
Trên 11% tổng giá trị giao dịch sàn HoSE phiên này thuộc về bên mua của nhà đầu tư nước ngoài. Hôm nay cũng là phiên giao dịch cuối cùng của quý 3, là ngày chốt giá trị tài sản ròng của các quỹ. Lực cầu mạnh phiên chiều đã giúp thị trường đảo chiều khá tốt, giúp tổng giao dịch 3 sàn tăng 48% so với hôm qua, đạt trên 19,1 ngàn tỷ đồng.
Nhu cầu cắt lỗ quá 2/3 phiên giao dịch cuối tuần vẫn rất cao. VN-Index sau khi thủng đáy hôm qua đã tạo ấn tượng mạnh và kích hoạt áp lực bán. Đà giảm kéo dài liên tục với độ rộng của VN-Index rất hẹp. Chỉ số chạm đáy lúc 1h40, giảm 2,36% so với tham chiếu tương đương gần 27 điểm.
Ở thời điểm VN-Index chạm đáy, độ rộng chỉ còn 40 mã tăng/445 mã giảm, trong đó 60 cổ phiếu giảm kịch sàn. Từ đáy này, lực cầu dâng lên khá mạnh. Điểm tích cực nhất là độ rộng cũng thay đổi tốt dần, đến khoảng 2h25 khi VN-Index bắt đầu chạm tới tham chiếu đã có 119 mã tăng/351 mã giảm. Kết phiên, độ rộng ghi nhận 192 mã tăng/264 mã giảm.
VN-Index đóng cửa đảo chiều thành công, tăng 0,54% so với tham chiếu, tương đương 6,04 điểm. VN30-Index tăng 0,4%, Midcap tăng 0,15% và Smallcap tăng 0,54%. Độ rộng vẫn còn khá hẹp cho thấy không phải cổ phiếu nào cũng có được lực kéo đủ để phục hồi hoàn toàn, chứ chưa nói đến chuyện tăng giá.
Rổ VN30 đảo chiều thành công nhất khi độ rộng cuối phiên ghi nhận 17 mã tăng/10 mã giảm. GAS gây ấn tượng mạnh bằng mức tăng bùng nổ từ khoảng 1h45 chiều. Giá từ 101.400 đồng tăng vọt lên 1120.000 đồng trước khi tụt trở lại 110.000 đồng lúc đóng cửa. GAS chốt phiên vẫn tăng 4,76%, là trụ “gỡ” điểm nhiều nhất cho VN-Index. FPT tăng 4,55%, CTG tăng 2,65%, BID tăng 1,19%, VRE tăng 2,94%, STB tăng 4,57%, SSI tăng 2,59% là những blue-chips đảo chiều thành công nhất.
Giao dịch của khối ngoại gây bất ngờ khi xả rất mạnh ở các blue-chips trong khi tổng vị thế ở HoSE vẫn là mua ròng. Cụ thể, khối ngoại giải ngân 1.922,5 tỷ đồng trong khi bán ra 1.762,8 tỷ đồng. Trong đó, cổ phiếu thuộc rổ VN30 bị bán 1.098,3 tỷ đồng và chỉ mua 763,1 tỷ đồng.
Như vậy khối này xả ròng tới 335,1 tỷ đồng với các blue-chips, tập trung vào NVL -140,6 tỷ, VHM -86,5 tỷ, HPG -76,1 tỷ. Trong khi đó các mã ngoài rổ VN30 lại được mua ròng tốt, tiêu biểu là DGC 117 tỷ, KBC 79,1 tỷ, DPM 57 tỷ. Loạt mã DXG, PVD, GEX, VHC được mua ròng quanh 40 tỷ đồng. Các cổ phiếu này bù trừ cho lực bán trong rổ VN30, giúp vị thế tổng hợp của khối này trên HoSE vẫn là mua ròng 159,7 tỷ đồng.
Hôm nay là phiên chốt NAV quý 3 nên việc thị trường phục hồi được cho là có tác động nhất định từ hoạt động này. Tuy nhiên từ giao dịch cụ thể của khối ngoại, rõ ràng các giao dịch là khá mờ nhạt. VN-Index được nâng lên thành công nhờ các blue-chips, nhưng cầu ngoại đóng góp không nhiều. Khối ngoại mua vào chiếm khoảng 11% tổng giao dịch sàn HoSE là một tỷ trọng cao đột biến, nhưng dòng vốn trong nước mới là yếu tố quyết định. Ví dụ GAS hay FPT, BCM, CTG, BID là các trụ nâng đỡ chỉ số tốt nhất thì hầu như vắng bóng khối ngoại.
Với dao động khá lớn hôm nay, thị trường tạo ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư lướt sóng. Thống kê cho thấy có tới 242 cổ phiếu đạt biên độ dao động phục hồi từ 3% trở lên, đủ nhiều để lướt sóng hiệu quả. Tuy vậy, hầu hết các cổ phiếu này vẫn là giảm giá trong vòng T 2,5, nên đây cũng chỉ là một hình thức đánh đổi, đẩy rủi ro lùi về tương lai trong trường hợp thị trường chưa chạm đáy.
Thanh khoản khớp lệnh gần 14,4 ngàn tỷ đồng trên hai sàn niêm yết là mức giao dịch khá cao, chỉ đứng sau phiên 17,7 ngàn tỷ đầu tuần này. Do hầu hết cổ phiếu giảm giá quá mạnh nên khối lượng cổ phiếu chuyển nhượng là lớn, đạt 686,5 triệu cổ phiếu. Việc thị trường lao dốc, chỉ số gãy ngưỡng hỗ trợ nhưng vẫn có dòng tiền vào mua nhiều là một tín hiệu tích cực lúc này.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.