09:38 03/07/2009

240 đồ án, dự án Hà Nội mở rộng được đề nghị tiếp tục triển khai

Hạnh Liên

Diện tích đất của 240 đồ án, dự án được đề nghị triển khai đợt đầu này là 9.502 ha

Sau hơn 8 tháng rà soát toàn bộ các đồ án, dự án trên địa bàn Hà Nội mở rộng, thành phố Hà Nội vừa đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép 240 đồ án, dự án trong khu vực từ vành đai 3 đến sông Đáy và huyện Mê Linh được triển khai đợt 1, theo Báo cáo số 86/BC-UBND của UBND thành phố Hà Nội trình Thủ tướng.

Theo kết quả rà soát dự án ở Hà Nội mở rộng (đợt 1), diện tích đất của 240 đồ án, dự án được đề nghị triển khai đợt đầu này là 9.502 ha, thuộc các huyện: Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Từ Liêm, Thanh Trì, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa, Phú Xuyên và quận Hà Đông.

Ngoài ra, một số dự án giải quyết bức xúc dân sinh hoặc liên quan đến chương trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội cũng được tiếp tục triển khai đợt 1.

Các đồ án qui hoạch và dự án đầu tư xây dựng được UBND thành phố Hà Nội rà soát đợt 1 là các đồ án, dự án đang được triển khai, đặc biệt là các đồ án, dự án được chấp thuận, phê duyệt trong vòng 1 năm về trước kể từ ngày 1/8/2008.

Hà Nội cũng mong muốn sau khi Thủ tướng duyệt danh mục các đồ án, dự án được triển khai đợt 1 - sẽ cho phép Thành phố tiếp tục phối hợp Bộ Xây dựng rà soát và đề xuất danh sách đồ án, dự án được phép triển khai đợt 2, đặc biệt là các dự án đã bồi thường giải phóng mặt bằng.