Zimbabwe - quốc gia từng là biểu tượng của tình trạng lạm phát 3 con số, đồng tiền mất giá chóng mặt và in tiền ồ ạt - đang thoát khỏi quá khứ u ám đó, khi nền kinh tế cho thấy những tín hiệu phục hồi vững vàng, theo một báo cáo của Citigroup Inc.
Tuy nhiên, ngân hàng Mỹ này cũng cho rằng nỗi ám ảnh về nền kinh tế Zimbabwe đang khiến các nhà đầu tư chưa dám công nhận những chuyển biến tích cực dưới sự giám sát của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ở quốc gia thuộc khu vực Nam Phi này.
“Điều khiến cho quan niệm về Zimbabwe và thực tế ở quốc gia này có thể ngày càng trở nên lệch pha chính là tốc độ diễn ra sự phục hồi kinh tế tại Zimbabwe kể từ năm 2025”, ông David Cowan, chuyên gia kinh tế trưởng phụ trách khu vực châu Phi của Citigroup, nhận định trong một báo cáo.
Theo dự báo mà ông Cowan đưa ra, tốc độ lạm phát hàng năm ở Zimbabwe sẽ giảm còn 8% trong năm nay, từ mức 736% vào năm 2024. Cùng với đó, thâm hụt ngân sách tính theo dòng tiền sẽ trở lại trạng thái cân bằng sau khi âm 6,7% tổng sản phẩm trong nước (GDP) vào năm 2023.
Ông Cowan nhận định: "Các vấn đề tài khóa từ lâu đã là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến tình trạng kinh tế vĩ mô yếu kém của Zimbabwe", đồng thời là nguyên nhân gây ra sự sụt giảm kinh tế trong 6 năm thuộc giai đoạn 20 năm từ 2005 đến 2024.
Sự phục hồi của nền kinh tế Zimbabwe nhận được sự hỗ trợ quan trọng từ giá vàng thế giới tăng cao, ngành công nghiệp lithium đang nổi lên của nước này, việc ra mắt đơn vị tiền tệ ZiG được đảm bảo bằng vàng vào năm 2024, và việc chấm dứt tình trạng in tiền để chính phủ chi tiêu, cũng như chương trình phục hồi kinh tế có thời hạn 10 tháng mà IMF đã phê chuẩn cho Zimbabwe vào tháng 4 năm nay.
Ngoài ra, từ năm 2022 đến nay, Zimbabwe đã phối hợp tích cực với các chủ nợ để tái cơ cấu nợ - khối nợ và Citigroup nhận định là thiếu bền vững và đang ở trong tình trạng căng thẳng. Đầu tháng này, Zimbabwe cho biết Pháp và Anh đã nhất trí đảm nhiệm vị trí đồng chủ tịch một cơ quan nhằm giúp tái cơ cấu số nợ 21,3 tỷ USD của Zimbabwe.
Theo ông Cowan, dù đồng ZiG đang khá ổn định, mức độ đôla hóa trong nền kinh tế Zimbabwe vẫn còn cao. Ngân hàng Trung ương Zimbabwe (RBZ) không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu ngoại tệ, vì chính sách “sẵn sàng mua, sẵn sàng bán” USD đã dẫn tới sự tồn tại của hai tỷ giá hối đoái song song. Chênh lệch giữa tỷ giá chính thức và tỷ giá “chợ đen” lên tới gần 20%.
Theo hãng tin Reuters, nền kinh tế Zimbabwe đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 6,6% trong năm 2026 và được dự báo tăng 5% trong năm nay.
Động thái thuế quan mới của Canada bao trùm hơn 700 mặt hàng từ Mỹ, với tổng giá trị khoảng 20 tỷ USD...
Ngày 25/8, Trung Quốc cảnh báo khả năng trả đũa Mỹ nếu có thêm các công ty của nước này bị đưa vào danh sách chịu lệnh trừng phạt thứ cấp mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump liên quan đến Iran...
Sự trỗi dậy của thương hiệu nội địa, cạnh tranh về giá và thay đổi trong thị hiếu người tiêu dùng khiến nhiều doanh nghiệp Mỹ như Nike, Starbucks và General Motors mất dần vị thế tại Trung Quốc...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (25/8) nhờ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ có phiên giảm thứ hai liên tiếp, giải tỏa sức ép đối với cổ phiếu công nghệ...
Giá vàng thế giới tiếp tục tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (25/8), nhưng “dè dặt” trước ngưỡng chủ chốt 4.700 USD/oz do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước khi Mỹ công bố báo cáo lạm phát vào ngày thứ Tư...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Quy định cơ chế ủy quyền, giao thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan điều tra cho Trưởng, Phó trưởng công an cấp xã… có thể dẫn đến tình trạng thẩm quyền phân tán nhưng trách nhiệm khó kiểm soát. Thậm chí, điều này có thể vô hình chung làm hình thành thêm hơn 3.000 cơ quan điều tra ở cấp xã.