
Thanh khoản tăng vọt trở lại là câu trả lời cho tình trạng khá èo uột buổi sáng.
Hàng loạt cổ phiếu trụ bất ngờ chuyển động mạnh mẽ trong phiên chiều, đem lại không khí hoàn toàn khác cho thị trường.
Rổ VN30 ghi nhận tới 27 cổ phiếu tăng giá so với phiên sáng và duy nhất CII đi lùi. Trong số 27 mã tăng này, có 17 cổ phiếu tăng từ 1,5% trở lên. Chỉ qua giờ nghỉ trưa mà cổ phiếu đã biến động tăng như vậy là cực kỳ mạnh.
Nhóm cổ phiếu đột biến nhất phải kể tới ngân hàng. VCB tăng 6,57% so với phiên sáng, CTG tăng 2,7%, MBB tăng 4,43%, STB tăng 1,54%. Trong đó VCB đã làm được điều rất hiếm thấy là đóng cửa ở giá kịch trần, tăng 6,89%. Cổ phiếu này còn đóng cửa ở mức cao nhất trong lịch sử.
Các mã dầu khí cũng rất mạnh với hai đại diện nổi bật là GAS và PLX. So với phiên sáng, GAS chiều nay tăng thêm 3,06% và đóng cửa tăng tổng cộng 4,72% so với tham chiếu. PLX tăng thêm 2,22%, chốt ở giá kịch trần.
Rổ VN30 có tới 15 cổ phiếu đóng cửa tăng trên 2% và toàn bộ rổ tăng trừ VJC đứng tham chiếu. Trước sự lôi kéo quá mạnh của số đông mã vốn hóa lớn, VN30-Index tăng vọt 2,41% và VN-Index tăng 2,49%.
VCB, GAS, PLX, CTG là tứ trụ đóng góp tới trên 1,3% điểm tăng cho VN-Index. Đối với VN30-Index thì HPG, FPT, MBB, VCB lôi kéo nhiều nhất, đóng góp 1,19% điểm tăng.
Phiên chiều nay thị trường tăng rất đồng đều và có nhóm dẫn dắt rõ ràng. Ngay cả những trụ khá "bệt" trong phiên sáng như VNM, ROS, SAB, VJC cuối cùng cũng nhúc nhắc đi lên. Nếu có thêm sự bùng nổ ở các trụ này, thị trường sẽ cực nóng.
Thanh khoản buổi chiều cũng gia tăng mạnh, giao dịch khớp lệnh còn lớn hơn cả phiên sáng với 3.369,4 tỷ đồng, tăng 39% so với chiều hôm qua và tăng khoảng 11% so với buổi sáng.
Giao dịch mạnh đột biến xuất hiện nhóm cổ phiếu ngân hàng khi các mã nhóm này đều góp mặt ở Top 10 cổ phiếu thanh khoản cao nhất buổi chiều. Đó là CTG, VCB, MBB, STB, VPB, SHB, đều khớp lệnh trên 100 tỷ đồng. Đặc biệt là VCB, MBB và CTG giao dịch cực lớn, tương ứng 258,6 tỷ đồng, 192,8 tỷ đồng và 188,7 tỷ đồng chỉ riêng chiều nay.
Thanh khoản tăng vọt ở các blue-chips nói chung cũng được ghi nhận qua giao dịch của rổ Vn30. Ngay cả khi chưa tính tới những mã ngân hàng ngoài rổ như VPB (chiều nay giao dịch 106,7 tỷ đồng) thì rổ VN30 riêng phiên chiều đã khớp vượt 2.090 tỷ đồng, mức cao nhất 8 phiên gần đây.
Khối ngoại lại có một ngày bán ròng khá lớn: Tổng giá trị mua trên thị trường cổ phiếu bao gồm cả thỏa thuận đạt 688,7 tỷ đồng, bán ra 966,5 tỷ đồng.
Ngoài chứng chỉ quỹ E1VFMVN30 bị bán ròng 30,6 tỷ, nổi bật là HPG -126,8 tỷ, VRE -49,9 tỷ, VCB -47,2 tỷ, HDG -24,2 tỷ, BID -23,5 tỷ, GAS -16,8 tỷ, HDB -14,5 tỷ, GTN -12,6 tỷ.
Phía mua có VIC 32,1 tỷ, PLX 24,1 tỷ, DXG 23,2 tỷ, MSN 18,7 tỷ, BVH 14 tỷ, VJC 10,6 tỷ.
Phản ứng phục hồi đầy hào hứng tại ngưỡng hỗ trợ tương ứng đường trung bình 200 ngày (MA200) của VN-Index vẫn chưa thể khiến nhà đầu tư an lòng. Mốc 1800 điểm một lần nữa không được giữ vững trong phiên cuối tuần, còn dòng tiền thì quá kém.
Đáng chú ý, một số quỹ thuộc VinaCapital vẫn duy trì trạng thái vào ròng, cho thấy lượng vốn huy động mới đã được giải ngân thay vì tích lũy dưới dạng tiền mặt.
Giá trị phân bổ tài sản vào chứng khoán ở Việt Nam chỉ bằng khoảng 1/10 giá trị phân bổ vào bất động sản.
Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), dự kiến được Quốc hội thông qua vào đầu tháng 8, chính thức đưa các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa vào nhóm đối tượng báo cáo theo pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố...
Tội phạm lừa đảo tài sản mã hoá thường tạo ra các dự án với hứa hẹn lãi suất cao, hoa hồng lớn, đồng thời thuê người nước ngoài mạo danh các chuyên gia quốc tế, thậm chí giả mạo hình ảnh của lãnh đạo, cơ quan chức năng để tạo dựng lòng tin với nhà đầu tư...
Luật Công nghiệp công nghệ số đã mở rộng phạm vi nhân lực công nghệ số chất lượng cao, không chỉ bao gồm người Việt Nam (cả trong và ngoài nước) mà còn cả chuyên gia nước ngoài đáp ứng các tiêu chí do Chính phủ Việt Nam quy định. Để thu hút lực lượng này, luật đưa ra hàng loạt chính sách ưu đãi...
Trong bối cảnh nông nghiệp tuần hoàn và sản xuất hữu cơ trở thành xu hướng, mô hình luân canh tôm càng xanh - lúa tại Thanh Hóa đang cho thấy hiệu quả kép: nâng giá trị trên cùng diện tích đất, giảm chi phí sản xuất và mở ra hướng phát triển bền vững cho vùng chiêm trũng.