TS. Chử Văn Lâm, Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế Việt Nam nhấn mạnh nội dung này khi phát biểu khai mạc Tọa đàm Luật Đất đai 2024: Nền tảng pháp lý cho giai đoạn phát triển mới của thị trường bất động sản Việt Nam.
Tọa đàm do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy phối hợp với Trung tâm Truyền thông (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp tổ chức, chiều 31/1.
Nhấn mạnh đây là cuộc tọa đàm “nóng hổi”, thời sự, TS. Chử Văn Lâm cho biết, nội dung của Luật Đất đai mới được thông qua đã và đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của toàn thể nhân dân, của các cấp, các ngành, địa phương, đặc biệt là của cộng đồng doanh nghiệp.
Đây là luật lớn, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt, có ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội cũng như quyền và lợi ích của doanh nghiệp, người dân.
Theo TS. Chử Văn Lâm, dưới phạm vi của các nhà hoạch định chính sách, Luật Đất đai còn liên quan trực tiếp đến 22 Bộ luật, luật khác, vì thế quy mô tác động rất lớn. Đảng Nhà nước, Chính phủ đã dành rất nhiều thời gian để lấy ý kiến và soạn thảo nên luật này.
Luật Đất đai (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội Khóa XV.
Tuy nhiên, tới đây các nhà hoạch định chính sách sẽ cần soạn thảo nhiều nghị định, thông tư có liên quan đến Luật Đất đai. Vì thế, TS. Chử Văn Lâm đánh giá cao sự có mặt đông đủ các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý, nhà khoa học, các doanh nghiệp cũng như giới truyền thông có mặt tại Tọa đàm hôm nay.
“Chúng tôi hy vọng cuộc tọa đàm sẽ đem lại một phần kết quả, những tri thức hữu ích cho tất cả những ai quan tâm đến việc triển khai Luật Đất đai”, TS. Chử Văn Lâm tin tưởng.
Dự kiến, liên quan đến Luật Đất đai, sẽ cần sửa đổi khoảng 8 nghị định và một loạt các thông tư.
Với vai trò của một cơ quan báo chí truyền thông kinh tế, TS. Chử Văn Lâm cho biết, trong thời gian tới, Tạp chí Kinh tế Việt Nam sẽ phối hợp với Trung tâm Thông tin của Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức một chuỗi tọa đàm để triển khai Luật Đất đai này. Cuộc tọa đàm hôm nay sẽ mở đầu cho chuỗi hoạt động này.
“Chúng tôi hy vọng cuộc tọa đàm lần này sẽ mang lại những tri thức hữu ích cho tất cả các bên tham gia”, TS. Chử Văn Lâm nhấn mạnh lần nữa.




Diễn biến kinh tế vĩ mô trong tháng 7/2026 và nửa đầu tháng 8/2026 cho thấy dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam của hàng loạt tổ chức tài chính trong nước và quốc tế đã có sự “đảo chiều” đáng chú ý. Không chỉ các dự báo được điều chỉnh tăng, mà đáng lưu ý hơn là biên độ và tốc độ điều chỉnh. Diễn biến này cho thấy nền kinh tế đang đứng trước những cơ hội mới, song đồng thời vẫn phải đối mặt với không ít thách thức đan xen...
Đề xuất giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp được kỳ vọng tạo thêm dư địa tài chính cho người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, chính sách cần được thiết kế hợp lý tránh tạo “điểm gãy” tại ngưỡng doanh thu 10 tỷ đồng, làm suy giảm động lực mở rộng quy mô và nuôi dưỡng nguồn thu dài hạn…
Việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia được kỳ vọng khắc phục tình trạng phân tán nguồn lực, chồng chéo chính sách. Tuy nhiên, các đại biểu Quốc hội cho rằng phải tích hợp thực chất, tránh hình thành một “siêu chương trình” lớn nhưng phức tạp về cơ chế và thủ tục...
Sáng 20/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.
Các đại biểu Quốc hội cho rằng việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia cần bảo đảm nguồn lực đến đúng đối tượng, đánh giá bằng kết quả thực chất và phân cấp phù hợp với năng lực thực thi của từng địa phương.
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.