Cảnh sát chống bạo động đã được triển khai để trấn áp người biểu tình thuộc phe cực tả ở thành phố Cologne, Đức trong cuộc tuần hành phản đối chính sách mở cửa đón người di cư của Thủ tướng Angela Merkel.
Cuộc biểu tình diễn ra vào ngày 9/1, hơn một tuần sau vụ tấn công tình dục được cho là có sự tham gia của người di cư nhằm vào phụ nữa địa phương vào đêm giao thừa vừa qua.
Theo hãng tin Reuters, cảnh sát nói đã có khoảng 1.700 người tham gia cuộc tuần hành do phong trào cực tả chống Hồi giáo PEGIDA tổ chức. PEGIDA cho rằng vụ tấn công vào đêm giao thừa là một bằng chứng cho thấy sai lầm trong chính sách đối với người di cư của bà Merkel.
Vụ tấn công trong lễ đón năm mới ở Cologne, bao gồm các hành vi từ cướp giật, quấy rối và tấn công tình dục đối với phụ nữ, đã khiến nước Đức bị sốc. Đến nay đã có hơn 120 phụ nữ trình báo với cảnh sát về việc họ bị tấn công. 32 nghi phạm đã bị cảnh sát nhận diện, trong đó có 22 người đang xin tị nạn ở Đức.
Năm 2015, Đức mở cửa đón 1,1 triệu người di cư, nhiều hơn bất kỳ một quốc gia châu Âu nào.
Trong cuộc biểu tình ngày 9/1, người biểu tình hô vang những khẩu hiệu như “Merkel phải ra đi” và “đây là cuộc tuần hành của sự phản kháng toàn quốc”. “Những người tị nạn-kẻ hiếp dâm không được chào đón” - một áp phích của người biểu tình viết.
Nhiều người biểu tình đã ném chai lọ và pháo hoa vào cảnh sát. Cảnh sát chống bạo động đã phải dùng vòi rồng phun nước để giải tán đám đông. Có hai người đã bị thương trong cuộc đụng độ giữa cảnh sát với người biểu tình, và cảnh sát đã bắt giữ một số người biểu tình.
Phong trào PEGIDA đã có thời điểm lắng xuống trong năm 2015 khi lãnh đạo của phong trào này đưa ra một bức ảnh chân dung cá nhân mang phong cách trùm phát xít Adolf Hitler. Tuy nhiên, phong trào này lại phát triển mạnh trong thời gian gần đây khi ngày càng có nhiều người Đức phản đối chính sách “dang rộng vòng tay” với người di cư của Thủ tướng Merkel.
Cũng trong ngày 9/1, bà Merkel bắt đầu tỏ thái độ cứng rắn với người di cư, khác với sự lạc quan trước đó của chính bà về dòng người di cư đổ tới Đức.
“Quyền được tị nạn sẽ bị tước bỏ nếu người xin tị nạn bị kết án, cải tạo, hoặc bỏ tù”, bà Merkel nói trong cuộc họp của lãnh đạo Đảng Liên đoàn Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) cầm quyền. Vụ tán công ở Cologne và các thành phố khác của Đức có liên quan đến người di cư đã phủ bóng lên cuộc họp này.
“Những kẻ tấn công lặp lại hành động trộm cắp hoặc quấy rối phụ nữ sẽ phải cảm thấy sức mạnh của luật pháp”, bà Merkel nói trước báo giới.
“Vụ việc ở Cologne đã thay đổi tất cả”, ông Volker Bouffier, một trong những thành viên cấp cao nhất của CDU, phát biểu tại cuộc họp của đảng này.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ dùng tiền của Iran đang bị phong tỏa để bồi thường cho các tàu biển và hàng hóa trên tàu bị hư hại trong những vụ tấn công liên quan đến Tehran...
Thụy Điển vừa công bố chiến lược đẩy nhanh cấp phép khai thác các kim loại chiến lược và đất hiếm nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc...
Kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 23/7, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ra quyết định giữ nguyên lãi suất...
Sức ép từ đà leo thang dữ dội của giá dầu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, kỳ vọng lãi suất cao hơn lâu hơn, và mối lo về mức đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo (AI) tại các công ty công nghệ lớn đè nặng lên các chỉ số trong phiên này...
Ngày thứ Năm (23/7), chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố mức thuế quan mới từ 10% đến 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 đối tác thương mại, trong đó có Liên minh châu Âu (EU)...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.