Tại buổi họp báo do UBND TP. Đà Nẵng tổ chức chiều ngày 02/12, lãnh đạo Sở Tài chính Đà Nẵng, cho biết tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng 11/2025 ước đạt 20.755 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,2% so với tháng trước nhưng tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2024.
Lũy kế 11 tháng, con số này đạt 230.539 tỷ đồng, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy sức mua nội địa vẫn ổn định và có xu hướng tăng trong những tháng cuối năm, bất chấp những khó khăn từ thời tiết.
Lĩnh vực thương mại hàng hóa đã chứng kiến sự ổn định nhờ các chương trình kích cầu và khuyến mãi mùa cuối năm, đặc biệt là dịp Black Friday. Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 11/2025 ước đạt 11.624 tỷ đồng, giảm 0,5% so với tháng trước nhưng tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2024. Các nhóm hàng như may mặc, đồ dùng gia đình, đá quý, kim loại quý, và nhiên liệu đã ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường bán lẻ.
Hoạt động bán buôn cũng duy trì xu hướng phục hồi tích cực, với doanh thu tháng 11/2025 ước đạt 29.509 tỷ đồng, tăng 6,4% so với tháng trước và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2024. Nhu cầu tiêu dùng cuối năm tăng cao cùng với nguồn cung hàng hóa ổn định đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực này. Các nhóm hàng chủ lực như lương thực - thực phẩm, may mặc, và đồ gia dụng đều ghi nhận mức tăng trưởng khá.
Ngành du lịch và dịch vụ của Đà Nẵng cũng không nằm ngoài xu hướng tăng trưởng này. Mặc dù chịu ảnh hưởng từ thời tiết mưa bão, thị trường dịch vụ vẫn duy trì mức ổn định nhờ sự đa dạng của sản phẩm du lịch và các chương trình kích cầu.
Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 11/2025 ước đạt 4.037 tỷ đồng, giảm 1,2% so với tháng trước nhưng tăng 20,0% so với cùng kỳ năm 2024. Sự gia tăng ổn định của khách quốc tế đã góp phần bù đắp sự sụt giảm tạm thời của khách nội địa do ảnh hưởng thời tiết mưa bão.
Hoạt động lữ hành cũng ghi nhận sự phục hồi ổn định, với doanh thu tháng 11/2025 ước đạt 311 tỷ đồng, giảm 5,2% so với tháng trước nhưng vẫn tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2024. Các chương trình tour linh hoạt và sự phục hồi của thị trường quốc tế đã giúp duy trì lượng khách du lịch ổn định.
Nhóm ngành dịch vụ khác như giáo dục - đào tạo, nghệ thuật - giải trí, và y tế cũng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Hoạt động kinh doanh bất động sản là điểm sáng nổi bật, với tổng doanh thu dịch vụ khác tháng 11/2025 ước đạt 4.783 tỷ đồng, tăng 1,9% so với tháng trước và tăng 25,8% so với cùng kỳ năm 2024.
Sự tăng trưởng ấn tượng của lĩnh vực thương mại và dịch vụ tại Đà Nẵng trong 11 tháng năm 2025 không chỉ phản ánh sức mạnh nội tại của nền kinh tế thành phố mà còn cho thấy khả năng thích ứng và phục hồi mạnh mẽ trước những thách thức từ thiên nhiên, các hoạt động kinh doanh tại đây vẫn duy trì được đà phát triển mạnh mẽ, khẳng định vai trò động lực chính của nền kinh tế thành phố.
Với nền tảng vững chắc này, Đà Nẵng hứa hẹn sẽ tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế Việt Nam trong thời gian tới.




Dù Việt Nam tiệm cận mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân với khoảng 95% dân số tham gia, người bệnh vẫn phải gánh vác tới gần 40% chi phí y tế từ “tiền túi”, gấp 4 lần so với mức khuyến nghị của WHO. Vì vậy, giải pháp đột phá cho giai đoạn tiếp theo không nằm ở việc tiếp tục mở rộng độ bao phủ dân số, mà là nâng cao mức độ bảo vệ tài chính thực chất thông qua ứng dụng kinh tế dược học và đánh giá công nghệ y tế...
UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo rà soát từng dự án, từng vướng mắc để xử lý dứt điểm, nhất là công tác giải phóng mặt bằng các dự án điện…
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Theo HSBC, kết quả tăng trưởng GDP 8,18% trong 6 tháng đầu năm phản ánh nền kinh tế Việt Nam đang có thêm nhiều động lực tăng trưởng, trong đó FDI tiếp tục là "lá phiếu tín nhiệm" của nhà đầu tư quốc tế. Dù vậy, áp lực lạm phát, tỷ giá và lãi suất vẫn là những biến số đáng lưu ý trong những tháng cuối năm...
Trong các thương vụ huy động vốn, IPO hay mở rộng chuỗi cung ứng quốc tế, thông tin phát triển bền vững đang dần trở thành một phần của đối thoại tài chính. Với sự ra đời của IFRS S1 và IFRS S2, doanh nghiệp không chỉ được yêu cầu công bố nhiều thông tin hơn, mà còn phải chứng minh các rủi ro và cơ hội về phát triển bền vững có thể tác động như thế nào đến triển vọng kinh doanh và khả năng tiếp cận vốn…
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.