Trái với những tuyên bố khiến Hàn Quốc lo ngại trong thời gian tranh cử, chỉ một ngày sau chiến thắng, Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump đã có một cuộc điện thoại mang tính trấn an đến Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.
Viễn cảnh Trump trở thành Tổng thống Mỹ đã khiến Seoul nhiều phen “toát mồ hôi” suốt mấy tháng qua. Khi tranh cử, ông nhiều lần tuyên bố rằng nếu trở thành nhà lãnh đạo nước Mỹ, ông sẽ xem xét từ bỏ cam kết bảo đảm an ninh cho Hàn Quốc và Nhật Bản, rằng hai nước này nên được phép sở hữu vũ khí hạt nhân để tự đảm bảo an ninh.
Khi kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ dần hiện rõ ngày 9/11, chứng khoán Hàn Quốc và đồng Won nước này đã sụt giảm mạnh. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với Hội đồng An ninh Quốc gia để bàn các biện pháp nhằm thích ứng với tình hình mới.
Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, Trump đã có động thái xoa dịu những nỗi lo của Hàn Quốc bằng cách gọi điện trực tiếp cho bà Park, hứa sẽ duy trì liên minh quân sự giữa hai nước. “Chúng tôi sẽ hợp tác kiên định và mạnh mẽ với các bạn để chống lại sự bất ổn từ Triều Tiên”, một tuyên bố từ Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc dẫn lời ông Trump nói với bà Park.
Trong cuộc điện đàm kéo dài 10 phút, bà Park nói với ông Trump: “Tôi hy vọng chúng ta có thể tăng cường và phát triển liên minh trong tương lai vì lợi ích chung của hai nước trong nhiều lĩnh vực”. Ông Trump nói ông hoàn toàn đồng ý với bà Park về quan điểm này.
Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng đề cập với Tổng thống đắc cử của Mỹ vấn đề hạt nhân của Triều Tiên và nói đó là “mối đe dọa lớn nhất” mà hai nước phải đối mặt. “Trước đây, Triều Tiên thường gây hấn trong giai đoạn chuyển giao quyền lực ở Mỹ. Bởi vậy, chúng ta cần hợp tác chặt chẽ từ trước để phòng ngừa sự gây hấn của Triều Tiên và phản ứng cứng rắn nếu họ gây hấn”.
Trump đáp rằng Mỹ sẽ hợp tác với Hàn Quốc “đến cùng” vì an ninh của hai nước.
Nói cách khác, chỉ hai ngày sau cuộc bầu cử, ông Trump dường như đã đảo ngược một trong những lập trường chính sách đối ngoại gây lo ngại nhất mà ông đưa ra trong thời gian tranh cử.
“Nói thật là chúng ta sẽ khỏe hơn nếu Hàn Quốc tự bảo vệ chính họ”, ông nói với đài CNN hồi tháng 3. “Họ phải tự bảo vệ mình hoặc phải trả tiền cho chúng ta. Chúng ta đang có 28.000 binh sỹ ở Hàn Quốc để bảo vệ họ khỏi một gã điên [chỉ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un]. Chúng ta chẳng nhận được gì bù đắp nổi cho chi phí của việc này”.
Trước cuộc điện thoại của ông Trump vào hôm thứ Năm, bà Park đã gửi điện chúc mừng ông Trump trúng cử vào hôm thứ Tư, bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác giữa hai nước về những vấn đề liên quan đến Triều Tiên và thắt chặt liên minh Mỹ-Hàn.
Cuộc điện thoại mà ông Trump gọi cho bà Park được giới phân tích đánh giá là một thông điệp ấn tượng. Sự gấp rút của cuộc gọi gần như chắc chắn cho thấy Trump muốn trấn an Hàn Quốc.
Còn quá sớm để khẳng định cuộc gọi này là một tín hiệu Trump sẽ mềm mỏng hơn trong các chính sách sau khi nhậm chức so với những gì mà ông tuyên bố khi tranh cử. Tuy nhiên, đây thực sự là một tin tốt cho Hàn Quốc.
Ông Starmer là thủ tướng thứ bảy của Anh trong vòng 10 năm qua, một con số cho thấy sự bất ổn chính trị kéo dài kể từ khi Anh quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU)...
Trung Quốc muốn dựa vào nhu cầu trong nước để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng thực tế cho thấy việc này không hề dễ dàng...
Ngày thứ Hai (22/6), Trung Quốc công bố các biện pháp hạn chế thương mại mới đối với hàng chục doanh nghiệp và tổ chức của Mỹ...
Không còn là nguồn phát thải carbon thuần túy, các nhà máy điện than Trung Quốc đang được chuyển đổi linh hoạt, tái định vị thành trụ đỡ cho hệ thống năng lượng tái tạo. Đây là một bước chuyển chiến lược giúp dung hòa giữa an ninh năng lượng và cam kết khí hậu, đồng thời tiết kiệm hàng tỷ USD chi phí chuyển đổi…
Sau hơn một thập kỷ giữ vị trí dẫn đầu Fortune 500 - bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Mỹ tính theo doanh thu - Walmart đã bị Amazon vượt qua trong danh sách năm 2026...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.