
Thị trường “vỡ òa” trong phiên sáng nay khi sức mạnh của nhóm cổ phiếu blue-chips đã đưa VN-Index hoàn toàn vượt qua vùng đỉnh lịch sử, lên mức 1550,06 điểm. Dòng tiền đổ vào dữ dội đẩy thanh khoản HoSE gia tăng đột biến 43% so với phiên trước lên mức 25.943 tỷ đồng, chỉ đứng sau phiên sáng xả hàng kỷ lục lịch sử ngày 3/4/2025 với 31.000 tỷ đồng.
Cơ hội để VN-Index có đỉnh cao mới là không bất ngờ vì tuần trước thị trường đã có động lực tăng rất mạnh và đứng sát ngưỡng lịch sử. Chỉ số có thêm 18,93 điểm tương đương 1,24% trong sáng nay với sức mạnh của nhóm cổ phiếu blue-chips. VN30-Index cũng tăng 1,11% với 8/10 mã vốn hóa lớn nhất tăng giá.
VHM giảm 1,6% và FPT giảm 0,09% là lực cản nhẹ của chỉ số sáng nay. Thực ra ảnh hưởng cũng chỉ rõ nét ở VHM khi lấy đi hơn 1,4 điểm. Sự suy yếu của cổ phiếu trụ này chỉ là nét chấm phá “khác màu”, còn tác động tới chỉ số không đáng kể vì số lớn các mã khác tăng tốt. VCB tăng 1,13%, VIC tăng 0,96%, BID tăng 1,54%, HPG tăng 2,11%, VPB tăng 3,74% đều là các mã vốn hóa hàng đầu. Ngoài ra cả rổ VN30 có 20 mã tăng/7 mã giảm thì 12 mã tăng trên 1%, trong đó 9 mã tăng quá 2%.
Xét về biên độ, SHB đang dẫn đầu rổ VN30 với mức tăng 5,98%, tiếp đó là VJC tăng 4,59% và SSI tăng 4,41%. Các cổ phiếu này đại diện cho nhóm vốn hóa trung bình. MSN, TPB, LPB, HDB là các mã khác cũng tăng từ 2% trở lên và vốn hóa chưa lọt được vào top 10 sàn HoSE. Mở rộng ra, nhóm Midcap cũng đang mạnh nhất, chỉ số đại diện rổ tăng 2,94%.
Độ rộng toàn sàn này áp đảo hoàn toàn từ phía tăng với 241 mã xanh và 90 mã đỏ. Có 15 mã kịch trần với nhiều tên tuổi đã đột biến từ trước như NKG, VSC, GEX, VIX, VND. Các cổ phiếu này giao dịch hàng trăm tỷ đồng mỗi mã trong sáng nay, tiếp tục thể hiện khả năng thu hút dòng tiền mạnh mẽ dù giá đã tăng dữ dội. Khả năng đẩy giá của bên mua cực kỳ ấn tượng. Sàn này có 108 cổ phiếu tăng từ 2% trở lên đã chiếm tới 63,5% tổng giá trị khớp lệnh của sàn. Mức tăng giá hơn 2% trong một phiên đã là cực kỳ mạnh và thanh khoản lớn như vậy xác nhận sức mạnh giá rất đáng tin cậy.
Dĩ nhiên với mức giao dịch đột biến được ghi nhận thì phải có nhà đầu tư bán ra mới có khả năng tạo nên thanh khoản. Nhìn từ góc độ bán, sức ép chưa thể hiện rõ lên giá. Số ít cổ phiếu có tình trạng bị kiềm chế đà tăng với nên thanh khoản cao như VCI bị ép xuống 1,96% so với giá đỉnh, hiện còn tăng 4,76% với thanh khoản 565,4 tỷ đồng; HCM bị ép xuống 1,83%, còn tăng 4,27% với 527,3 tỷ; NVL tụt 3,06% còn tăng 2,05% với 482,8 tỷ… Thống kê trong 108 cổ phiếu tăng giá tốt nhất từ 2% trở lên của VN-Index, 46 mã tụt giá quá 1% so với mức đỉnh, đồng thời chiếm 39% giao dịch của cả nhóm. Điều này cho thấy bên bán vẫn chỉ là chọn giá tốt để xả hàng thay vì hạ giá quá nhiều.
Khả năng duy trì sức tăng điểm số của nhóm blue-chips vẫn đang tạo điểm tựa tinh thần rất tốt. VN-Index tăng 6 tuần liên tiếp, chịu nhiều rung lắc mà vẫn chưa dừng lại. Đó là nhờ khả năng xoay trụ và thu hút dòng tiền cùng chiều với giá lên. Sáng nay dù toàn bộ cổ phiếu trong rổ VN30 đều bị ép giá xuống ít nhiều, bao gồm cả VIC, VCB, BID, CTG, TCB nhưng không làm tổn hại nhiều tới VN-Index.
Một diễn biến khá bất ngờ là nhà đầu tư nước ngoài qua ra bán ròng khá lớn 771 tỷ đồng trên sàn HoSE. Đây là phiên sáng bán ròng thứ 7 liên tiếp. Khối này tuần qua đã bán ròng 1.602 tỷ đồng và có tuần bán ròng đầu tiên sau 3 tuần mua ròng liên tiếp. Các cổ phiếu bị bán ròng lớn nhất sáng nay là HPG -295,3 tỷ, VIX -106,8 tỷ, SSI -96,2 tỷ, GEX -79,3 tỷ, FPT -74,1 tỷ, GVR -64,5 tỷ, HCM -64 tỷ, HDB -58,5 tỷ, NVL -57 tỷ, CTG -54,5 tỷ. Phía mua ròng có SHB 224,5 tỷ, OCB 49,6 tỷ, VNM 48,9 tỷ, MSN 46,3 tỷ, BID 41 tỷ.




Trong bối cảnh giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, Chứng khoán KIS triển khai chương trình Happy Monday, hoàn 100% phí giao dịch cổ phiếu trên ứng dụng iKIS vào thứ Hai đầu tiên của các tháng 7, 8 và 9/2026, góp phần hỗ trợ nhà đầu tư tối ưu chi phí và nâng cao trải nghiệm trên nền tảng số.
Sáng nay (6/7), xu hướng phục hồi đưa giá vàng tiệm cận mốc chủ chốt 4.200 USD/oz, nhưng giới phân tích còn thiếu nhất quán khi đánh giá về triển vọng giá kim loại quý này trong thời gian tới...
Thị trường cuối tuần qua đón nhận số liệu vĩ mô quý 2/2026 với mức tăng trưởng GDP rất ấn tượng 8,39%, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng quay đầu giảm so với tháng 5, lượng vốn FDI giải ngân cao… Tuy nhiên phản ứng của giới đầu tư lại khá thất vọng.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…