Trong ngày 9/3/2026 VN-Index bốc hơi 115,05 điểm (-6,51%), nên hôm nay vẫn còn khá “hiền”. Sàn HoSE mới có 11 mã giảm sàn, trong khi hôm 9/3 tới 233 mã sàn. Tuy điểm số hôm nay cũng tương đương ngày 9/3 nhưng khác biệt là đa số cổ phiếu đã thấp hơn rất nhiều.
Đà giảm chiều nay tăng cường đồ khi các blue-chips đồng loạt “lao dốc không phanh”. Cả VIC lẫn VHM rơi thẳng xuống giá sàn trong đợt đóng cửa khi những nỗ lực phục hồi đầu phiên chiều bị xóa sạch. Chốt phiên sáng VIC đang giảm 3,5%, lúc 2h còn -2,9%, nhưng chỉ 30 phút cuối đã “tan tác”. VHM cũng tương tự, chỉ 30 phút cuối đợt liên tục đã về sát giá sàn. Ngoài ra, MWG cũng “nằm sàn” khi giảm thêm 1,81% so với giá chốt buổi sáng.
Loạt trụ khác cũng rất “thảm” như VCB riêng chiều nay giảm thêm 2,15% nữa, đóng cửa mất 3,88%. TCB giảm thêm 2,36% thành -2,68% so với tham chiếu. CTG giảm thêm 1,82% thành -3,88%. GAS bốc hơi tiếp 3,16% thành -5,29%. Đây đều là các cổ phiếu nằm trong Top 10 vốn hóa thị trường.
Thống kê rổ VN30 chiều nay có 21 cổ phiếu lao dốc sâu hơn buổi sáng và 7 mã có cải thiện. Nhóm hồi lên vừa ít về số lượng, vừa kém về biên độ. Cổ phiếu duy nhất đáng kể là VPB, chốt phiên sáng giảm 2,56% và đóng cửa còn giảm 1,38%, tương đương lấy lại được 1,21% chiều nay. Hai cổ phiếu duy nhất còn xanh trong rổ VN30 là PLX tăng 0,31%, VNM tăng 1,2%, trong đó VNM cũng đã phải trả lại biên độ khoảng -0,67% so với phiên sáng.
VN30-Index đóng cửa giảm 2,89% với 2 mã xanh và 27 mã đỏ, trong đó 3 mã giảm sàn, 13 mã giảm quá 2% và 4 mã khác giảm từ 1% tới 2%. Giao dịch rổ VN30 phiên chiều tăng 20% so với buổi sáng, xác nhận quy mô bán ra tăng cao.
Với phần còn lại của thị trường, đợt bán tháo có khiến giá cổ phiếu giảm nhiều hơn nhưng cũng chưa đến mức sàn cả loạt. HoSE có 7 mã giảm hết biên độ trong buổi sáng, cuối phiên là 11 mã, với VIC, VHM và MWG đáng chú ý hơn cả khi thanh khoản rất cao.
Độ rộng sàn này cuối phiên ghi nhận 75 mã tăng và 245 mã giảm, so với phiên sáng thì không khác biệt nhiều. Nhìn từ biên độ giá cổ phiếu, mức thay đổi cũng không rõ rệt khi số đóng cửa giảm quá 2% là 109 mã so với 95 mã trong buổi sáng. Khác biệt là ở thanh khoản: Buổi sáng mới có 15 cổ phiếu giảm quá 2% với thanh khoản trên trăm tỷ đồng, đến cuối phiên là 25 mã. Tổng thanh khoản nhóm giảm quá 2% chiếm 57% sàn HoSE, phiên sáng chưa tới 53%. Nói đơn giản, quy mô bán ra ở vùng giá rất thấp chiều nay đã gia tăng đáng kể.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng tham gia vào đợt bán hạ giá buổi chiều khi mức bán ròng ở HoSE lên tới 942,2 tỷ đồng, chỉ kém phiên sáng một chút (bán ròng 994,3 tỷ). Tính chung cả ngày khối ngoại rút đi 1.936 tỷ, cao nhất 13 phiên. Các cổ phiếu bị bán trọng điểm là SSI -292 tỷ, VIC -205,6 tỷ, VCB -201,9 tỷ, ACB -192,1 tỷ, STB -174 tỷ, VPB -159,1 tỷ, TPB -146,1 tỷ, EIB -125,1 tỷ, PNJ -126,5 tỷ, VIB -113,4 tỷ. Phía mua ròng có VNM +166,7 tỷ, HPG +52,1 tỷ.
Dưới sức ép của các cổ phiếu lớn là tổng thể thị trường rất kém, VN-Index rơi xuống mức 1668,53 điểm và đích hướng tới là đáy cũ tháng 3/2026 ở quanh 1600 điểm.
“Tôi thực sự cho rằng những rủi ro này có thể lớn hơn so với những gì nhiều người nghĩ”, ông Dimon nói...
Loạt cổ phiếu lớn cắm đầu lao dốc từ sớm đã thúc đẩy một đợt bán tháo dữ dội trong phiên sáng nay. Thanh khoản sàn HoSE tăng vọt 68% so với sáng hôm qua và đạt mức kỷ lục 9 tuần trong khi VN-Index “bốc hơi” 2,18% giá trị và thủng luôn mức hỗ trợ 1700 điểm.
Việc thiếu vắng dòng tiền “mồi” vào cuối năm, cộng với nền thanh khoản đang thấp hơn cả mức trung bình lịch sử, sẽ khiến thị trường thiếu động lực bứt phá.
Tiền gửi của nhà đầu tư tại các công ty chứng khoán giảm mạnh 25,9% so với quý trước xuống còn 86,6 nghìn tỷ đồng trong quý 2/2026, mức thấp nhất trong 4 quý gần đây.
MBS sử dụng vùng định giá 13 – 13,5 lần P/E cho năm 2026. Trên cơ sở kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết ở mức 18 – 19%, dự báo VN-Index sẽ đạt mức 1.770 – 1.850 điểm vào cuối năm 2026.
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Từng bị xem là loài cỏ dại mọc ven bờ ruộng, rau má ở làng cổ Đông Sơn (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) nay đã trở thành cây trồng chủ lực của nhiều hộ dân, mang lại nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sự chuyển đổi từ những ruộng hoa màu kém hiệu quả sang trồng rau má không chỉ nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất mà còn góp phần gìn giữ một loài cây đã gắn bó với vùng đất cổ suốt hàng nghìn năm.