08:29 27/05/2010

Apple vượt Microsoft về giá trị thị trường

Dương Lâm

Chốt phiên giao dịch 26/5, Apple đã đánh bật “người khổng lồ” Microsoft về giá trị thị trường

Giá trị thị trường của Apple là 222,1 tỷ USD, cao hơn Microsoft.
Giá trị thị trường của Apple là 222,1 tỷ USD, cao hơn Microsoft.
Chốt phiên giao dịch chứng khoán trên thị trường Mỹ ngày 26/5, Apple đã đánh bật “người khổng lồ” Microsoft, trở thành hãng công nghệ lớn nhất thế giới về giá trị thị trường.

Theo Reuters, cổ phiếu Apple đến cuối phiên giảm 0,4% xuống 244,11 USD/cổ phiếu trên Nasdaq, sau khi tăng tới 2,8% trong phiên giao dịch, do giới đầu tư lạc quan về triển vọng doanh số bán iPhone, iPad.

Trong khi, cổ phiếu của Microsoft giảm điểm sâu nhất trong nhóm cổ phiếu thuộc chỉ số công nghiệp Dow Jones. Chốt phiên, cổ phiếu này giảm 4% xuống 25,01 USD/cổ phiếu, thấp nhất trong 7 tháng qua.

Kết thúc phiên giao dịch, giá trị thị trường của Apple lên tới 222,1 tỷ USD, vượt qua con số 219,2 tỷ USD của “đại gia” Microsoft. Điều đó đồng nghĩa với việc, Apple trở thành hãng công nghệ có giá trị thị trường lớn nhất thế giới.

Cũng với kết quả bất ngờ này, Apple là công ty có giá trị thị trường lớn thứ 2 tại Mỹ, sau tập đoàn dầu khí Exxon Mobil với 278,6 tỷ USD.

Cổ phiếu của Apple hiện có giá trị cao hơn 10 lần so với 10 năm trước đây, nhờ thu lợi từ cuộc cách mạng hóa các thiết bị điện tử tiêu dùng với phong cách riêng, dễ sử dụng, chẳng hạn như iPod, iPhone, hay laptop MacBook. Trong khi đó, giá cổ phiếu của Microsoft đã giảm 20% so với 10 năm trước.

Lần gần đây nhất Apple có giá trị thị trường cao hơn Microsoft là vào ngày 19/12/1989.

Tuy nhiên, hiện Microsoft vẫn dẫn trước Apple về doanh thu. Trong quý gần đây nhất, hãng phần mềm khổng lồ Microsoft đã báo cáo doanh thu ở mức 14,5 tỷ USD, cao hơn hẳn 1 tỷ USD so với mức công bố của Apple.