
Mọi con mắt đổ dồn vào giao dịch của SSI hôm nay. Hơi thất vọng là ngay cả các cổ phiếu chứng khoán khác cũng không thực sự sôi động và SSI càng không thể tạo nhiệt cho toàn bộ thị trường.
SSI trở thành tâm điểm của thị trường ngay từ lúc mở cửa sau khi thị trường đón nhận thông tin tổ chức nước ngoài thoái vốn khỏi công ty này với khối lượng trên 61,9 triệu cổ phiếu. Thị trường đã được “trấn an” bằng thông tin giao dịch sẽ được thực hiện qua thỏa thuận và các đối tác mua chủ yếu là nhà đầu tư trong nước.
Hệ quả của việc thoái vốn này, nếu được loại bỏ lo ngại về khả năng hấp thụ khối lượng lớn đó, chỉ còn mặt tốt là sẽ khiến SSI hở room cho nhà đầu tư nước ngoài. Khi 61,9 triệu cổ phiếu được chuyển sang nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài sau 2 phiên khi giao dịch đó thành công, sẽ có thể mua SSI.
Mặt khác, SSI có tỷ lệ sở hữu nước ngoài giảm xuống thì có thể lọt vào danh mục đầu tư của các quỹ ETF. Tuy nhiên điều này nếu xảy ra thì phải đợi đến đợt tái cân bằng lần tới.
Những phản ứng của thị trường sáng nay ở SSI cho thấy kỳ vọng là tương đối lớn. SSI tăng giá kịch trần ngay lúc mở cửa và giao dịch trong phiên rất sôi động. Tuy nhiên giao dịch hôm nay gợi nhớ lại phiên ngày 17/9, khi thanh khoản đột biến quá mức lại khiến rủi ro tăng lên vì lượng tiền bị hút vào quá nhiều.
Chỉ trong phiên sáng, SSI đã giao dịch 11,49 triệu cổ phiếu, tương đương 356,6 tỷ đồng giá trị. Phiên đột biến ngày 17/9 SSI giao dịch 14,44 triệu cổ phiếu. Mặc dù tâm lý người mua rất tốt trong sáng nay, nhưng SSI vẫn chứng kiến một lượng hàng khổng lồ bán ra. Điều này khẳng định vẫn có rất nhiều nhà đầu tư suy nghĩ trái ngược về cơ hội liên quan đến giao dịch thoái vốn. SSI chỉ còn tăng 6,16% mặc dù trước đó đã kịch trần.
SSI giao dịch mạnh được chờ đợi tạo sức bật cho nhóm cổ phiếu chứng khoán và cho thị trường nói chung. Đáng tiếc là sức lan tỏa lại không dễ dàng. Việc SSI bị xả khá nhiều khiến các cổ phiếu chứng khoán khác giao dịch cực kỳ thận trọng. Bất kỳ biến động bước giá nào ở SSI đều kéo theo biến động tương tự ở các cổ phiếu chứng khoán còn lại.
Hầu hết các cổ phiếu chứng khoán hàng đầu trên hai sàn đều tăng. Tuy nhiên cũng giống SSI, khi bản thân cổ phiếu dẫn dắt bị ép giá thì các mã khác cũng không duy trì được mức tăng đủ mạnh: HCM tăng 2,07% dù đầu phiên tăng 3,37%. VND tăng 1,84%, giảm từ mức 3,07% đầu phiên. BVS tăng 2,55%, đầu phiên tăng 5,1%. SHS từ tăng 4,88% còn 2,44%. Riêng KLS là giữ nguyên mức tăng 3,2%.
Biến động mạnh và tích cực ở nhóm cổ phiếu chứng khoán đã không tạo được nhiều thay đổi trên thị trường. Thậm chí khi các cổ phiếu này mạnh mẽ nhất, thị trường lại lao dốc mạnh nhất. VN-Index tạo đáy lúc 9h46 ở 600,73 điểm, giảm 0,7% so với tham chiếu. VN30-Index cũng giảm sâu nhất 0,84%.
Thị trường đã phục hồi lại một chút về cuối phiên, chủ yếu do các blue-chips lớn bớt giảm chứ không hẳn do số lớn cổ phiếu tăng giá trở lại. GAS, VNM quay lại tham chiếu. VIC từ chỗ giảm 6,41% còn giảm 4,08%.
Độ rộng của HSX đã chứng thực trạng thái giao dịch kém khả quan trong sáng nay. VN-Index chốt phiên sáng giảm 0,25%, VN30-Index giảm 0,28%. Sàn này có 103 mã giảm, 84 mã tăng. Bản thân VN30 vẫn có 13 mã giảm, 9 mã tăng.
Sàn Hà Nội khá hơn về điểm số nhờ nhóm cổ phiếu chứng khoán thay thế tốt cho nhóm dầu khí vẫn đang giao dịch khá thảm hại. Ngoài ra thêm VCG, SCR, BCC, DBC, PVX cũng tăng khá tốt.
Nhóm cổ phiếu dầu khí vừa giảm giá lại có thanh khoản thấp và đang giao dịch khác xa vẻ sôi động ngày nào. PVS giảm 0,72%, PVC giảm 2,48%, PGS giảm 1,09%, PVG giảm 1,54%... HNX-Index chốt phiên sáng tăng 0,25%, HNX30 tăng 0,63%.
Khả năng tạo sức lan tỏa trên thị trường của nhóm cổ phiếu chứng khoán là khá thấp. Ngoài SSI đột biến mạnh, các cổ phiếu chứng khoán còn lại thanh khoản đều kém. Toàn thị trường cũng không có được sự đôi động cần thiết để lôi kéo nhà đầu tư mua vào mạnh hơn. Giá trị khớp lệnh hai sàn đã giảm 20% so với phiên cuối tuần trước, đạt 1.722,8 tỷ đồng. Riêng SSI đã đóng góp gần 21% trong lượng tiền này. Nếu không có SSI đột biến, có lẽ thanh khoản sẽ còn thấp hơn nữa.
Kịch bản tốt của phiên chiều qua đã không lặp lại, giao dịch chiều nay rất yếu khi dòng tiền không chịu mua. Trái lại áp lực bán có tín hiệu dâng cao ở nhóm blue-chips, ép VN-Index rơi sâu hơn, ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý chung.
Thị trường quay đầu điều chỉnh trong phiên sáng nay với thanh khoản cực nhỏ. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết chỉ đạt 4.653 tỷ đồng, giảm 44% so với sáng hôm qua, thấp kỷ lục 7 tuần.
Phiên rung lắc “cân não” xuất hiện hôm nay khi không chỉ đáy tháng 6 bị xuyên thủng mà cả đường MA200 ngày cũng bị bẻ gãy kéo dài trong hơn 1h45 phút. Đặc biệt phiên sáng thanh khoản rất cao cho thấy có áp lực bán tháo đã xảy ra.
Tình cảnh thê thảm của thị trường kéo dài tiếp đến tận 1h30 chiều nay mới thay đổi. Dòng tiền đánh mạnh ở nhóm blue-chips kéo nhiều cổ phiếu phục hồi, tạo đà tăng lan tỏa ở các mã vừa và nhỏ.
Những nỗ lực níu kéo của nhóm cổ phiếu trụ đã thất bại trong phiên sáng nay. Áp lực bán đẩy thanh khoản tăng vọt 61% trên sàn HoSE so với sáng hôm qua, trong khi cổ phiếu càng về cuối phiên càng lao dốc nặng hơn.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...