
Nhịp phục hồi trong nửa sau của phiên chiều nay đã đem lại hi vọng thị trường tạo đáy, khi VN-Index co dần mức giảm về khoảng 0,5%. Thế nhưng bảng điện đợt ATC đã khiến rất nhiều nhà đầu tư không tin vào mắt mình nữa....
Hàng loạt cổ phiếu xuất hiện các lệnh bán ATC cực lớn, không khác gì phiên tái cơ cấu ETF. Giá lập tức sụt xuống mức sàn. Đây là diễn biến cực kỳ bất ngờ vì các quỹ quen thuộc chưa đến kỳ tái cơ cấu. Lực bán quá lớn này hẳn phải từ các tổ chức.
Đến gần thời điểm khớp, lệnh mua bắt đầu xuất hiện nhưng đã không có màn "đấu súng" kịch tính như ETF. Hàng loạt cổ phiếu tuy thoát giá sàn, nhưng đều giảm rất mạnh: SAB giảm 2,15%, VCB giảm 2,23%, TCB giảm 3,69%, VNM giảm 1,61%, VPB giảm 4,31%, MWG giảm 3,07%, MSN giảm 2,85%, HPG giảm 1,79%, HDB giảm 1,56%, EIB giảm 6,94%...
Có thể thấy nhóm ngân hàng giảm đáng kể nhất, nhưng Vn30 cũng chỉ duy nhất CTG tham chiếu, còn lại 29 mã giảm giá. VN30-Index bốc hơi 2,05%, là mức giảm cực mạnh đối với một chỉ số. Suốt từ đầu năm 2019 tới giờ VN30-Index chỉ có 2 lần giảm vượt 2% sau khi tạo đỉnh tháng 3.
Biến động cực mạnh của các blue-chips đã tạo chuyển biến không lường được đối với các chỉ số. VN-Index riêng đợt đóng cửa sụt giảm gần 8 điểm, Vn30-Index giảm gần 12 điểm.
Đóng cửa, VN-Index sụt giảm 1,27% tương đương 12,67 điểm, xác lập kỷ lục giảm kể từ đầu tháng 8. Chỉ số cũng lùi xuống tương đương mức thấp nhất hồi tháng 10 vừa qua, ở 987,89 điểm. Như vậy mức 1000 điểm không những đã mất, mà mốc 990 điểm cũng thành mây khói.
Hôm nay cũng là phiên đáo hạn hợp đồng tương lai chỉ số Vn30-Index tháng 11. Tuy nhiên chưa có phiên nào biến động lại khủng khiếp như vậy. Giá hợp đồng riêng đợt đóng cửa cũng bốc hơi 10 điểm.
Độ rộng của HSX lúc đóng cửa chỉ có 114 mã tăng/193 mã giảm. Tuy nhiên Midcap cũng chỉ giảm 0,3%, Smallcap tăng 0,23%. Diễn biến xấu nhất chính là nhóm blue-chips VN30, kéo theo VN-Index giảm cực mạnh.
Rổ Vn30 có tới 22 cổ phiếu giảm trên 1%, 13 mã giảm trên 2%. Đây là diễn biến khó tưởng tượng vì cả nhóm giảm đồng loạt, bất chấp là giá tăng hay giảm trong giai đoạn vừa qua.
Áp lực đột biến trong đợt ATC cũng có thể nhìn thấy qua giá trị giao dịch. Riêng đợt này sàn HSX ghi nhận 1.142 tỷ đồng giá trị khớp lệnh, lớn không kém gì các phiên ETF tái cơ cấu. Trong số này thì ROS đóng cửa với 301 tỷ đồng, vẫn không làm thay đổi nhiều quy mô của cả sàn.
Hoạt động bán đổ bán tháo cuối ngày cũng đẩy thanh khoản chiều nay vọt lên 2.531,8 tỷ đồng khớp lệnh, tăng 43% so với phiên sáng. Cả phiên giá trị khớp cũng đạt đỉnh 14 phiên với 4.305 tỷ đồng, tăng 17% so với hôm qua.
Khối ngoại có thể là dấu vết của đợt xả hàng lớn hôm nay khi mức bán ra với cổ phiếu HSX lên tới 1.099,3 tỷ đồng. HSX bị rút ròng 335,4 tỷ đồng. HPG, KDH, SSI, DXG, STB, VIC, VHM, NVL, VCB bị bán rất lớn. Phía mua ròng có VRE, ROS, VNM, CTG là đáng kể.
HOSE đã đưa 3 mã chứng khoán MCP của CTCP In và Bao Bì Mỹ Châu, NHA của Tổng Công ty đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội; SMA của CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn do cùng với cùng một lý do là lợi nhuận sau thuế trên BCTC soát xét bán niên 2026 là con số âm.
Thanh khoản thấp trong trạng thái thị trường hiện tại là bình thường. Mua bán đều chậm tạo sự cân bằng không đủ tin cậy. Việc nhìn điểm số không đảm bảo được diễn biến cổ phiếu.
Mặc dù VN-Index vẫn còn xanh ở những phút cuối, nhưng diễn biến chủ đạo trong phiên chiều là trượt giảm. Thêm nữa ngay cả khi một số trụ lớn vẫn neo giá thành công, độ rộng lại cho thấy hiện tượng suy yếu rõ rệt ở phần còn lại. So với phiên sáng có lúc chỉ số tăng 1,35%, đây là một thất bại.
Tăng trưởng tích cực kéo theo nhu cầu vốn, nhập khẩu và ngoại tệ gia tăng, tạo thêm sức ép lên tỷ giá và lãi suất. Theo HSBC, dư địa điều hành cuối năm 2026 sẽ cần lưu ý vào khả năng phối hợp chính sách để giữ “điểm cân bằng” giữa tăng trưởng và ổn định vĩ mô, trong khi doanh nghiệp cũng cần chủ động hơn trong quản trị rủi ro tỷ giá...
Trái lại, các đồng tiền của các nền kinh tế mới nổi đang trên đà tăng giá mạnh...
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang bước vào giai đoạn hoàn thiện mặt ngoài với hơn 9.500 tấm kính Unitized. Toàn công trường huy động khoảng 6.500 kỹ sư, công nhân thi công ba ca, bốn kíp để hướng tới vận hành thử vào tháng 4/2027.