"Xu hướng dài hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng do đó các nhà đầu tư duy trì vị thế mua và nắm giữ với tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục", các chuyên gia phân tích của Yuanta khuyến nghị.
Thị trường vẫn giữ trạng thái tăng trong nghi ngờ rất khó chịu. Những đợt chốt lời intraday xuất hiện với thanh khoản thấp và cầu bắt đáy chủ động sau đó kéo giá lên với thanh khoản cao. Nhịp phục hồi vẫn đang tiếp diễn và các nhà đầu tư chờ đợi cơ hội thị trường “retest” đáy sẽ khó quyết định...
Thị trường có thêm một đợt chốt lời nhẹ nữa ngay đầu phiên chiều, có lúc ép VN-Index giảm 2,5 điểm trước khi xuất hiện cầu bắt đáy xuất hiện kéo tăng ngược. Chỉ số đóng cửa mức cao nhất, tăng 6,6 điểm (+0,54%). Nhà đầu tư nước ngoài cũng tham gia mua khá tích cực khi đảo ngược hoàn toàn vị thế bán ròng buổi sáng...
Một doanh nghiệp phát triển bền vững không chỉ có hoạt động kinh doanh hiệu quả mà còn phải chú trọng quan hệ nhà đầu tư (IR) bởi đây là yếu tố giúp tối ưu hóa giá trị cổ phiếu và thu hút đầu tư, nhất là nhà đầu tư nước ngoài…
VN-Index có tới 3 lần trong sáng nay “đánh võng” xuống dưới hoặc sát mức tham chiếu do ảnh hưởng của các cổ phiếu trụ. Nhịp tăng cuối phiên đã có thêm tín hiệu khởi sắc nhưng độ rộng vẫn chưa thể hiện sự áp đảo rõ ràng ở nhóm cổ phiếu tăng giá. Dù lại thanh khoản bắt đầu có dấu hiệu tăng tốt hơn...
Với triển vọng tăng trưởng lợi nhuận sau thuế nửa cuối năm 2024 trên 20% nhờ xu hướng hồi phục tiếp diễn ở nhóm Phi tài chính, P/E sẽ về mức thấp hơn khi thị trường điều chỉnh, tạo cơ hội ở các ngành/cổ phiếu có dư địa mở rộng về định giá và có triển vọng tăng trưởng tốt...
Thị trường đang dự đoán FED sẽ cắt giảm lãi suất 2 đến 3 lần trong năm nay. Điều này có thể khiến chỉ số sức mạnh đồng USD – DXY giảm dưới 100. Áp lực tỷ giá sẽ được gỡ bỏ, qua đó giúp Ngân hàng Nhà nước có thể linh hoạt hơn trong việc bơm thanh khoản cho hệ thống nhằm hướng đến mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15%...
Sau tuần giảm điểm, chịu áp lực bán mạnh ở vùng kháng cự quanh 1.255 điểm tương ứng giá cao nhất năm 2023, VN-Index tiếp tục có tuần giao dịch biến động mạnh với phiên giảm điểm mạnh đầu tuần về vùng giá 1.285 điểm trước những thông tin, diễn biến kém tích cực từ thị trường thế giới.
Thị trường chứng khoán Việt Nam tuần qua chịu ảnh hưởng nặng nề từ các xáo trộn lớn trên các thị trường tài sản toàn cầu. Phiên sụt giảm 3,92% ngày 5/8 là mức biến động lớn nhất trong năm 2024, chỉ sau mức giảm 4,7% ngày 15/4. Nguyên nhân chính của các biến động đó lại không xuất phát từ yếu tố nội tại...
Từ cuối tháng 7, mặc dù kinh tế vĩ mô của Việt Nam tích cực, các thông tin bất lợi trên thế giới ảnh hưởng khá mạnh đến thị trường chứng khoán thế giới và Việt Nam và dự kiến sẽ còn tác động tiêu cực đến thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.
UOB cho rằng tình trạng bán tháo và hoảng loạn trên thị trường tài chính, chứng khoán toàn cầu trong vài ngày qua là quá mức và dường như tách biệt khỏi các yếu tố cơ bản. UOB khuyến cáo nhà đầu tư cần giữ bình tĩnh và tiếp tục theo dõi, đừng để bị cuốn theo cơn lốc…
Những thông tin bất lợi từ bên ngoài đã nhạt đi nhanh chóng, đan xen vài tín hiệu tốt đã giúp cởi bỏ tâm lý sợ hãi trên thị trường. Lực mua chủ động gia tăng rõ rệt trong phiên chiều đẩy giá cổ phiếu tăng trên diện rộng, nhiều mã mở biên độ mạnh mẽ...
Thị trường khởi sắc hơn nhiều trong phiên chiều nay, khi dòng tiền bắt đầu hưng phấn. Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE tăng vọt 82% so với buổi sáng và độ rộng đột biến. VN-Index đóng cửa tăng 1,27% sát mức cao nhất ngày. Khối ngoại ghi nhận mua ròng hơn 478 tỷ đồng trong buổi chiều...