Airbus tăng tốc phát triển máy bay thân hẹp thế hệ mới, đặt cược vào hydro để giảm phát thải

Airbus đang tăng tốc phát triển thế hệ máy bay thân hẹp mới với mục tiêu ra mắt vào năm 2030, tích hợp nhiều công nghệ giúp giảm 20-30% mức tiêu thụ nhiên liệu. Song song đó, tập đoàn hàng không châu Âu cũng đẩy mạnh phát triển động cơ hydro, chuẩn bị cho kỷ nguyên hàng không phát thải thấp và cuộc cạnh tranh công nghệ ngày càng quyết liệt trên toàn cầu…

Máy bay thân hẹp thế hệ mới của Airbus có thể được trang bị bộ cánh dài và mảnh hơn, giúp cải thiện đáng kể hiệu quả khí động học và tiết kiệm nhiên liệu. Ảnh: AFP
Máy bay thân hẹp thế hệ mới của Airbus có thể được trang bị bộ cánh dài và mảnh hơn, giúp cải thiện đáng kể hiệu quả khí động học và tiết kiệm nhiên liệu. Ảnh: AFP

Ngành hàng không đang đứng trước áp lực phải cắt giảm lượng khí thải carbon để đáp ứng các mục tiêu trung hòa phát thải vào giữa thế kỷ. Trong bối cảnh đó, Airbus tiếp tục đẩy mạnh chương trình phát triển thế hệ máy bay thương mại mới với kỳ vọng giảm đáng kể mức tiêu thụ nhiên liệu và lượng khí thải, đồng thời chuẩn bị nền tảng cho các công nghệ động lực sạch trong tương lai.

Tại Triển lãm Hàng không Farnborough 2026 diễn ra ở Anh, Airbus lần đầu giới thiệu mẫu "Wing of Tomorrow" (Cánh của tương lai) với thiết kế kéo dài và có thể gập, một trong những công nghệ cốt lõi sẽ được ứng dụng trên dòng máy bay thân hẹp thế hệ kế tiếp.

Theo kế hoạch, Airbus sẽ chính thức khởi động chương trình phát triển dòng máy bay mới vào năm 2030 và đưa vào khai thác thương mại từ năm 2035.

CÁNH MÁY BAY THÔNG MINH MỞ RA THẾ HỆ TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU MỚI

Trong cuộc trả lời phỏng vấn AFP tại Farnborough, ông Bruno Fichefeux, Giám đốc các chương trình phát triển tương lai của Airbus, cho biết mục tiêu của tập đoàn là tạo ra mẫu máy bay có khả năng giảm từ 20-30% mức tiêu thụ nhiên liệu so với các dòng máy bay thân hẹp hiện nay.

Để đạt mục tiêu này, Airbus không chỉ tập trung vào động cơ mà đồng thời cải tiến toàn bộ thiết kế khí động học của máy bay.

Một trong những thay đổi quan trọng nhất là thiết kế bộ cánh hoàn toàn mới. So với cánh truyền thống, cánh mới dài hơn và mảnh hơn, giúp tăng lực nâng, giảm lực cản không khí và cải thiện hiệu quả khai thác nhiên liệu. Do chiều dài lớn khiến máy bay khó tương thích với hạ tầng sân bay hiện hữu, Airbus phát triển cơ chế đầu cánh có thể gập lại sau khi hạ cánh, tương tự giải pháp đang được áp dụng trên dòng Boeing 777X.

Theo Airbus, cuối năm nay tập đoàn sẽ bắt đầu các chuyến bay thử nghiệm bằng cách lắp bộ cánh mới lên một chiếc A321 để đánh giá hiệu quả khí động học trong điều kiện vận hành thực tế. Mẫu thử nghiệm X-Wing dự kiến sẽ cất cánh từ căn cứ không quân Cazaux ở miền Nam nước Pháp.

Ông Fichefeux cho biết chỉ thông qua các chuyến bay thực tế Airbus mới có thể thu thập đầy đủ dữ liệu nhằm xác nhận khả năng tiết kiệm nhiên liệu của thiết kế cánh mới.

Ngoài cánh máy bay, Airbus cũng đang nghiên cứu các loại vật liệu nhẹ hơn nhằm giảm trọng lượng tổng thể của máy bay, qua đó tiếp tục cắt giảm mức tiêu hao nhiên liệu. Song song với đổi mới sản phẩm, tập đoàn cũng đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất với mức độ tự động hóa cao hơn đáng kể. Theo Airbus, hiện nay nhiều công đoạn sản xuất máy bay vẫn còn mang tính thủ công và đây là dư địa lớn để nâng cao hiệu quả cũng như chất lượng sản phẩm.

KHÔNG CHỈ ĐỘNG CƠ, TOÀN BỘ THIẾT KẾ MÁY BAY ĐỀU PHẢI THAY ĐỔI

Trong nhiều thập niên, động cơ luôn được xem là yếu tố quyết định giúp giảm tiêu hao nhiên liệu của máy bay thương mại. Tuy nhiên, Airbus cho rằng cách tiếp cận này không còn phù hợp trong giai đoạn mới.

Theo ông Fichefeux, hiệu quả sử dụng nhiên liệu của máy bay thế hệ tiếp theo sẽ đến từ sự kết hợp giữa nhiều yếu tố, trong đó thiết kế khí động học của cánh đóng góp tương đương với công nghệ động cơ.

Hiện Airbus vẫn coi động cơ open-fan do CFM International - liên doanh giữa Safran (Pháp) và GE Aerospace (Mỹ) - phát triển là lựa chọn ưu tiên nhờ tiềm năng cải thiện hiệu suất rất lớn. Khác với động cơ phản lực truyền thống, động cơ open-fan sử dụng cánh quạt không được bao bọc hoàn toàn, giúp tăng hiệu suất đẩy và giảm đáng kể mức tiêu hao nhiên liệu.

Các thử nghiệm trong hầm gió sẽ tiếp tục được triển khai trong những năm tới nhằm hoàn thiện công nghệ trước thời điểm Airbus quyết định khởi động chương trình phát triển máy bay mới vào năm 2030.

Tuy nhiên, Airbus cũng nhấn mạnh rằng việc nghiên cứu công nghệ luôn tiềm ẩn những thay đổi. Nếu một giải pháp không đạt kỳ vọng, hãng vẫn còn nhiều phương án thay thế.

Bên cạnh open-fan, Airbus tiếp tục hợp tác với Pratt & Whitney để phát triển các thế hệ động cơ phản lực có vỏ bọc mới, đồng thời CFM cũng đang nghiên cứu phiên bản động cơ open-fan có vỏ bọc nhằm mở rộng lựa chọn công nghệ. Theo Airbus, chiến lược hiện nay không còn phụ thuộc hoàn toàn vào một loại động cơ duy nhất mà hướng tới tối ưu hóa tổng thể toàn bộ thiết kế máy bay.

ĐẶT CƯỢC VÀO HYDRO TRONG CUỘC ĐUA HÀNG KHÔNG PHÁT THẢI THẤP

Không chỉ hướng đến cải thiện hiệu quả sử dụng nhiên liệu, Airbus cũng đang chuẩn bị cho giai đoạn chuyển đổi sang các công nghệ phát thải thấp hơn. Tập đoàn vừa công bố thành lập liên doanh mới với nhà sản xuất động cơ MTU Aero Engines của Đức nhằm phát triển hệ thống động lực hydro cho thế hệ máy bay tương lai.

Đây được xem là bước đi chiến lược khi Airbus lần đầu tiên tham gia sâu hơn vào lĩnh vực phát triển hệ thống động lực, thay vì chỉ tập trung vào thiết kế và chế tạo máy bay như trước đây.

VnEconomy

Mục tiêu của liên doanh là xây dựng năng lực sản xuất động cơ hydro ngay tại châu Âu, tạo nền tảng cho các dòng máy bay điện và máy bay sử dụng hydro trong tương lai.

Ông ông Bruno Fichefeux Giám đốc các chương trình phát triển tương lai của Airbus

Động thái này cũng cho thấy Airbus đang có cách tiếp cận khác với đối tác truyền thống Safran. Trước đó, Tổng giám đốc Safran Olivier Andries từng nhận định máy bay chạy bằng hydro chỉ có thể trở thành hiện thực trong thế kỷ tới.

Trong khi đó, Airbus cho rằng châu Âu cần chuẩn bị ngay từ bây giờ nếu muốn duy trì vị thế dẫn đầu của ngành hàng không thế giới. Theo Airbus, áp lực cạnh tranh hiện không chỉ đến từ Mỹ mà còn từ Trung Quốc, quốc gia đang đầu tư rất mạnh vào pin nhiên liệu, công nghệ hydro và toàn bộ hệ sinh thái hạ tầng phục vụ nhiên liệu sạch. Nếu châu Âu chậm chân trong cuộc đua này, lợi thế công nghệ mà khu vực đã xây dựng trong nhiều thập niên có thể bị thu hẹp đáng kể.

Việc đồng thời phát triển máy bay tiết kiệm nhiên liệu và chuẩn bị cho công nghệ hydro cho thấy Airbus đang theo đuổi chiến lược hai hướng: nâng cao hiệu quả của các dòng máy bay sử dụng nhiên liệu truyền thống trong trung hạn, đồng thời tạo nền móng cho thế hệ máy bay không phát thải trong dài hạn.

Trong bối cảnh ngành hàng không toàn cầu đặt mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, những công nghệ như cánh khí động học thế hệ mới, động cơ hiệu suất cao và hệ thống động lực hydro được xem là các mắt xích quan trọng để hiện thực hóa quá trình chuyển đổi xanh của ngành vận tải hàng không.

Từ loài rau mọc hoang đến cây trồng mang doanh thu trăm triệu đồng mỗi năm

Từng bị xem là loài cỏ dại mọc ven bờ ruộng, rau má ở làng cổ Đông Sơn (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) nay đã trở thành cây trồng chủ lực của nhiều hộ dân, mang lại nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sự chuyển đổi từ những ruộng hoa màu kém hiệu quả sang trồng rau má không chỉ nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất mà còn góp phần gìn giữ một loài cây đã gắn bó với vùng đất cổ suốt hàng nghìn năm.

Minh bạch dữ liệu bền vững đang trở thành "tấm vé" tiếp cận vốn quốc tế

Trong các thương vụ huy động vốn, IPO hay mở rộng chuỗi cung ứng quốc tế, thông tin phát triển bền vững đang dần trở thành một phần của đối thoại tài chính. Với sự ra đời của IFRS S1 và IFRS S2, doanh nghiệp không chỉ được yêu cầu công bố nhiều thông tin hơn, mà còn phải chứng minh các rủi ro và cơ hội về phát triển bền vững có thể tác động như thế nào đến triển vọng kinh doanh và khả năng tiếp cận vốn…

Mở cơ hội hợp tác trao đổi quốc tế tín chỉ carbon, hút nguồn lực xanh, giảm phát thải

Ngày 23/7/2026, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Chương trình Đối tác chuyển dịch năng lượng Đông Nam Á (ETP), Văn phòng dịch vụ dự án Liên Hợp Quốc (UNOPS) và Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam sẽ tổ chức Tọa đàm “Thúc đẩy hợp tác trao đổi quốc tế tín chỉ carbon hướng tới thực hiện cam kết giảm phát thải của quốc gia và doanh nghiệp”...

Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy