
Diễn biến xoay chiều chóng mặt phiên chiều nay làm thay đổi đáng kể diễn biến thị trường. Từ chỗ kéo lên tưởng như phục hồi tốt, thị trường lại bị thả rơi tự do nửa cuối phiên.
Theo "thông lệ" thị trường lại có được một nhịp phục hồi đầu phiên chiều. VN-Index một lần nữa được kéo xanh lên gần 1089 điểm. Tưởng như sẽ có một nhịp phục hồi mạnh, nhưng bất ngờ đồng loạt các cổ phiếu cắm đầu giảm.
VN-Index có một nhịp rơi cực nhanh và mạnh. Chỉ số từ gần 1089 điểm rơi xuống 1074 điểm. Đồng loạt blue-chips giảm đã tạo nên cú rơi này. Mức giảm được duy trì đến tận thời điểm đóng cửa và không có đột biến nào thay đổi tình trạng tồi tệ đó.
VN-Index đóng cửa giảm 1,02% so với tham chiếu, VN30-Index giảm 1,04%. Bất ngờ nhất có lẽ là ngay trong rổ VN30 cũng có tới 19 cổ phiếu giảm mạnh hơn chỉ số. Có những mã rơi sâu như MSN giảm 1,68%, VNM giảm 1,08%, BID giảm 1,6%, GAS giảm 5,36%, HPG giảm 1,83%, MWG giảm 3,25%, PLX giảm 2,76%, SAB giảm 1,33%, VJC giảm 2,01%...
Việc thị trường rơi mạnh thực tế không phải do ảnh hưởng của cổ phiếu dầu khí. Cổ phiếu lớn nhất của nhóm này là GAS đóng cửa giảm 5,36% và đúng là chiều nay GAS có nhịp giảm từ 109.900 đồng xuống 106.000 đồng. Tuy nhiên ảnh hưởng của GAS cũng có giới hạn. Trong VN-Index cổ phiếu này khiến chỉ số mất 0,26% còn trong VN30-Index chỉ mất 0,1%.
Mức giảm rất mạnh ở các chỉ số chủ yếu đến từ số đông các blue-chips sụt giảm sâu. Rổ Vn30 có 19/21 cổ phiếu giảm trên 1%. Toàn sàn HSX có tới 143/199 cổ phiếu giảm trên 1%.
Chỉ riêng nhóm ngân hàng với các đại diện: VPB giảm 2,23%, HDB giảm 3,64%, BID giảm 1,6%, STB giảm 1,23% cũng đã tác động lớn. VNM, SAB, GAS là các cổ phiếu cực lớn trong chỉ số này, đều giảm rất sâu. Đối với VN30-Index thì VJC, HPG, MSN, VNM, MWG tác động hàng đầu.
Nhịp sụt giảm nhanh và mạnh chiều nay đã không kết thúc bằng diễn biến phục hồi nào rõ rệt. VN-Index đóng cửa tại 1076,03 điểm trong khi đáy thấp nhất hôm nay là 1074,27 điểm. VN30-Index thậm chí còn chênh lệch chưa tới 1 điểm.
Thanh khoản phiên chiều kể cả khi có đợt lao dốc mạnh cũng không lớn. Hai sàn chỉ khớp được 2.430 tỷ đồng. CTG là cổ phiếu dẫn dắt duy nhất đáng chú ý khi cố gắng chống đỡ lực xả cực mạnh. Đóng cửa CTG vẫn tăng 2,87% và giao dịch kỷ lục 518,3 tỷ đồng, mức cao nhất trong lịch sử tính theo giá trị.
Khối ngoại phiên này đã quay lại mua ròng khá tốt. Tổng giá trị mua bao gồm cả thỏa thuận cổ phiếu là 948,5 tỷ đồng, bán ra 788,3 tỷ đồng.
Trên sàn khớp lệnh khối này cũng mua ròng tốt. Tổng giá trị mua đạt 701,5 tỷ đồng, bán ra 545 tỷ đồng. HPG và CTD là hai mã bị xả ròng đáng kể nhất, với -86,9 tỷ và -25 tỷ đồng.
Phía mua có VIC 99,1 tỷ, VRE 29,1 tỷ, VNM 25,9 tỷ, DXG 22,8 tỷ, MSN 21,6 tỷ, DPM 15,4 tỷ, GAS 14,1 tỷ, PVD 13,3 tỷ, VCB 13,2 tỷ.
Phản ứng phục hồi đầy hào hứng tại ngưỡng hỗ trợ tương ứng đường trung bình 200 ngày (MA200) của VN-Index vẫn chưa thể khiến nhà đầu tư an lòng. Mốc 1800 điểm một lần nữa không được giữ vững trong phiên cuối tuần, còn dòng tiền thì quá kém.
Đáng chú ý, một số quỹ thuộc VinaCapital vẫn duy trì trạng thái vào ròng, cho thấy lượng vốn huy động mới đã được giải ngân thay vì tích lũy dưới dạng tiền mặt.
Giá trị phân bổ tài sản vào chứng khoán ở Việt Nam chỉ bằng khoảng 1/10 giá trị phân bổ vào bất động sản.
Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), dự kiến được Quốc hội thông qua vào đầu tháng 8, chính thức đưa các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa vào nhóm đối tượng báo cáo theo pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố...
Tội phạm lừa đảo tài sản mã hoá thường tạo ra các dự án với hứa hẹn lãi suất cao, hoa hồng lớn, đồng thời thuê người nước ngoài mạo danh các chuyên gia quốc tế, thậm chí giả mạo hình ảnh của lãnh đạo, cơ quan chức năng để tạo dựng lòng tin với nhà đầu tư...
Luật Công nghiệp công nghệ số đã mở rộng phạm vi nhân lực công nghệ số chất lượng cao, không chỉ bao gồm người Việt Nam (cả trong và ngoài nước) mà còn cả chuyên gia nước ngoài đáp ứng các tiêu chí do Chính phủ Việt Nam quy định. Để thu hút lực lượng này, luật đưa ra hàng loạt chính sách ưu đãi...
Trong bối cảnh nông nghiệp tuần hoàn và sản xuất hữu cơ trở thành xu hướng, mô hình luân canh tôm càng xanh - lúa tại Thanh Hóa đang cho thấy hiệu quả kép: nâng giá trị trên cùng diện tích đất, giảm chi phí sản xuất và mở ra hướng phát triển bền vững cho vùng chiêm trũng.