
Thị trường diễn biến yếu trong phiên sáng đầu tuần và nhà đầu tư chọn giải pháp đứng ngoài thị trường, khiến thanh khoản tụt giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm.
Mới có thị trường châu Á mở cửa trong sáng nay và diễn biến lình xình ở thị trường này cũng không hỗ trợ nhiều cho thị trường VIệt Nam. Chứng khoán Nhật chỉ tăng rất nhẹ 0,1%, HongKong tăng 0,15%. Thị trường trong nước chủ yếu dao động dưới tham chiếu. Thời điểm mạnh nhất là lúc 9h50, VN-Index vẫn giảm 0,33% so với tham chiếu.
Sau những lần bắt đáy hụt và thua lỗ, nhà đầu tư đang tỏ ra thận trọng cực độ. VN-Index giảm sâu nhất 1,1% xuống 890,93 điểm cũng là sát với đáy cũ. Thế nhưng thanh khoản duy trì cực thấp. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn sáng nay chỉ đạt 1.337,7 tỷ đồng, giảm 20% so với phiên trước và là phiên sáng thấp nhất kể từ đầu năm.
Thanh khoản thấp cũng có thể hiểu là nhà đầu tư không còn nhu cầu bán nhiều. Tuy nhiên ngược lại giá tại vùng hỗ trợ nhưng cũng không hấp dẫn được dòng tiền mua vào. Hơn nữa độ rộng của VN-Index chỉ là 91 mã tăng/154 mã giảm. VN30-Index giảm 0,41% với 7 mã tăng/19 mã giảm.
Thị trường chưa biến động giảm mạnh nhờ trụ VIC vẫn đang tăng 1,04% và VRE tăng 2,29%. Đây cũng là hai cổ phiếu hỗ trợ chính cho VN30-Index, nhưng chưa hỗ trợ nhiều cho VN-Index. SBT, MBB, GDM, FPT BMP cũng tăng nhưng khả năng hỗ trợ chỉ số rất kém.
Ngược lại, các trụ khác vẫn đang chìm trong sắc đỏ và giảm mạnh: VNM giảm 1,23%, VPB giảm 2,14%, PLX giảm 1,39%, MSN giảm 0,65%, GAS giảm 2,75%, NVL giảm 2,46%, VHM giảm 4,62%, HDB giảm 0,87%, BID giảm 1,86%.
Có thể thấy hai nhóm cổ phiếu quan trọng nhất là ngân hàng và dầu khí đều đang mất giá mạnh. VHM quá lớn để VRE có thể thay thế. Mặt khác độ rộng quá hẹp cũng phản ánh đà giảm giá vẫn đang diễn ra trên diện rất rộng.
Sàn HNX giảm nhẹ ở chỉ số chính (-0,03%) và HXN30-Index đang tăng 0,22%. Nguyên nhân là ACB chỉ giảm nhẹ 0,35% còn SHB đang tham chiếu. PVS đi ngược với nhóm dầu khí bên HSX khi tăng 1,6%. Cũng phải kể tới PGS đột ngột tăng 9,67% với lô tối thiểu 100 cổ phiếu và hiện đang bị chặn bán giá đỏ rất nhiều. Độ rộng của sàn này là 44 mã tăng/77 mã giảm. HNX30 là 9 mã tăng/16 mã giảm.
Yếu tố quan trọng nhất lúc này là thanh khoản, vẫn đang suy giảm nghiêm trọng. Nhà đầu tư hoặc đã thu lỗ quá lớn sau các lần bắt đáy, hoặc chọn giải pháp đứng ngoài. Thị trường sáng nay tạm thời dứt khỏi diễn biến của thị trường quốc tế nên chủ đạo là lình xình. Yếu tố này có thể lại xấu đi nếu các thị trường Mỹ và Châu Âu mở cửa. Do tính bất ổn quá cao nên khó thu hút được cầu.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang bán ròng. Ở HSX khối này bán 165,7 tỷ đồng và mua 130,5 tỷ đồng. Rổ Vn30 mua 67,8 tỷ và bán 94,2 tỷ đồng. HNX mua 8,5 tỷ và bán không đáng kể. Duy nhất 2 cổ phiếu trong rổ VN30 được mua ròng khá là GMD và VRE. Phía bán ròng lớn là HPG, HDB, PPC, VIC.




Chứng khoán LPBS cho rằng giai đoạn khó khăn nhất của nền kinh tế đã ở lại phía sau. "Vùng trũng" thanh khoản hiện tại không phải là rủi ro, mà là cửa sổ cơ hội để cơ cấu danh mục đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới cho nửa cuối năm 2026.
Nhà đầu tư đang chốt lời cổ phiếu Mỹ sau tuần tăng mạnh, trong khi dòng vốn quốc tế, bao gồm EM châu Á vẫn duy trì xu hướng vào ròng. Bối cảnh này sẽ thuận lợi cho VN-Index và các thị trường Đông Nam Á.
Tình trạng giằng co vẫn tiếp diễn trong phiên sáng nay và VN-Index rất may mắn khi nhóm vốn hóa lớn nhất triệt tiêu tác động. Chỉ số chốt phiên sáng chỉ mất 1,92 điểm (-0,1%) dù số mã giảm giá nhiều gấp đôi số tăng.
Trong bối cảnh giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, Chứng khoán KIS triển khai chương trình Happy Monday, hoàn 100% phí giao dịch cổ phiếu trên ứng dụng iKIS vào thứ Hai đầu tiên của các tháng 7, 8 và 9/2026, góp phần hỗ trợ nhà đầu tư tối ưu chi phí và nâng cao trải nghiệm trên nền tảng số.
Sáng nay (6/7), xu hướng phục hồi đưa giá vàng tiệm cận mốc chủ chốt 4.200 USD/oz, nhưng giới phân tích còn thiếu nhất quán khi đánh giá về triển vọng giá kim loại quý này trong thời gian tới...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…