00:09 23/01/2009

Án tử hình và chung thân cho bị cáo vụ sữa nhiễm melamine

Mai Phương

Ba trong số 21 bị cáo của vụ sữa nhiễm melamine ở Trung Quốc vừa bị tòa án nước này tuyên phạt những mức án cao nhất

Một em nhỏ tại bệnh viện ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Thống kê của Bộ Y tế Trung Quốc cho thấy, đã có ít nhất 6 em nhỏ tử vong, 50.000 em phải nhập viện và 294.000 em mắc bệnh sạn thận vì dùng phải sữa nhiễm melamine - Ảnh: AFP.
Một em nhỏ tại bệnh viện ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Thống kê của Bộ Y tế Trung Quốc cho thấy, đã có ít nhất 6 em nhỏ tử vong, 50.000 em phải nhập viện và 294.000 em mắc bệnh sạn thận vì dùng phải sữa nhiễm melamine - Ảnh: AFP.
Ba trong số 21 bị cáo của vụ sữa nhiễm melamine ở Trung Quốc vừa bị tòa án nước này tuyên phạt những mức án cao nhất.

Theo phán quyết của tòa án thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, bà Điền Ôn Hoa, cựu chủ tịch của Công ty Tam Lộc, sẽ lĩnh án tù chung thân. Trong khi đó, hai bị cáo khác là Zhang Yujun và Gen Jinping cùng lãnh án tử hình do phạm tội sản xuất và buôn bán sữa nhiễm độc.

Là một chủ trang trại bò sữa ở tỉnh Hà Bắc, khi sản xuất sản phẩm bột protein, ông Zhang đã trộn melamine và bột men vào sản phẩm của mình. Nhiều khả năng, ông này đã sản xuất 800 tấn bột protein như vậy trong thời gian từ tháng 10/2007-8/2008. Còn ông Geng cũng là một người sản xuất và bán thực phẩm có chất melamine.

Ba cựu quan chức khác của Tam Lộc lĩnh án tù từ 5-15 năm. Tổng số 21 bị cáo của vụ án, bao gồm cả những người thuộc và không thuộc công ty Tam Lộc, cùng được tuyên án trong ngày hôm nay, 22/1.

Vụ sữa nhiễm melamine được xem là một trong những vụ bê bối thực phẩm lớn nhất từ trước tới nay của Trung Quốc. Thống kê của Bộ Y tế Trung Quốc cho thấy, đã có ít nhất 6 em nhỏ tử vong, 50.000 em phải nhập viện và 294.000 em mắc bệnh sạn thận vì dùng phải sữa nhiễm melamine.

Vụ bê bối này đã lan rộng khắp toàn cầu, dẫn tới một loạt vụ thu hồi sữa, gây tổn hại nghiêm trọng tới hình ảnh hàng xuất khẩu của Trung Quốc.

(Theo Bloomberg, New York Times)