
Chứng khoán Mỹ đêm qua tiếp tục giảm thêm hơn 2% nữa nhưng thị trường trong nước chỉ có thêm một nhịp sụt giảm ngắn trong khoảng 30 phút đầu tiên. Trọn thời gian còn lại của phiên sáng, cổ phiếu quay đầu tăng giá hàng loạt.
VN-Index bị dúi thêm một nhịp nữa xuống 933,35 điểm, giảm 1,33% trước khi vọt lên. Cổ phiếu phục hồi rất nhanh ở nhóm blue-chips cũng như toàn bộ các nhóm khác. Chốt phiên sáng, VN-Index đã tăng 0,86% so với tham chiếu, tương đương dao động hơn 2,1% chỉ trong buổi sáng.
Độ rộng của HSX rất tốt với 156 mã tăng/97 mã giảm, trong đó 100 mã tăng trên 1%. Như vậy thị trường phục hồi trên diện rộng chứ không phải do kéo trụ. Vn30-Index từ chỗ giảm 1,23% hiện đã tăng 0,75% với 20 mã tăng/7 mã giảm.
Đương nhiên các blue-chips vẫn là nhóm quyết định tốc độ và mức độ phục hồi của các chỉ số. Nhóm giảm hiện tại chỉ còn SAB giảm 0,23%, VJC giảm 1,28%, ROS giảm 2,75%, KDC giảm 2,14%, CII giảm 2,5%, HSG giảm 0,85%, SBT giảm 1%. Trong số này chỉ có SAB, VJC, ROS là có ảnh hưởng nhất định tới các chỉ số. Tuy vậy chỉ riêng GAS tăng 1,15% đã thừa để cân bằng lại.
Nhóm trụ mạnh nhất hiện tại là VIC tăng 2,15%, VCB tăng 1,56%, VHM tăng 1,18%, GAS tăng 1,15%, BID tăng 1,22%, TCB tăng 1,26%, VPB tăng 2,15%, CTG tăng 1,22%. Có thể thấy nhóm ngân hàng đóng vai trò khá lớn, dù mức tăng chưa phải là mạnh nhất nhưng do số lượng mã nhiều. Đồng thời, tất cả các nhóm cổ phiếu quan trọng nhất thị trường là ngân hàng, dầu khí, Vingroup đều tăng.
Sàn HNX cũng đang tăng khá rực rỡ, nhưng độ rộng thì chưa mạnh. HNX-Index tăng 0,91% với 66 mã tăng/53 mã giảm. HNX30 tăng 1,15% với 14 mã tăng/5 mã giảm. Bù lại HNX chỉ cần tăng ở nhóm trụ thanh khoản tốt nhất là đủ. Đó là ACB tăng 1,29%, SHB tăng 2,53%, VCG tăng 1,11%, VGC tăng 1,81%, VCS tăng 1,86%. Duy nhất trụ PVS giảm 1,47%.
Diễn biến phiên sáng nay khá tích cực khi nhà đầu tư đã không còn hoảng loạn trước mức giảm mạnh của thị trường quốc tế. Các chỉ số chứng khoán Mỹ đều giảm trên 2% là rất mạnh, nhưng đợt bán tháo sớm diễn ra rất nhanh và cũng không có thanh khoản lớn. Lực mua sau đó đã tăng lên rất tốt và mua ở mức giá cao, đẩy giá cổ phiếu tăng trên diện rộng. Tổng thanh khoản sáng nay cũng đạt 3.113,4 tỷ đồng, tuy giảm nhiều so với mức kỷ lục sáng hôm qua nhưng vẫn là lớn hơn tất cả các phiên sáng bình thường trước đó trong vòng 2 tuần.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục hút tiền mạnh nhất. MBB, VPB, STB trên sàn HSX và ACB, SHB trên sàn HNX là những mã thanh khoản cao nhất. Ngoài ra là HPG, VIC, SSI...
Khối ngoại cũng đã quay lại hỗ trợ thị trường bằng mua ròng rất tốt. Trên HSX khối này mua 443,3 tỷ đồng, bán ra 231,7 tỷ đồng. Rổ VN30 được mua 184,4 tỷ đồng, bán 148,3 tỷ đồng. HNX mua 5,5 tỷ, bán 6 tỷ đồng.
Hai blue-chips vẫn đang bị bán ròng khá lớn là VIC, HPG, ngoài ra chỉ là HAG, TDH, ITA, VND... Phía mua ròng có VPB, STB, HBC, PVD, NKG, VCB, KBC, SBT, HSG là đáng kể.




Tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong quý 2 vừa qua đạt mức thấp nhất kể từ năm 2022, do tình trạng suy giảm đầu tư ngày càng nghiêm trọng và nhu cầu tiêu dùng tiếp tục ảm đạm...
Dòng tiền cực nhỏ sáng nay tiếp tục “mở đường” cho nhịp điều chỉnh kiểm tra áp lực bán. HoSE khớp cả phiên chỉ đạt 4.752 tỷ đồng, giảm mạnh 20% so với sáng hôm qua và tương đương ngưỡng thấp kỷ lục hồi đầu tháng 6 vừa qua.
Lũy kế 6 tháng năm 2026, các ETF cổ phiếu Việt Nam ghi nhận rút ròng gần 5 nghìn tỷ đồng, giảm 37,3% so với cùng kỳ, cho thấy áp lực rút vốn của khối ETF đang dần hạ nhiệt mặc dù nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì bán ròng trên thị trường.
Nhóm tổ chức trong nước và tổ chức nước ngoài ghi nhận mức giảm giá trị giao dịch mạnh nhất, lần lượt 46,2% và 29,4% so với tháng trước, cho thấy các nhà đầu tư lớn vẫn duy trì tâm lý thận trọng và chưa sẵn sàng gia tăng tỷ trọng trong bối cảnh thiếu các động lực hỗ trợ rõ ràng.
Riêng giai đoạn 2026-2030, Việt Nam cần huy động khoảng 5,4 triệu tỷ đồng thông qua thị trường chứng khoán. Đây là con số rất lớn, gấp hơn hai lần tổng lượng vốn huy động qua thị trường chứng khoán trong cả giai đoạn 2020-2025.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...