Thực hiện Công điện số 1314 ngày 07/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận người lao động và hỗ trợ người dân từ các tỉnh phía Nam về quê an toàn, chu đáo, sáng sớm ngày 08/10, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố và lãnh đạo các ngành của Đà Nẵng đã trực tiếp đến kiểm tra, chỉ đạo việc hỗ trợ người dân ở các tỉnh phía Nam đang trên đường về quê ở các tỉnh phía Bắc và Bắc miền Trung đang nghỉ tạm tại nhà chờ trước cửa phía Nam hầm Hải Vân.
Tại đây, có hàng trăm suất cơm, thực phẩm ăn liền, nước uống và một số mặt hàng thiết yếu giúp người dân di chuyển về phía Bắc bằng xe gắn máy đi đường có thể tránh mưa gió an toàn, đồng thời bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Thành phố cũng đã có văn bản chỉ đạo Công an thành phố, UBND quận Liên Chiểu, đồng thời gửi Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả về việc đề nghị hỗ trợ dẫn đường người dân đi về các tỉnh phía Bắc bằng xe gắn máy được lưu thông trực tiếp qua hầm Hải Vân đảm bảo an toàn giao thông, an toàn phòng, chống cháy, nổ và phòng, chống dịch Covid-19.
Trước đó, UBND TP. Đà Nẵng đã phối hợp với UBND TP.HCM và Hội đồng hương Đà Nẵng tại TP.HCM xây dựng kế hoạch, dự kiến đưa người dân từ TP.HCM về Đà Nẵng bằng đường hàng không trong ngày 12/10/2021.
Theo ông Dương Đình Liễu, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Đà Nẵng cho biết, chủ trương của thành phố đã thống nhất đối tượng được đón về Đà Nẵng đợt này là những công dân có hộ khẩu thường trú, hoặc đã đăng ký thường trú tại Đà nẵng hiện còn đang ở TP. HCM và các tỉnh phía Nam.
Những người đang mang thai và chồng, con đi cùng; thân nhân của những người đã mất vì Covid về để lo tang lễ; những người đi bệnh viện chữa bệnh có giấy xuất viện trong 6 tháng trở lại đây và những người từ 70 tuổi trở lên sẽ được thành phố ưu tiên sắp xếp đón nhận về Đà Nẵng trong các chuyến bay, hoặc phương tiện vận tải (được phép) sớm nhất.
Thành phố cũng đã có công văn đề nghị Cục Hàng không Việt Nam thống nhất chủ trương và tạo điều kiện hỗ trợ thành phố phối hợp với các hãng hàng không hoàn tất các thủ tục cần thiết, để thực hiện chuyến bay từ Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đến Sân bay quốc tế Đà Nẵng.
Thống nhất kế hoạch khai thác vận tải hàng không dự kiến áp dụng trong tháng 10/2021 với tần suất chuyến bay khứ hồi/ngày theo kế hoạch tại Công văn số 4221/CHK-VTHK ngày 01/10/2021 của Cục Hàng không Việt Nam và đề nghị riêng đối với các chuyến bay từ Đà Nẵng đi, đến Hà Nội, TP.HCM được xem xét giảm tần suất chuyến bay khứ hồi/ngày cho phù hợp; đồng thời, yêu cầu hành khách đi, đến Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng phải tuân thủ theo các quy định về phòng dịch Covid-19 của TP. Đà Nẵng.
Huế đang duy trì đà thu hút đầu tư tích cực khi tổng vốn đăng ký vào các khu kinh tế, khu công nghiệp trong 7 tháng đầu năm đạt gần 9.300 tỷ đồng. Hoạt động sản xuất, xuất khẩu và đóng góp ngân sách tại các khu vực này cũng tiếp tục tăng trưởng, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động...
Việc tập trung nguồn lực xây dựng các phòng thí nghiệm dùng chung được xem là giải pháp thông minh nhằm tối ưu hóa chi phí vận hành và bắt kịp tốc độ thay đổi nhanh chóng của công nghệ thế giới…
TP. Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vị thế thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong 7 tháng đầu năm đạt 9,8 tỷ USD. Với triển vọng tăng trưởng những tháng cuối năm, thành phố đặt mục tiêu thu hút cả năm là 11 tỷ USD…
Chào mừng Quốc khánh 2/9, TP. Hồ Chí Minh dự kiến khởi công 11 dự án và khánh thành 5 công trình lớn trong các lĩnh vực giao thông, nhà ở và chỉnh trang đô thị. Trong đó, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành có tổng mức đầu tư lớn nhất, với 134.000 tỷ đồng…
Trong tái cấu trúc doanh nghiệp, câu hỏi quan trọng nhất không phải là tài sản hiện tại đáng giá bao nhiêu, mà là doanh nghiệp còn khả năng tạo ra bao nhiêu dòng tiền trong tương lai. Tuy nhiên, giữa tổ chức tín dụng muốn thu hồi vốn nhanh và doanh nghiệp cần thời gian để xoay vòng vốn luôn tồn tại những “nút thắt” giằng co, khó xử lý. Vì vậy, vấn đề là làm thế nào để dung hòa xung đột này, tối đa hóa giá trị thu hồi và biến cơ chế phục hồi thành một thị trường hấp dẫn dòng vốn ngoại.
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Từ vùng đất trước đây chỉ sản xuất lúa 1 vụ/năm với hiệu quả kinh tế bấp bênh, khu đồng Sùng, phố Tân Hồ, phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa đang hình thành mô hình kinh tế “3 trong 1” từ cây sen: kết hợp trồng sen làm nguyên liệu, chế biến sản phẩm và phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm. Mô hình hiện mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng/năm.