
Tâm lý phổ biến ở các sở, ngành quan trọng là lo âu, thụ động, chờ đợi, không dám nghĩ không dám làm... Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ nói trong kỳ họp thứ 9 của Hội đồng nhân dân thành phố.
Sáng 19/12, khi ông Thơ đăng đàn thì Hội đồng nhân dân thành phố đã qua hai ngày rưỡi làm việc, đã hoàn thành việc nghe các báo cáo về kinh tế, xã hội, thảo luận, chất vấn, lấy phiếu tín nhiệm cũng đã xong.
Theo kết quả lấy phiếu thì cả ba vị cấp phó của ông Thơ đều không được 50% tổng số đại biểu tham gia bỏ phiếu (46 người) đánh giá "tín nhiệm cao", có ba vị giám đốc, trưởng ngành số phiếu "tín nhiệm cao" chưa đạt được 30%. Hai vị cao nhất khối uỷ ban, cũng là cao nhất trong số 24 vị được lấy phiếu cũng chỉ được 31/46 phiếu ở mức tín nhiệm cao nhất.
Kết quả này, theo Chủ tịch Thơ khiến nhiều người vui nhưng cũng nhiều người buồn, "anh em có nhiều tâm trạng".
Ông Thơ cũng cho rằng cứ mùa bầu cử hay mùa lấy phiếu thì lại có tình trạng công việc chậm lại, chỉ làm việc mang tính đối phó, thậm chí dùng chiêu thức PR để lấy lòng, được phiếu cao.
Nhấn mạnh quan điểm lấy thực chất công việc làm đầu, Chủ tịch Thơ nói kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại Hội đồng nhân dân là kênh tham khảo quan trọng nhưng UBND cũng có cách đánh giá của mình.
Những người được tín nhiệm cao cũng phải hỏi tại sao mình cao, những người được tín nhiệm thấp cũng đừng bi quan mà cố gắng tập trung vào công việc, không lệ thuộc vào tư duy nhiệm kỳ, sống nhờ vào phiếu.. ông Thơ nói.
Những chia sẻ này cũng được Chủ tịch Đà Nẵng nhấn mạnh là để động viên các vị phó chủ tịch và các giám đốc sở yên tâm với công việc, khuyến khích họ xông pha, không ngại va chạm, dám làm dám chịu trách nhiệm.
Trước đó, phần đầu phát biểu, khi nói về bối cảnh của 2018, Chủ tịch Đà Nẵng cũng khá tâm tư về công tác cán bộ của thành phố.
Hai chữ nổi bật được ông Thơ dành nói về việc tập trung kiểm điểm và xử lý cán bộ theo kết luận của Uỷ ban Kiểm tra, việc này được ông nhấn mạnh là tốn nhiều thời gian công sức, và UBND thành phố bỏ nhiều thời gian để xử lý.
Cũng nổi bật trong năm 2018 là tập trung thực hiện kết luận 2852 của Thanh tra Chính phủ về những sai phạm trong quản lý đất đai.
Ông Thơ thông tin là đã hết sức tích cực khắc phục sai sót, tuy nhiên còn một số việc trong kiểm điểm và xử lý cán bộ, cán bộ do Trung ương quản lý thì đã làm rồi, còn cán bộ cấp thành phố quản lý chưa làm kịp, còn nhiều khó khăn, vì phải có chứng cứ chứ không phải cứ muốn kiểm điểm là được.
Đây là cuộc chỉnh sửa hết sức là cam go, hết sức phức tạp, hết sức kéo dài, phải nói rằng tốn kém và chứa đựng rất nhiều rủi ro, phải giương đầu chịu báng rất nhiều về dư luận, ông Thơ nhìn nhận.
Tiếp sau đó, Chủ tịch Đà Nẵng cho biết, tâm lý phổ biến ở các sở, ngành quan trọng là lo âu, thụ động, chờ đợi không dám nghĩ không dám làm nên nhiều công việc, trong đó có việc thông qua các dư án gặp rất nhiều trở ngại.
Bên cạnh đó thì nhiều vấn đề địa phương xin ý kiến Trung ương cũng chưa được trả lời, phải chờ đợi lâu cũng dẫn đến ách tắc.
Bày tỏ hy vọng mọi việc kết thúc 2018 nhưng Chủ tịch Thơ cũng "thở dài" là với tình hình hiện nay vẫn chưa kết thúc được mà phải 2019 thì mới kết thúc được.
Trong bối cảnh chung đó, người đứng đầu chính quyền thành phố cho biết năm 2018 UBND thành phố đứng trước khối lượng công việc nặng nề phức tạp, vừa khắc phục hậu quả vừa triển khai các công việc mới.
Từ 2017 phải vật lộn giữa cái sai và cái đúng và ít nhiều phải trả giá để giữ cái đúng, 2018 cũng thế, hai năm liên tục gặp nhiều khó khăn, ông Thơ nhấn mạnh để Hội đồng nhân dân hiểu nội tình và chia sẻ.
Dù rất nhiều khó khăn, song Chủ tịch Thơ khẳng định 2018 Đà Nẵng cơ bản ổn định và phát triển, tăng trưởng tốt hơn 2017 nhiều và thu ngân sách cũng tăng so với cùng kỳ. Chủ tịch Thơ cũng tán thành với những yếu kém, hạn chế được nêu trong các báo cáo, thảo luận và hoạt động chất vấn và nhấn mạnh trong nguyên nhân chủ quan thì yếu tố chính là cán bộ còn nhiều điểm yếu,thụ động ít sáng tạo.
Chủ tịch Đà Nẵng cũng cho biết vừa qua đã điểu chuyển, thay đổi môt số vị trí quan trọng và sang 2019 sẽ tiếp tục đề xuất với Thành uỷ thay đổi một số nhân sự nữa, nhất là những vị trí quan trọng trong "tác chiến". Trước Hội đồng nhân dân, trong phiên họp được truyền hình trực tiếp, Chủ tịch Thơ "mong bộ máy vui vẻ đồng thuận, mình không đủ sức làm việc này thì làm việc khác phù hợp hơn, sự thay đổi cũng chỉ vì công việc thôi".
Khẳng định không chấp nhận một số sở cán bộ thụ động, trì trệ, đối phó, ông Thơ nhấn lại rằng hạn chế 2018 phần lớn do công tác cán bộ, vì thế cần nhấn mạnh nguyên nhân chủ quan để mà khắc phục.
Sau đó, Chủ tịch Đà Nẵng tâm tư: trong hoàn cảnh này chúng tôi không nói dám nghĩ dám làm mà chỉ là dám nghĩ biết làm, biết làm tức là vận dụng sáng tạo và không vi phạm, dám làm nhiều khi khó hơn biết làm.




Chiều 17/10, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17–18/10/2026.
Góp ý hai dự án luật về bưu chính và đo lường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện thể chế theo hướng tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm cạnh tranh bình đẳng, bảo vệ quyền lợi người dân và giảm chi phí cho toàn xã hội.
Báo cáo trước Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết cử tri và nhân dân kiến nghị tiếp tục tháo gỡ vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, giải quyết thủ tục đất đai, đẩy mạnh liên thông dữ liệu và xử lý tình trạng lãng phí trụ sở sau sắp xếp đơn vị hành chính.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh việc sửa đổi Luật Bưu chính phải tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, giảm rào cản gia nhập thị trường, thúc đẩy kinh tế số; đồng thời xây dựng cơ chế hậu kiểm thực chất, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo đảm an ninh, an toàn mạng lưới bưu chính.
Tại lễ kỷ niệm 145 năm Đường sắt Việt Nam, 80 năm Ngày truyền thống ngành Đường sắt, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam đổi mới mô hình hoạt động, làm chủ công nghệ, phát triển công nghiệp đường sắt và khai thác hiệu quả nguồn lực từ hệ thống nhà ga...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.