Điểm tin

Điểm tin 11h ngày 09/10
Thứ sáu, 09/10/2026, 11:00

Điểm tin 11h ngày 09/10

00:00
00:00

TIN CHÍNH

1:15

Giới trẻ tại các quốc gia Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đang hình thành xu hướng chi tiền để "mua thời gian", tối ưu hóa hiệu suất cuộc sống thông qua những dịch vụ tiện lợi. Đây là một nghịch lý khi dù gắn liền với công nghệ số, họ lại luôn cảm thấy bận rộn và thiếu kiên nhẫn, dẫn đến sự ra đời của "nền kinh tế lười biếng". Tại Nhật Bản, dịch vụ fast-pass cho phép khách hàng trả phí để bỏ qua hàng dài chờ đợi tại các nhà hàng và điểm du lịch, phản ánh tư duy coi trọng hiệu suất thời gian của thế hệ trẻ. Trong khi đó, tại Hàn Quốc, sự thiếu kiên nhẫn thể hiện rõ qua việc yêu cầu tốc độ Internet cực nhanh và dịch vụ giao hàng trong vòng 24 giờ. Giới trẻ Hàn Quốc sẵn sàng chi nhiều tiền hơn tại các cửa hàng tiện lợi thay vì siêu thị để đổi lấy sự nhanh chóng và đa năng, biến những nơi này thành hệ sinh thái tiêu dùng "mua nhanh, thử nhanh, đăng nhanh". Trung Quốc chứng kiến sự bùng nổ của các dịch vụ thuê người làm thay những việc vặt hoặc những tình huống khó khăn. Từ việc lắp ráp Lego, nấu ăn, đổ rác, nhận bưu phẩm hộ cho đến cả dịch vụ "cãi nhau thuê", người trẻ sẵn sàng trả một khoản phí nhỏ để giải phóng bản thân khỏi những trách nhiệm thường nhật gây mệt mỏi hoặc tốn thời gian. Dưới góc độ kinh tế, xu hướng này không chỉ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống cá nhân mà còn tạo ra nhiều mô hình việc làm mới. Tuy nhiên, việc giao dịch chủ yếu diễn ra giữa các cá nhân cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về lừa đảo, xâm phạm quyền riêng tư và khó khăn trong việc giải quyết khiếu nại. Tổng thể, hiện tượng này cho thấy sự chuyển dịch trong tư duy tiêu dùng: giá trị của thời gian đang được định giá cao hơn cả chi phí vật chất.

1:16

ASML của Hà Lan hiện là doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa lớn nhất châu Âu với 670 tỷ USD, gấp gần hai lần các đối thủ như HSBC (Anh) và Roche (Thụy Sỹ). Vị thế độc tôn của ASML đến từ vai trò nhà cung cấp duy nhất hệ thống quang khắc EUV cho chip tiên tiến, đồng thời là doanh nghiệp công nghệ duy nhất góp mặt trong danh sách 42 công ty dẫn đầu tại mỗi quốc gia châu Âu. Trước đó, vị trí này từng thuộc về Novo Nordisk (Đan Mạch), nhưng hãng dược này đã mất hơn 70% giá trị do áp lực cạnh tranh từ Eli Lilly của Mỹ. Nhìn tổng thể, lĩnh vực tài chính và năng lượng chiếm ưu thế tuyệt đối với 28 trên 42 vị trí dẫn đầu. Trong đó, tài chính có 18 đại diện và năng lượng, tiện ích có 10 đại diện. Sự áp đảo của các ngân hàng, điển hình như Santander (Tây Ban Nha) và UniCredit (Italy), phản ánh đặc trưng kinh tế châu Âu vốn phụ thuộc nhiều vào tín dụng ngân hàng hơn là huy động vốn qua thị trường chứng khoán như tại Mỹ. Tại các thị trường nhỏ, vị trí dẫn đầu thường thuộc về các công ty con của tập đoàn Tây Âu, trong khi mảng năng lượng ghi nhận sự chi phối mạnh mẽ từ vốn nhà nước, như Equinor (Na Uy) hay CEZ (Séc). Một thực trạng đáng chú ý là sự thiếu vắng các doanh nghiệp khởi nghiệp đột phá tại châu Âu. Theo báo cáo của ông Mario Draghi, trong suốt 50 năm qua, không có doanh nghiệp nào tại EU khởi nghiệp từ con số 0 mà đạt giá trị trên 100 tỷ euro. Điều này tạo nên sự tương phản gay gắt với Hoa Kỳ, nơi có tới 6 doanh nghiệp vượt mốc 1 nghìn tỷ euro được thành lập và phát triển trong cùng giai đoạn, cho thấy khoảng cách lớn về khả năng tạo ra các "gã khổng lồ" công nghệ mới giữa hai khu vực.

1:22

Giá vàng thế giới phục hồi trong phiên giao dịch ngày 8/10, đóng cửa ở mức 4.134,5 USD/oz, tăng khoảng 0,5%. Sự tăng trưởng này diễn ra trong bối cảnh đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng sụt giảm, giúp giảm bớt áp lực mất giá sau khi vàng từng chạm mức thấp nhất 2 tháng vào phiên trước đó. Nguyên nhân chính khiến lợi suất trái phiếu giảm là do lực cầu lớn trong các phiên đấu giá trái phiếu kỳ hạn 3, 10 và 30 năm, cùng tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về việc không tấn công Iran trước bầu cử quốc hội. Đồng thời, nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10, phù hợp với quan điểm của Thống đốc Christopher Waller về việc điều chỉnh lãi suất vào thời điểm thích hợp thay vì tăng liên tiếp. Tuy nhiên, thị trường vẫn đối mặt với những yếu tố gây nhiễu. Quỹ SPDR Gold Trust bất ngờ đảo chiều, bán ròng mạnh 5,7 tấn vàng sau nhiều phiên mua ròng. Áp lực ngắn hạn vẫn hiện hữu khi giá dầu tăng cao do căng thẳng tại eo biển Hormuz. Về dài hạn, các chuyên gia nhận định nợ công gia tăng sẽ thúc đẩy vai trò của vàng như một kênh đầu tư thay thế, dù biến động ngắn hạn vẫn phụ thuộc vào lộ trình lãi suất của Fed. Đến sáng 9/10, giá vàng và bạc tại thị trường châu Á tiếp tục đà tăng. Giá vàng giao ngay đạt gần 4.150 USD/oz, tương đương khoảng 130,5 triệu đồng/lượng theo tỷ giá Vietcombank. Trong khi đó, giá bạc giao ngay tăng nhẹ lên 59,7 USD/oz. Sự phục hồi này cho thấy tâm lý lạc quan ngắn hạn của nhà đầu tư trước những biến động về địa chính trị và chính sách tiền tệ của Mỹ, bất chấp những động thái xả hàng từ các quỹ ETF lớn.

Sau khi tháo gỡ thành công "nút thắt" lớn nhất về mặt bằng, dự án đường Vành đai 2,5 đang mở hết tốc lực thi công trên toàn công trường để hướng tới mốc thông xe kỹ thuật vào ngày 10/10. Trước "giờ G", diện mạo tuyến đường huyết mạch hiện lên đầy hiện đại, hứa hẹn rút ngắn thời gian di chuyển cho người dân Hà Nội...

Điểm tin 11h ngày 09/10
Điểm tin 11h ngày 09/10
00:00
00:00
Điểm tin 11h ngày 09/10

Điểm tin 11h ngày 09/10

Nội dung chính
Danh sách phát

Giới trẻ tại các quốc gia Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đang hình thành xu hướng chi tiền để "mua thời gian", tối ưu hóa hiệu suất cuộc sống thông qua những dịch vụ tiện lợi. Đây là một nghịch lý khi dù gắn liền với công nghệ số, họ lại luôn cảm thấy bận rộn và thiếu kiên nhẫn, dẫn đến sự ra đời của "nền kinh tế lười biếng". Tại Nhật Bản, dịch vụ fast-pass cho phép khách hàng trả phí để bỏ qua hàng dài chờ đợi tại các nhà hàng và điểm du lịch, phản ánh tư duy coi trọng hiệu suất thời gian của thế hệ trẻ. Trong khi đó, tại Hàn Quốc, sự thiếu kiên nhẫn thể hiện rõ qua việc yêu cầu tốc độ Internet cực nhanh và dịch vụ giao hàng trong vòng 24 giờ. Giới trẻ Hàn Quốc sẵn sàng chi nhiều tiền hơn tại các cửa hàng tiện lợi thay vì siêu thị để đổi lấy sự nhanh chóng và đa năng, biến những nơi này thành hệ sinh thái tiêu dùng "mua nhanh, thử nhanh, đăng nhanh". Trung Quốc chứng kiến sự bùng nổ của các dịch vụ thuê người làm thay những việc vặt hoặc những tình huống khó khăn. Từ việc lắp ráp Lego, nấu ăn, đổ rác, nhận bưu phẩm hộ cho đến cả dịch vụ "cãi nhau thuê", người trẻ sẵn sàng trả một khoản phí nhỏ để giải phóng bản thân khỏi những trách nhiệm thường nhật gây mệt mỏi hoặc tốn thời gian. Dưới góc độ kinh tế, xu hướng này không chỉ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống cá nhân mà còn tạo ra nhiều mô hình việc làm mới. Tuy nhiên, việc giao dịch chủ yếu diễn ra giữa các cá nhân cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về lừa đảo, xâm phạm quyền riêng tư và khó khăn trong việc giải quyết khiếu nại. Tổng thể, hiện tượng này cho thấy sự chuyển dịch trong tư duy tiêu dùng: giá trị của thời gian đang được định giá cao hơn cả chi phí vật chất.

ASML của Hà Lan hiện là doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa lớn nhất châu Âu với 670 tỷ USD, gấp gần hai lần các đối thủ như HSBC (Anh) và Roche (Thụy Sỹ). Vị thế độc tôn của ASML đến từ vai trò nhà cung cấp duy nhất hệ thống quang khắc EUV cho chip tiên tiến, đồng thời là doanh nghiệp công nghệ duy nhất góp mặt trong danh sách 42 công ty dẫn đầu tại mỗi quốc gia châu Âu. Trước đó, vị trí này từng thuộc về Novo Nordisk (Đan Mạch), nhưng hãng dược này đã mất hơn 70% giá trị do áp lực cạnh tranh từ Eli Lilly của Mỹ. Nhìn tổng thể, lĩnh vực tài chính và năng lượng chiếm ưu thế tuyệt đối với 28 trên 42 vị trí dẫn đầu. Trong đó, tài chính có 18 đại diện và năng lượng, tiện ích có 10 đại diện. Sự áp đảo của các ngân hàng, điển hình như Santander (Tây Ban Nha) và UniCredit (Italy), phản ánh đặc trưng kinh tế châu Âu vốn phụ thuộc nhiều vào tín dụng ngân hàng hơn là huy động vốn qua thị trường chứng khoán như tại Mỹ. Tại các thị trường nhỏ, vị trí dẫn đầu thường thuộc về các công ty con của tập đoàn Tây Âu, trong khi mảng năng lượng ghi nhận sự chi phối mạnh mẽ từ vốn nhà nước, như Equinor (Na Uy) hay CEZ (Séc). Một thực trạng đáng chú ý là sự thiếu vắng các doanh nghiệp khởi nghiệp đột phá tại châu Âu. Theo báo cáo của ông Mario Draghi, trong suốt 50 năm qua, không có doanh nghiệp nào tại EU khởi nghiệp từ con số 0 mà đạt giá trị trên 100 tỷ euro. Điều này tạo nên sự tương phản gay gắt với Hoa Kỳ, nơi có tới 6 doanh nghiệp vượt mốc 1 nghìn tỷ euro được thành lập và phát triển trong cùng giai đoạn, cho thấy khoảng cách lớn về khả năng tạo ra các "gã khổng lồ" công nghệ mới giữa hai khu vực.

Giá vàng thế giới phục hồi trong phiên giao dịch ngày 8/10, đóng cửa ở mức 4.134,5 USD/oz, tăng khoảng 0,5%. Sự tăng trưởng này diễn ra trong bối cảnh đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng sụt giảm, giúp giảm bớt áp lực mất giá sau khi vàng từng chạm mức thấp nhất 2 tháng vào phiên trước đó. Nguyên nhân chính khiến lợi suất trái phiếu giảm là do lực cầu lớn trong các phiên đấu giá trái phiếu kỳ hạn 3, 10 và 30 năm, cùng tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về việc không tấn công Iran trước bầu cử quốc hội. Đồng thời, nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10, phù hợp với quan điểm của Thống đốc Christopher Waller về việc điều chỉnh lãi suất vào thời điểm thích hợp thay vì tăng liên tiếp. Tuy nhiên, thị trường vẫn đối mặt với những yếu tố gây nhiễu. Quỹ SPDR Gold Trust bất ngờ đảo chiều, bán ròng mạnh 5,7 tấn vàng sau nhiều phiên mua ròng. Áp lực ngắn hạn vẫn hiện hữu khi giá dầu tăng cao do căng thẳng tại eo biển Hormuz. Về dài hạn, các chuyên gia nhận định nợ công gia tăng sẽ thúc đẩy vai trò của vàng như một kênh đầu tư thay thế, dù biến động ngắn hạn vẫn phụ thuộc vào lộ trình lãi suất của Fed. Đến sáng 9/10, giá vàng và bạc tại thị trường châu Á tiếp tục đà tăng. Giá vàng giao ngay đạt gần 4.150 USD/oz, tương đương khoảng 130,5 triệu đồng/lượng theo tỷ giá Vietcombank. Trong khi đó, giá bạc giao ngay tăng nhẹ lên 59,7 USD/oz. Sự phục hồi này cho thấy tâm lý lạc quan ngắn hạn của nhà đầu tư trước những biến động về địa chính trị và chính sách tiền tệ của Mỹ, bất chấp những động thái xả hàng từ các quỹ ETF lớn.

00:00 00:00