Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán sôi động, HPG tiếp tục bị xả mạnh
Kim Phong
01/11/2022, 12:02
Thị trường tiếp tục quán tính phục hồi trong nửa đầu phiên sáng nay, VN-Index lên cao nhất 1.043,53 điểm tăng 1,53% so với tham chiếu trước khi lực bán xuất hiện. Suốt thời gian còn lại các chỉ số và giá cổ phiếu tuột dốc dần, nhưng bên bán chưa thật sự gây sức ép đủ mạnh...
Thị trường tiếp tục quán tính phục hồi trong nửa đầu phiên sáng nay, VN-Index lên cao nhất 1.043,53 điểm tăng 1,53% so với tham chiếu trước khi lực bán xuất hiện. Suốt thời gian còn lại các chỉ số và giá cổ phiếu tuột dốc dần, nhưng bên bán chưa thật sự gây sức ép đủ mạnh.
Độ rộng là điểm then chốt, VN-Index kết phiên sáng vẫn có 282 mã tăng/134 mã giảm. Lúc chỉ số này tăng đạt đỉnh khoảng 10h, độ rộng mạnh mẽ với 321 mã tăng/74 mã giảm. Như vậy, số cổ phiếu tụt trở lại xuống dưới tham chiếu mới khoảng 60 mã, số khác bị ép về tham chiếu.
Nói cách khác, áp lực bán quả thực đã gia tăng trong nửa sau phiên sáng, nhưng người bán vẫn còn căn ke các mức giá và chưa chấp nhận hạ giá mạnh tay. Trong số tăng ở HoSE, vẫn còn 117 cổ phiếu đạt trên 1% và ở phía giảm mới có 67 mã tụt trên 1%.
Nhóm cổ phiếu tài chính giao dịch tích cực, nhất là ngân hàng, chứng khoán, nhiều mã hút tiền mạnh và giá tăng tốt. Cổ phiếu ngân hàng nổi bật trong nhóm thanh khoản cao có STB tăng 5,88% giao dịch 315,5 tỷ đồng, đứng thứ 2 toàn thị trường sau HPG. MBB tăng 2,82% khớp 247,1 tỷ; VPB tăng 0,92% khớp 185,1 tỷ; SSI tăng 0,61% khớp 129 tỷ; TCB tăng 4,07% khớp 117,2 tỷ.
Hiện trong 27 mã ngân hàng ở các sàn thì chỉ có NVB là giảm 4,73%. Tuy vậy mã này thanh khoản kém, mới giao dịch được 320 triệu đồng và 22.600 cổ. 23 cổ phiếu ngân hàng còn lại đều tăng giá, với 15 mã tăng trên 1%. Nhóm chứng khoán kém hơn, có nhiều mã giảm, nhưng những cổ phiếu lớn đều mạnh và có thanh khoản cao. Chỉ số VNFIN đại diện các mã tài chính sàn HoSE đang tăng 1,71%, mạnh nhất trong các chỉ số ngành.
Tâm điểm chú ý liên quan đến HPG vẫn là chuỗi ngày bán ròng rã của nhà đầu tư nước ngoài. Hôm qua HPG giảm sàn và được bắt đáy rất khỏe, nhưng sáng nay tiếp tục giảm thêm 1,6% nữa. HPG chạm đáy phiên sáng lúc 11h15, giảm 3,51% so với tham chiếu và trong 15 phút cuối được kéo nhẹ lên. Tổng giao dịch của mã này đạt 34,5 triệu cổ tương đương 537,1 tỷ đồng. Khối ngoại xả gần 16,8 triệu cổ tương đương 49% thanh khoản. Giá trị bán ròng lên tới 231,5 tỷ đồng.
Nhìn chung cổ phiếu thép vẫn có mã yếu nhưng đã không còn sàn cả loạt, thậm chí quay đầu tăng. HSG tăng 3,51%, NKG giảm 1,11%, VGS tăng 2,04%, POM tăng 3,33%, TLH tăng 1,17%, TVN tăng 1,85%.
Với độ rộng còn tốt, cổ phiếu tăng giá đang chiếm ưu thế. Nhóm blue-chips vẫn là nền tảng giữ nhịp, với chỉ số VN30-Index tăng 0,93%, mạnh hơn mức tăng 0,63% của VN-Index. Midcap cũng chỉ tăng 0,73%, Smallcap tăng 0,61%. Nhóm ngân hàng là yếu tố tạo khác biệt về mức tăng của VN30-Index. Các cổ phiếu lớn khác nâng đỡ chỉ số là VNM tăng 2,93%, GAS tăng 1,53%, VRE tăng 4,47%, VHM tăng 1,11%.
Dòng tiền vào nhóm tài chính tốt cũng giúp thanh khoản cả phiên. HPG sáng nay giảm giao dịch khoảng 8% so với sáng hôm qua (hơn 111 tỷ đồng), nhưng tổng mức khớp tại HoSE vẫn tăng xấp xỉ 10%, đạt 4.677 tỷ đồng. Như vậy thanh khoản đã tăng ở các cổ phiếu khác. Tính chung hai sàn khớp lệnh thanh khoản tăng 9,2% so với sáng hôm qua, đạt 4.997 tỷ đồng.
Khối ngoại sáng nay xả mạnh, tập trung vào HPG. Tuy vậy KBC cũng bị bán ròng khá nhiều 51,2 tỷ đồng, MSN -34,6 tỷ, STB -32,3 tỷ. Tổng giá trị bán ra tại HoSE đạt 718,4 tỷ đồng trong khi mua vào 373,1 tỷ, tương ứng bán ròng 345,3 tỷ đồng. Mua ròng không nhiều, chỉ có VHM, VNM, VRE là từ từ 10 tỷ ròng trở lên.
Trong tháng 11, lãnh đạo và người nhà doanh nghiệp dự kiến tung 2.300 tỷ đồng đỡ giá cổ phiếu
JPMorgan: Chu kỳ tăng lãi suất toàn cầu sẽ chấm dứt vào đầu năm 2023
Lùi thời điểm khai, nộp thuế thay cho cá nhân nhận cổ tức, nhận thưởng bằng chứng khoán
Xu thế dòng tiền: Rung lắc để lên tiếp hay thị trường đã đạt đỉnh?
Thị trường tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 3 liên tiếp khi VN-Index chạm sát tới mốc 1700 điểm, tăng 0,9%. Tuy nhiên diễn biến tuần qua đã xuất hiện những tín hiệu khác lạ khi chỉ số lên càng cao, cổ phiếu giảm giá càng nhiều.
Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế
Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng vừa công bố quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.
VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng quanh 1.600 điểm
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 25-29/8/2025.
Vì sao chưa đầy một tháng khối ngoại đã bán ròng hơn 1 tỷ USD?
Thông thường mỗi khi định giá của nhóm ngân hàng PB xấp xỉ 2x là khối ngoại bán ra vì theo quan điểm của dòng vốn ngoại, mức giá này không còn hấp dẫn nữa.
Kiểm toán thông đồng doanh nghiệp bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng
Doanh nghiệp kiểm toán“bắt tay” với khách hàng để bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng, buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất chính và bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán; kiểm toán viên trực tiếp tham gia cũng bị phạt tiền và thu hồi giấy phép hành nghề...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: