07:25 15/06/2015

Tuần này, Quốc hội bãi nhiệm tư cách bà Châu Thị Thu Nga

Nguyễn Lê

Quốc hội khóa 13 liệu có tới hai vị đại biểu - doanh nhân phải rời nghị trường với cùng một con đường?

Là đại biểu tự ứng cử, bà Châu Thị Thu Nga là một trong gần 40 vị doanh nhân trúng cử Quốc hội đương nhiệm.
Là đại biểu tự ứng cử, bà Châu Thị Thu Nga là một trong gần 40 vị doanh nhân trúng cử Quốc hội đương nhiệm.
Với hai phiên họp riêng trong tuần này, Quốc hội sẽ xem xét bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Châu Thị Thu Nga, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Phiên thứ nhất diễn ra từ 16h ngày 17/6, Quốc hội sẽ nghe Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương trình bày tờ trình đề nghị Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Châu Thị Thu Nga.

Ngay sau đó, các đoàn đại biểu Quốc hội thảo luận về nội dung nói trên. Kết quả thảo luận sẽ được báo cáo Quốc hội vào đầu giờ chiều hôm sau, trước khi Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường.

Việc bỏ phiếu bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Châu Thị Thu Nga diễn ra ngay sau đó. Sau khi có kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Nga.

Là đại biểu tự ứng cử, bà Châu Thị Thu Nga là một trong gần 40 vị doanh nhân trúng cử Quốc hội đương nhiệm.

Đầu tháng 1/2015, bà bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người tại dự án khu chung cư cao tầng B5 Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Ngày 7/1/2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với bà Nga.

Tại buổi họp báo trước thềm kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thông tin, bà Nga đã vi phạm pháp luật, đã không còn được cử tri tín nhiệm nên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có văn bản đề nghị chính thức trình Quốc hội xem xét bãi miễn tư cách đại biểu Châu thị Thu Nga

Đầu nhiệm kỳ này, tại kỳ họp thứ ba (tháng 5/2012), Quốc hội khóa 13 cũng đã tiến hành bãi nhiệm tư cách đại biểu đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến, cũng là một nữ doanh nhân.

Nếu 2/3 đại biểu Quốc hội đồng ý bãi nhiệm tư cách đại biểu bà Nga thì có nghĩa, Quốc hội khóa 13 có tới hai vị đại biểu - doanh nhân phải rời nghị trường với cùng một con đường.