Sau khi vợ và hai con gái bị gọi trình diện để điều tra với nhiều cáo buộc, đến lượt chủ tịch Korean Air - Cho Yang-ho bị công tố viên điều tra gian lận thuế thừa kế cùng một số cáo buộc khác như lợi dụng tính nhiệm, tham ô.
Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, ông Cho Yang-ho, 69 tuổi, trình diện tại Văn phòng Công tố quận Nam Seoul vào sáng ngày 28/6. Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Korean Air xin lỗi vì những nghi vấn xung quanh hành vi sai trái của ông và gia đình.
"Tôi xin lỗi. Tôi sẽ thẳng thắn đối mặt với cuộc điều tra", ông Cho Yang-ho nói với phóng viên sáng 28/6. Ông Cho khẳng định sẽ hợp tác tuyệt đối với các công tố viên trong cuộc điều tra.
Theo truyền thông Hàn Quốc, các công tố viên đang điều tra ông Cho với cáo buộc gian lận thuế thừa kế. Cụ thể, ông và chị gái bị cáo buộc gian lận khoảng 50 tỷ Won (44,7 triệu USD) tiền thuế trên khoản thừa kế ở nước ngoài từ người cha quá cố - cũng là người sáng lập của Tập đoàn Hanjin - công ty mẹ của Korean Air. Ông Cho hiện cũng là chủ tịch tập đoàn Hanjin.
Ngoài ra, ông Cho cũng bị điều tra với tội danh tham ô 20 tỷ Won từ quỹ của công ty sử dụng vào mục đích cá nhân và gây thiệt hại cho tập đoàn khi giao hợp đồng cho các công ty thuộc sở hữu của thành viên trong gia đình một cách thiếu công bằng.
Trong khi đó, từ tháng 4 đến nay, vợ cùng hai con gái của chủ tịch Korean Air liên tiếp bị cáo buộc và gọi trình diện để điều tra về tội lạm dụng quyền lực, lợi dụng tín nhiệm, vi phạm luật di trú...
Hyun-min, con gái thứ của ông Cho, đang bị điều tra với cáo buộc hất nước vào mặt nhân viên trong một cuộc họp. Còn con gái cả Hyun-ah bị nghi ngờ thuê lao động bất hợp pháp từ Philippines.
Trước đó, năm 2014, Hyun-ah từng gây ra vụ "hạt mắc ca nổi giận" gây chấn động toàn cầu. Bà đã yêu cầu dừng một chuyến bay của Korean Air sau khi tức giận bởi không được phục vụ hạt mắc ca đúng cách mình muốn. Vụ việc khiến bà phải chịu án phạt tù vì vi phạm an ninh hàng không. Sau khi ra tù vào tháng 5/2015, Huyn-ah nhanh chóng trở lại vị trí lãnh đạo trước khi từ chức một lần nữa vào đầu năm nay.
Trong khi đó, vợ của chủ tịch Korean Air - Lee Myeong-hee, cũng bị nghi ngờ sử dụng bất hợp pháp khoảng 10 - 20 người giúp việc từ Philippines bằng cách khai rằng họ là học viên của Korean Air.
Những bê bối xung quanh gia đình sở hữu Korean Air khiến dư luận Hàn Quốc phẫn nộ, chỉ trích mạnh mẽ hành vi sai trái của một bộ phận tầng lớp giàu có nắm giữ các tập đoàn khoảng lồ kiểm soát nền kinh tế nước này. Nhân viên của Korean cũng xuống đường biểu tình yêu cầu ông Cho từ chức.
Khi áp lực kinh tế gia tăng, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thường là nơi nhiều nền kinh tế tìm đến để được hỗ trợ, từ Argentina với những cuộc khủng hoảng tài chính liên tiếp đến Ukraine với nhu cầu vốn trong thời chiến…
Sau nhiều năm xuất khẩu ồ ạt sang châu Âu, gây sức ép lên lợi nhuận doanh nghiệp và việc làm tại khu vực này, Trung Quốc đang tạm thời xuống thang để có thêm thời gian đàm phán...
Nỗ lực tăng cường an ninh lương thực của Trung Quốc đã dẫn tới tình trạng dư thừa một lượng lớn thịt và sữa mà nước này không thể tiêu thụ hết...
Đức được cho là sẽ hối thúc Liên minh châu Âu (EU) nhanh chóng áp hạn ngạch đối với các nhóm hàng hóa khác nhập khẩu từ Trung Quốc, tương tự như mức trần mà khối này dự định áp dụng đối với xe hybrid...
“Tăng trưởng tất nhiên là có ích, nhưng không thể tạo ra những điều chỉnh cần thiết đủ nhanh. Mỹ cần phải có thêm các biện pháp tài khóa cụ thể”, Tổng giám đốc IMF nói
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.