
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 29/10/2025
Diệp Vũ
16/04/2021, 09:40
Lượng nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ của Trung Quốc trong tháng 2 năm nay tăng lên mức cao nhất kể từ giữa năm 2019
Lượng nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ của Trung Quốc trong tháng 2 năm nay tăng lên mức cao nhất kể từ giữa năm 2019, trong bối cảnh lợi suất tăng mạnh do nỗ lực kích cầu của Washington nhằm đưa nền kinh tế lớn nhất thế giới vượt qua cú sốc Covid-19.
Hãng tin Bloomberg dẫn số liệu mới nhất từ Bộ Tài chính Mỹ cho thấy lượng trái phiếu kho bạc Mỹ mà Trung Quốc nắm giữ ở thời điểm tháng 2 năm nay là 1,1 nghìn tỷ USD, tăng 9 tỷ USD so với tháng 1 và là mức tổng cao nhất kể từ tháng 7/2019.
Trung Quốc - chủ nợ nước ngoài lớn thứ nhì của Mỹ sau Nhật Bản - đã có 4 tháng liên tiếp mua ròng trái phiếu kho bạc Mỹ, chuỗi mua ròng dài nhất kể từ năm 2017.
Đợt mua ròng này diễn ra trong bối cảnh quý 1/2021 là quý mất giá thê thảm nhất của trái phiếu kho bạc Mỹ kể từ năm 1980. Chỉ số Bloomberg Barclays U.S. Treasury Index, một thước đo giá trái phiếu kho bạc Mỹ, giảm 1,8% chỉ trong tháng 2 vừa qua.
Giá trái phiếu giảm khiến lợi suất tăng mạnh, lập đỉnh của 14 tháng ở mức trên 1,77% vào cuối tháng 3. Sau đó, lợi suất giảm nhiệt do giá trái phiếu hồi phục, về ngưỡng 1,54% trong phiên ngày thứ Năm (15/4).
"Xuất khẩu của Trung Quốc đã hồi phục sớm hơn so với bất kỳ quốc gia nào khác. Nhờ vậy, một dòng tiền lớn đã chảy vào nước này. Dòng tiền này có thể đã làm gia tăng nhu cầu mua thêm trái phiếu kho bạc Mỹ của Trung Quốc", Giám đốc chiến lược vĩ mô Peter Tchir của Academy Securities nhận định.
Giá trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh phiên ngày thứ Năm, đẩy lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 30 năm giảm xuống mức thấp nhất trong 1 tháng. Diễn biến này được xem là ngược chiều với triển vọng kinh tế Mỹ.
Các số liệu kinh tế Mỹ gần đây cho thấy sự khởi sắc mạnh mẽ, và trong một bối cảnh như vậy, kỳ vọng lạm phát và kỳ vọng tăng lãi suất thường tăng lên, kéo theo giá trái phiếu giảm và lợi suất tăng. Giới chuyên gia cho rằng sự giảm "ngược đời" của lợi suất trái phiếu ở thời điểm này có thể xuất phát từ việc thị trường tin tưởng vào lời hứa của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về duy trì chính sách tiền tệ siêu lỏng lẻo.
Lượng trái phiếu kho bạc Mỹ mà Nhật Bản, chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Chính phủ Mỹ, nắm giữ ở thời điểm tháng 2 là 1,26 nghìn tỷ USD, giảm 18,5 tỷ USD, đánh dấu tháng giảm thứ 6 trong vòng 7 tháng.
Tổng nợ chính phủ Mỹ trong tay các nhà đầu tư nước ngoài tại thời điểm tháng 2 là 7,1 nghìn tỷ USD.
Đồng USD đã giảm giá khoảng 0,5% trong tháng 2. Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc giảm 0,2% trong tháng 2, còn 3,2 nghìn tỷ USD - theo số liệu chính thức.
Trong chuyến thăm Nhật Bản ngày 28/10, ông Trump đã ca ngợi ông Bessent vì khả năng "xoa dịu" thị trường tài chính...
Lukoil, công ty sản xuất dầu lớn thứ hai của Nga, đầu tuần này công bố kế hoạch bán tài sản ở nước ngoài...
Cuộc bỏ phiếu về gói thù lao mới dành cho CEO Elon Musk vào tuần tới được cho là sẽ quyết định tương lai của Tesla...
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: