Thanh khoản hôm nay cũng chưa phải là cao, khối lượng khớp của HSX tầm 847,7 triệu cổ (không tính thỏa thuận) tương đương 21,3k tỷ. Tính cả HNX khối lượng đạt 914,1 triệu cổ và 22,3k tỷ. Giao dịch cần phải lớn hơn nữa để thúc đẩy quá trình trao đổi kỳ vọng diễn ra nhanh hơn.
Thị trường đang có hiện tượng giải chấp chéo khi đại đa số cổ phiếu giảm rất mạnh, bất kể tốt xấu, penny hay blue-chips. Ngay cả cổ phiếu dầu khí cũng không cưỡng lại được. Khoảng một phần ba số cổ phiếu có giao dịch trong VNI đóng cửa giảm quá 2% giá trị là một thiệt hại cực kỳ lớn.
Điểm tốt là giá càng giảm nhanh thì càng sớm kích thích lòng tham. Mức chiết khấu giá đang rộng ra từng ngày và đến lúc nào đó cũng sẽ có dòng tiền vào thu gom. Chỉ là chờ đến lúc đó chỉ có những người “quên” tài khoản và những người cầm tiền.
Thanh khoản đã lên cao nhất 9 tuần nhưng vẫn chưa xuất hiện phiên giảm sàn cả loạt. Thị trường đang kiểm tra lượng margin khổng lồ tính đến cuối quý 2/2026. Có thể phần lớn lượng margin này không nằm trong tay nhà đầu tư cá nhân bình thường (vay cho giao dịch hàng ngày) nhưng thị trường cần biết nguy cơ giải chấp như thế nào.
Nhìn chung ở đoạn cuối của mỗi lần “xáo bài chia lại” thị trường đều tàn khốc cả. Đợt giảm này cũng không có gì ghê gớm hơn các lần trước. Chu kỳ thị trường vẫn là tái phân bổ nguồn lực, loanh quanh vẫn chỉ từng đó cổ phiếu và nếu không rút tiền ra thì chỉ là chảy từ túi này sang túi khác. Điều cần làm là bảo toàn nguồn lực để có thể “sống” đến vòng kế tiếp.
Thị trường phái sinh hôm nay tiếp tục là cơ hội tuyệt vời cho Short, nhất là khi basis chấp nhận dương một cách kỳ lạ. Nhịp lao dốc kinh hoàng nhất của VN30 là từ 1895.xx xuống tận 1834.xx. Dù basis có mở rộng dần theo chiều giảm của chỉ số nhưng không thể nào cưỡng lại được chỉ số. Nhịp giảm cuối cũng đẹp khi VN30 chạm đúng 1854.xx rồi quay đầu.
Thanh khoản F1 phiên này đạt kỷ lục kể từ cuối tháng 4/2026, xác nhận dòng tiền chuyển sang “kiếm ăn” chiều giảm đã tăng mạnh. Đây là điều đương nhiên vì thị trường cơ sở tầm này trừ phi rất nhiều tiền mới dám “manh động”.
Với sức ép giải chấp tăng lên, quán tính giảm có thể tiếp tục với cường độ lớn. VNI sắp về đáy tháng 3/2026 quanh 1600 điểm. Phiên ngày mai có thể xuất hiện phục hồi nhẹ, có thể trading hai chiều với phái sinh.
VN30 đóng cửa hôm nay tại 1826.9. Cản gần nhất ngày mai là 1834; 1844; 1854; 1865; 1877; 1886. Hỗ trợ 1815; 1804; 1787; 1774; 1765.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Sự sợ hãi tăng vọt trong phiên chiều khi nhà đầu tư đồng loạt chấp nhận hạ giá xuống để có thể thoát ra. Thanh khoản không tăng nhiều so với buổi sáng, nhưng giá cổ phiếu giảm rất mạnh. VN-Index đóng cửa bốc hơi 3,58% (-62,03 điểm) là mức giảm trong ngày “sốc” nhất kể từ đầu tháng 3/2026.
“Tôi thực sự cho rằng những rủi ro này có thể lớn hơn so với những gì nhiều người nghĩ”, ông Dimon nói...
Loạt cổ phiếu lớn cắm đầu lao dốc từ sớm đã thúc đẩy một đợt bán tháo dữ dội trong phiên sáng nay. Thanh khoản sàn HoSE tăng vọt 68% so với sáng hôm qua và đạt mức kỷ lục 9 tuần trong khi VN-Index “bốc hơi” 2,18% giá trị và thủng luôn mức hỗ trợ 1700 điểm.
Việc thiếu vắng dòng tiền “mồi” vào cuối năm, cộng với nền thanh khoản đang thấp hơn cả mức trung bình lịch sử, sẽ khiến thị trường thiếu động lực bứt phá.
Tiền gửi của nhà đầu tư tại các công ty chứng khoán giảm mạnh 25,9% so với quý trước xuống còn 86,6 nghìn tỷ đồng trong quý 2/2026, mức thấp nhất trong 4 quý gần đây.
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Từng bị xem là loài cỏ dại mọc ven bờ ruộng, rau má ở làng cổ Đông Sơn (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) nay đã trở thành cây trồng chủ lực của nhiều hộ dân, mang lại nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sự chuyển đổi từ những ruộng hoa màu kém hiệu quả sang trồng rau má không chỉ nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất mà còn góp phần gìn giữ một loài cây đã gắn bó với vùng đất cổ suốt hàng nghìn năm.