Tỷ phú Elon Musk là cá nhân nộp thuế nhiều nhất lịch sử Mỹ?
Hoài Thu
16/12/2021, 10:04
Tỷ phú giàu nhất thế giới có thể phải nộp hơn 10 tỷ USD tiền thuế trong năm 2021 sau khi thực hiện quyền chọn mua hàng chục triệu cổ phiếu Tesla và bán ra hàng triệu cổ phiếu này...
Tỷ phú Elon Musk - Ảnh: Getty Images
Trong một tranh luận với thượng nghị sĩ Elizabeth Warren ngày 15/12 trên mạng xã hội Twitter, tỷ phú Elon Musk, Giám đốc điều hành (CEO) hãng xe điện Tesla, khẳng định rằng mình là cá nhân nộp thuế nhiều nhất lịch sử Mỹ sau khi ông liên tiếp thực hiện quyền mua và bán ra cổ phiếu Tesla với số lượng lớn.
"Nếu bà chịu mở mắt ra nhìn trong 2 giây, bà sẽ nhận ra rằng tôi sẽ nộp nhiều thuế hơn bất kỳ người Mỹ nào trong lịch sử", ông Musk đáp trả gay gắt bà Warren - người nổi tiếng với việc đấu tranh để giảm bất bình đẳng giàu nghèo, cho rằng giới giàu Mỹ phải nộp nhiều thuế hơn.
Cuộc tranh luận trên khởi nguồn khi thượng nghị sĩ bang Massachusetts cho rằng mã số thuế đã bị "gian lận" và yêu cầu thay đổi "để Nhân vật của năm thực sự sẽ đóng thuế và ngừng lừa gạt người khác”. Đăng tải của bà Warren đính kèm đường liên kết về việc ông Musk được tạp chí Time bình chọn là nhân vật của năm.
Ông Musk đáp trả dòng tweet "động chạm" tới mình của thượng nghị sĩ Elizabeth Warren - Ảnh chụp màn hình
Theo tính toán của Bloomberg, ông Musk, hiện là người giàu nhất thế giới, có thể đối mặt hóa đơn thuế hơn 10 tỷ USD trong năm 2021 nếu ông thực hiện tất cả quyền chọn mua cổ phiếu sẽ hết hạn vào năm tới. Dù chưa rõ con số này có phải là kỷ lục hay không – bởi Sở vụ thuế Mỹ (IRS) không công khai thông tin thuế của các cá nhân – đây chắc chắn sẽ là một trong những khoản nộp thuế lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Mặc dù 10 tỷ USD là con số khổng lồ, đây chỉ là một phần nhỏ trong tổng tài sản của ông Musk. Theo Bloomberg Billionaires Index, ông hiện sở hữu tài sản 255 tỷ USD, tăng 98,9 tỷ USD từ đầu năm nay.
Ông đối mặt với hóa đơn thuế “khủng” sau khi thực hiện gần 15 triệu quyền chọn mua cổ phiếu Tesla và bán hàng triệu cổ phiếu để trả tiền thuế liên quan tới các giao dịch này.
Trước đó, hôm 6/11, ông Musk mở một cuộc thăm dò trên Twitter trong đó hỏi rằng liệu ông có nên bán 10% số cổ phiếu ông đang nắm giữu tại Tesla hay không. Đa số người tham gia cuộc thăm dò của Musk khuyên ông bán cổ phiếu và Musk đã làm theo lời khuyên này. Mặc dù vậy, các nhà phân tích cho rằng ông vẫn sẽ làm như vậy dù có thăm dò ý kiến hay không, bởi số quyền chọn này sẽ hết hạn vào tháng 8/2022 nếu ông không sử dụng.
Sắp tới, ông Musk có thể còn nhận thêm một lượng quyền chọn lớn từ Tesla, tuỳ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Ông vẫn đang còn khoảng 10 triệu quyền chọn sẽ hết hạn trong năm tới nếu không được sử dụng. Số quyền chọn mua cổ phiếu Tesla mà Musk sở hữu có thể sẽ tăng mạnh trong năm tới. Gói thù lao của ông bao gồm 12 khoản thưởng quyền chọn cổ phiếu, mỗi khoản được trao khi Tesla đạt được một cột mốc nhất định về kết quả kinh doanh và giá trị vốn hoá thị trường.
Trong 5 năm qua, giá cổ phiếu Tesla đã tăng hơn 2.300%. Mã này hiện giao dịch quanh mốc 1.000 USD, trong khi các quyền chọn mua nói trên cho phép ông Musk mua cổ phiếu này với giá “siêu rẻ” 6,24 USD.
Theo tính toán của Bloomberg, sau khi chuyển tới bang Texas, ông Musk có thể tiết kiệm được vài tỷ USD tiền thuế mà lẽ ra phải nộp cho bang California – nơi ông ở trước đó. Bang Texas không thu thuế thu nhập hay thuế từ lợi nhuận đầu tư vốn đối với cá nhân.
Những tranh luận xoay quanh vấn đề nộp thuế của ông Musk trở nên “nóng” hơn bao giờ hết sau khi ProPublica hồi tháng 6 công bố một báo cáo trong đó nói rằng ông chỉ nộp một số thuế nhỏ so với khối tài sản khổng lồ.
Đáp lại thông tin này, tỷ phú giàu nhất thế giới khẳng định ông không nhận lương từ Tesla hay SpaceX – công ty vũ trụ do ông sáng lập. Ông cũng cho biết mình phải chịu mức thuế suất lên tới 53% cho các giao dịch thực hiện quyền chọn mua của mình. Ông còn nói thêm rằng thuế suất đó có thể tăng trong năm tới.
Ông Musk không phải tỷ phú duy nhất có thể phải nộp thuế “khủng” trong năm nay. Từ đầu năm 2021, khối lượng cổ phiếu bán ra của các tỷ phú giàu nhất tại Mỹ đã tăng gấp đôi khi họ tranh thủ kiếm thời nhờ giá cổ phiếu tăng cũng như trước khả năng thuế thu nhập có thể tăng trong năm sau.
Từ đầu năm, ông Jeff Bezos, người giàu thứ hai thế giới, đã bán hơn 9 tỷ USD cổ phiếu hãng thương mại điện tử Amazon. Trong khi đó, Mark Zuckerberg đã bán ra hơn 4,5 tỷ USD cổ phiếu Meta – công ty mẹ mạng xã hội Facebook. Tuy nhiên, cả hai tỷ phú này có thể sẽ phải nộp ít thuế hơn so với ông Musk, một phần bởi số tiền từ việc bán cổ phiếu của họ được dùng cho các tổ chức từ thiện.
Elon Musk lại đăng tweet về Dogecoin, khiến giá tiền ảo này tăng chóng mặt
13:50, 15/12/2021
Elon Musk được tạp chí Time chọn là “Nhân vật của năm”
08:32, 14/12/2021
Tỷ phú Elon Musk cân nhắc nghỉ việc để làm người ảnh hưởng trên mạng xã hội
Giới phân tích tranh luận về vai trò của USD và nhân dân tệ trong giao dịch dầu lửa
Đang diễn ra một cuộc tranh luận sôi nổi trong giới phân tích về "petrodollar" và "petroyuan"...
Phong tỏa eo biển Hormuz đẩy Mỹ vào thế khó với Trung Quốc và Ấn Độ
Việc Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz không chỉ làm gia tăng sức ép lên Iran, mà còn đẩy Washington vào thế khó trong quan hệ với hai đối tác quan trọng hàng đầu tại châu Á là Trung Quốc và Ấn Độ.
Na Uy đạt kim ngạch xuất khẩu dầu lớn chưa từng thấy
Quốc gia châu Âu này là một trong những nước chứng kiến xuất khẩu dầu tăng trưởng bùng nổ trong thời gian gần đây...
[Bài 1] Hormuz chưa yên sau đàm phán Mỹ - Iran thất bại: Cuộc chiến mới nằm ở quyền kiểm soát dòng chảy dầu mỏ
Cuộc đàm phán kéo dài nhiều giờ giữa Mỹ và Iran khép lại mà không tạo được đột phá, khiến kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông nhanh chóng suy giảm. Nhưng với thị trường năng lượng toàn cầu, vấn đề lớn hơn không chỉ là nguy cơ xung đột quân sự, mà là ai đang kiểm soát dòng chảy dầu mỏ đi qua eo biển Hormuz.
Nguồn cung thiếu hụt năm thứ 6 liên tiếp, giá bạc có thể tăng mạnh
Thị trường bạc được dự báo sẽ thiếu hụt nguồn cung năm thứ 6 liên tiếp trong năm 2026, khi tổng nhu cầu tiếp tục lớn hơn lượng cung...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: