nguồn tin không tiết lộ danh tính nói rằng phản ứng của Trung Quốc sẽ “hoàn toàn” tùy thuộc vào Philippines.
“Sẽ không có sự cố xảy ra nếu tất cả các bên liên quan đặt sang bên kết quả vụ kiện”, một nguồn tin nói trên bản tiếng Anh của China Daily.
Trong tuần qua, những con số việc làm Mỹ không tốt như kỳ vọng đã làm suy giảm triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay...
Các quỹ định lượng dùng mô hình AI tại Trung Quốc đang trở thành tâm điểm trên thị trường đầu tư, khi thu hút dòng tiền lớn...
Oman, quốc gia được mệnh danh là "Thụy Sỹ của Trung Đông" nhờ vào danh tiếng trung lập, đang đối mặt với một vấn đề “tiến thoái lưỡng nan”: Có nên thu phí tại eo biển Hormuz hay không?
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Ngành ô tô toàn cầu đang bước vào một trong những giai đoạn cạnh tranh mạnh mẽ nhất trong nhiều thập kỷ. Các nhà sản xuất Trung Quốc liên tục thăng hạng, trong khi nhiều thương hiệu lâu đời của Nhật Bản và châu Âu dần mất vị thế...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.