
Thị trường sáng nay vẫn giao dịch khá thận trọng nhưng thanh khoản có dấu hiệu tăng. Đặc biệt nhóm ngân hàng bất ngờ nổi lên dẫn dắt.
VN-Index kết thúc phiên sáng tăng nhẹ 0,39% so với tham chiếu nhưng độ rất tốt với 149 mã tăng/96 mã giảm. Chỉ số tăng nhẹ chủ yếu do ảnh hưởng của VHM vẫn đang giảm 1,13% và VIC giảm 0,61%.
Tuy nhiên VHM đã sụt giảm thanh khoản rất mạnh, cả phiên sáng mới khớp 180.570 cổ phiếu tương đương 14,3 tỷ đồng giá trị. Khối ngoại cũng giảm bán đáng kể, mới xả 112.330 cổ phiếu, chiếm khoảng 62% thanh khoản.
Điểm nhấn sáng nay là nhóm cổ phiếu ngân hàng bùng nổ đột ngột. Duy nhất TPB sụt giảm 1,77%, còn lại đều tăng. TPB giảm một phần vì những phiên gần đây đã tăng trước và tăng rất mạnh so với mặt bằng chung của nhóm. Chỉ từ đầu tuần, cổ phiếu này đã tăng 3,5%.
Dẫn dắt nhóm ngân hàng và cả nhóm blue-chips sáng nay là VCB, đang tăng 2,82%. Trụ này đã nhảy lên 69.200 đồng, gần tương đương đỉnh 2019 và cũng là đỉnh 13 tháng. BID tăng 2,22%, TCB tăng 0,95%, VPB tăng 1,92%, MBB tăng 0,97%, CTG tăng 1,24%, EIB tăng 0,55%, HDB tăng 0,19%.
Có thể thấy ngay trong nhóm ngân hàng cũng có sự phân hóa sức tăng. Nhóm ngân hàng lớn nhất đang tăng tốt nhất và điều này tác động tốt lên chỉ số. VHM và VIC là hai mã quá lớn, nếu không nhờ VCB bùng nổ thì VN-Index khó có thể tăng được. Thực vậy, VIC và VHM khiến VN-Index bốc hơi gần 5.000 tỷ đồng thì VCB bù lại trên 7.000 tỷ đồng.
VN30-Index kết thúc phiên sáng tăng 0,38% với 18 mã tăng/6 mã giảm. Chỉ số này tăng khá nhẹ cũng do ảnh hưởng của VIC và VHM. Ngoài ra SAB giảm 0,36%. Nhóm trụ khác tăng bình thường: VNM tăng 0,65%, VRE tăng 0,29%, MSN tăng 0,12%, GAS tăng 0,89%.
Điều khá bất ngờ là trong khi blue-chips mạnh trở lại thì nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ lại suy yếu. Midcap chỉ tăng 0,1%, Smallcap tăng 0,14%. Thanh khoản ở hai nhóm này cũng sụt giảm mạnh. Hiện chỉ có một số mã giao dịch khá sôi động như HAI, DLG, AMD, HAR, AAA...
Sàn HNX giao dịch nhạt với HNX-Index tăng nhẹ 0,25% nhờ 43 mã tăng/51 mã giảm. HNX30 còn giảm 0,12% với 4 mã tăng/12 mã giảm. ACB tăng 1,05%, PVS tăng 0,45% là hai trụ gánh hết điểm số.
Cổ phiếu ngân hàng sáng nay cũng giúp xác lập thanh khoản cao. Tổng giá trị khớp hai sàn đạt 1.410,7 tỷ đồng, tăng 24,4% so với sáng hôm qua. ROS giao dịch tăng mạnh cũng góp phần đưa thanh khoản tăng. Tuy nhiên nếu không tính ROS thì giá trị khớp hai sàn cũng vẫn tăng gần 22%.
VCB đang là cổ phiếu thanh khoản nhất thị trường sau ROS, đạt 1,91 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương đương 131,6 tỷ đồng. TPB đứng thứ 3 với 63,9 tỷ đồng. VPB, CTG, BID cũng lọp top 10 mã thanh khoản nhất sáng nay. Bên HNX thì ACB và SHB chiếm 32,4% tổng giá trị khớp cả sàn.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng hút tiền và tăng giá tốt đã tạo cảm hứng cho thị trường phiên sáng. Đa số blue-chips cũng đang tăng giá nhưng mức tăng chưa rõ rệt. Thêm nữa, VIC và VHM giảm kìm hãm mức tăng của các chỉ số. Mặc dù vậy độ rộng thị trường tích cực cũng phản ánh một tâm lý tốt hơn.
Khối ngoại tiếp tục bán ròng nhẹ, HSX bị xả 325,4 tỷ đồng và mua 234,2 tỷ đồng. VN30 bị bán 280,4 tỷ, mua 173,2 tỷ đồng. HNX mua 0,4 tỷ, bán 2,2 tỷ đồng. Một số trụ bị bán ròng nhiều là HPG, VNM, VHM, CTG, HDB, thêm SBT, ITA. Phía mua ròng có VCB, BID, FLC, BVH là đáng kể.
Phản ứng phục hồi đầy hào hứng tại ngưỡng hỗ trợ tương ứng đường trung bình 200 ngày (MA200) của VN-Index vẫn chưa thể khiến nhà đầu tư an lòng. Mốc 1800 điểm một lần nữa không được giữ vững trong phiên cuối tuần, còn dòng tiền thì quá kém.
Đáng chú ý, một số quỹ thuộc VinaCapital vẫn duy trì trạng thái vào ròng, cho thấy lượng vốn huy động mới đã được giải ngân thay vì tích lũy dưới dạng tiền mặt.
Giá trị phân bổ tài sản vào chứng khoán ở Việt Nam chỉ bằng khoảng 1/10 giá trị phân bổ vào bất động sản.
Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), dự kiến được Quốc hội thông qua vào đầu tháng 8, chính thức đưa các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa vào nhóm đối tượng báo cáo theo pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố...
Tội phạm lừa đảo tài sản mã hoá thường tạo ra các dự án với hứa hẹn lãi suất cao, hoa hồng lớn, đồng thời thuê người nước ngoài mạo danh các chuyên gia quốc tế, thậm chí giả mạo hình ảnh của lãnh đạo, cơ quan chức năng để tạo dựng lòng tin với nhà đầu tư...
Luật Công nghiệp công nghệ số đã mở rộng phạm vi nhân lực công nghệ số chất lượng cao, không chỉ bao gồm người Việt Nam (cả trong và ngoài nước) mà còn cả chuyên gia nước ngoài đáp ứng các tiêu chí do Chính phủ Việt Nam quy định. Để thu hút lực lượng này, luật đưa ra hàng loạt chính sách ưu đãi...
Trong bối cảnh nông nghiệp tuần hoàn và sản xuất hữu cơ trở thành xu hướng, mô hình luân canh tôm càng xanh - lúa tại Thanh Hóa đang cho thấy hiệu quả kép: nâng giá trị trên cùng diện tích đất, giảm chi phí sản xuất và mở ra hướng phát triển bền vững cho vùng chiêm trũng.