Nhìn biến động trong ngày thì giá tăng khá hoành tráng, nhưng thực ra chưa tạo được khác biệt gì về xu hướng cả
.
Thị trường ngày 12/11/2015:
Nhịp bùng nổ chiều nay là một bất ngờ lớn, chủ yếu là dòng tiền khá mạnh. Sự kích thích ở các blue-chips đã lôi kéo được tiền vào.
Tuy nhiên, đó chỉ là cơ hội cho những nhà đầu tư cầm có được giá tốt hơn trong vài phiên tới. Điểm mua mới hôm nay vẫn có rủi ro rất cao, nhất là các cổ phiếu không được dòng tiền hỗ trợ, vốn chỉ phục hồi theo đà tâm lý chung.
Một nhịp giảm mạnh qua 600 điểm của VNI hôm nay kết thúc bằng một đợt giật tăng mạnh trở lại lên trên 605 điểm. Thuần túy một phiên hôm nay, động thái rung lắc này tạo ra một Beartrap, tức là nhiều người đã bán hớ. Dĩ nhiên nhìn dài hơn thì chưa chắc.
Thị trường là vậy, luôn có những bất ngờ. Mức tăng khá tốt hôm nay chủ yếu tạo ra một tâm lý tốt hơn cho ngày mai, chứ chưa đưa giá thoát khỏi nguy cơ tạo đỉnh. Như đã nói hôm trước, cổ phiếu vẫn còn cơ hội phục hồi để tạo một đỉnh mới thấp hơn, tức là không retest được đỉnh cũ.
Nhìn vào cổ mạnh nhất như FPT và VNM chẳng hạn. VNM đang cơ hội khá tốt nếu tạo được đỉnh cao mới, nhưng FPT thì chưa. Tiền vào không đủ lớn để kéo qua 54 mà giá điều chỉnh trở lại thì nguy cơ hôm nay là một cái bẫy tăng giá. VSH cũng trong tình trạng tương tự.
Các mã khác của HSX30 thì càng không đáng nói, mới chỉ là một phiên hồi rất bình thường trong nhịp giảm.
Điều có thể rút ra được sau biến động mạnh hôm nay, là một bộ phận tiền vẫn có thể được kích thích và tâm lý bắt đáy còn lớn. Tiền vào rất khá, dù mức độ tập trung vốn vẫn rất cao. Những đồng tiền sốt ruột nhất khó cưỡng lại cú giật mạnh như hôm nay. Vốn nội thuần tới 2.497 tỷ, cao nhất 24 phiên.
Tiền vào lớn hôm nay có thể tạo thêm 1-2 phiên tăng nối tiếp, nhưng chắc chắn rằng sẽ chỉ có những cổ phiếu thực sự hút được tiền mới duy trì được giá. Các mã tăng trên cơ sở giảm bán và cuốn theo đà tâm lý hôm nay sẽ rơi rụng sớm nhất.
Việc giá biến động ngắn hạn 1-2 phiên không đem lại điều gì rõ ràng cả, nếu như giá vẫn chưa phá vỡ một xu thế hiện tại. Bị ảnh hưởng quá lớn từ các biến động trong ngày rất dễ dẫn tới các giao dịch vội vã, nhất là tâm lý vui/buồn đảo lộn chỉ sau vài giờ. Người bán hớ hôm nay có thể buồn bực, người bắt đúng đáy thì vui mừng. Nhưng không ai biết ngày mai hay vài phiên tới, tình thế có lộn ngược hay không?
Ẩn số lúc này là dòng tiền có thể bị kích thích lớn đến mức độ nào. Không thể biết chắc chắn được điều này mà chỉ có thể nhìn vào bảng điện. Giá tiếp tục tăng những phiên tới sẽ là điều kiện rất tốt để kiểm chứng dòng tiền. Một phần lớn đã vào hôm nay, vậy sẽ còn bao nhiêu “dự bị” nữa?
Tiền phải đủ lớn để duy trì sức ép tăng giá bền, hấp thu những đợt chốt lời mới mà chắc chắn sẽ tăng mạnh trong vài phiên tới khi giá tăng. Ngại nhất lúc này là dòng tiền chỉ rực lên được 1-2 ngày rồi cạn.
Giao dịch:
Đứng ngoài.
* “Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.




Ông Petri Deryng, người đứng đầu quản lý quỹ Pyn Elite Fund, tin rằng bước sang tháng 1/2027, xung đột tại khu vực Trung Đông nhiều khả năng sớm kết thúc. Khi đó, triển vọng lạm phát sẽ thay đổi ngay lập tức, giá năng lượng sẽ giảm và năm 2027 sẽ trở thành một năm cực kỳ thuận lợi cho Việt Nam...
10 cổ phiếu này thuộc các nhóm ngân hàng, công nghệ thông tin, viễn thông, thực phẩm - đồ uống, bán lẻ, xăng dầu, dầu khí và bất động sản.
VNPRIVGRO bao gồm 30 cổ phiếu thành phần được lựa chọn từ rổ chỉ số VNAllshare, đáp ứng các tiêu chí sàng lọc về thanh khoản và tỷ lệ sở hữu nhà nước, với tỷ lệ sở hữu của cổ đông nhà nước không vượt quá 15%.
Báo cáo thường niên cho năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2026, VietNam Holding Limited (VNH) cho biết năm qua vẫn là một năm đáng thất vọng xét về hiệu suất tương đối.
PYN Elite cho rằng thị trường đã vận động theo cách khó lý giải khi nhiều cổ phiếu của các doanh nghiệp lớn, có thanh khoản cao và công bố kết quả kinh doanh xuất sắc lại phần lớn giảm giá.
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Tăng trưởng nhanh sẽ kéo theo những thay đổi lớn. Nếu người dân không được lắng nghe, doanh nghiệp thiếu niềm tin và các nhóm chịu tác động không được hỗ trợ thích đáng, chi phí xã hội của quá trình cải cách sẽ tăng lên.