17:29 26/09/2022

Alibaba chi 1 tỷ USD phục vụ các khách hàng điện toán đám mây

Bảo Ngọc

Alibaba phải đối mặt với thách thức tăng trưởng trong bối cảnh chính phủ Trung Quốc thắt chặt quy định với lĩnh vực công nghệ và sự suy giảm của nền kinh tế…

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng tăng trưởng doanh thu của gã khổng lồ thương mại điện tử có thể tăng lên trong những tháng cuối năm 2022.

Theo đó, Alibaba cho biết sẽ đầu tư 1 tỷ USD trong vòng ba năm tới để hỗ trợ khách hàng điện toán đám mây với nỗ lực tìm cách phục hồi tăng trưởng sau một cuộc suy thoái lịch sử.

Khoản đầu tư bao gồm "các ưu đãi phát hành theo hình thức tài chính và phi tài chính, ví dụ như tài trợ, giảm giá và các sáng kiến tiếp cận thị trường", Alibaba cho biết trong một thông cáo báo chí vào tuần trước, theo CNBC.

Công ty cũng đang thiết lập một chương trình để giúp khách hàng “bản địa hóa” nhu cầu kinh doanh điện toán đám mây tùy thuộc từng thị trường.

Được biết, Alibaba là công ty điện toán đám mây lớn thứ ba thế giới chỉ sau Microsoft và Amazon. Mặc dù điện toán đám mây chỉ là một phần nhỏ trong hoạt động kinh doanh tổng thể hiện tại, nhưng ban lãnh đạo công ty coi đây là một thành phần quan trọng đối với tăng trưởng và lợi nhuận trong tương lai.

Vừa qua, gã khổng lồ thương mại điện tử này đã chứng kiến sự suy giảm tăng trưởng chưa từng có trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc bất ổn do tình hình dịch Covid căng thẳng trở lại và môi trường pháp lý trong nước nghiêm ngặt hơn. 

Trong quý II, báo cáo ghi nhận tăng trưởng doanh thu trong lĩnh vực kinh doanh điện toán đám mây của công ty chững lại so với quý trước.

Khoản đầu tư này của Alibaba cũng là một phần trong nỗ lực mở rộng hoạt động kinh doanh điện toán đám mây ra nước ngoài.

Vài năm trở lại đây, công ty đã khai trương các trung tâm dữ liệu mới bên ngoài Trung Quốc nhằm hướng đến khách hàng tại một số thị trường khác như Singapore và Thái Lan.