Dòng tiền chủ động đột nhiên xuất hiện ngay từ khi mở cửa phiên sáng nay và kéo giá cổ phiếu tăng cả loạt trong nhóm bue-chips. Dẫn dắt là những tài chính bao gồm ngân hàng, chứng khoán. VN-Index kết phiên sáng tăng 30,43 điểm tương đương 3,02%, xóa gần hết mức giảm phiên hôm qua...
Dòng tiền chủ động đột nhiên xuất hiện ngay từ khi mở cửa phiên sáng nay và kéo giá cổ phiếu tăng cả loạt trong nhóm bue-chips. Dẫn dắt là những tài chính bao gồm ngân hàng, chứng khoán. VN-Index kết phiên sáng tăng 30,43 điểm tương đương 3,02%, xóa gần hết mức giảm phiên hôm qua.
Cũng cần nhấn mạnh rằng thị trường không có thêm thông tin đặc biệt nào, chứng khoán thế giới cũng lình xình yếu. Thay đổi lớn nhất chính là sự chủ động của dòng tiền và phát tín hiệu mạnh mẽ ngay từ đầu.
Sự chủ động này cho thấy đang có dòng tiền chấp nhận rủi ro cao và đặc biệt là tập trung lớn vào nhóm cổ phiếu đã giảm rất sâu thời gian qua, tiêu biểu là tài chính và một số mã bất động sản. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết trong buổi sáng tăng vọt 33% so với sáng hôm qua, đạt 5.822 tỷ đồng.
HoSE tăng giao dịch 34% với gần 5.435 tỷ đồng, VN30 tăng 23% đạt 2.140 tỷ đồng. Toàn thị trường có 17 cổ phiếu khớp lệnh vượt 100 tỷ đồng thì có 15 mã tăng giá trong đó 3 mã kịch trần là STB, FRT và VCI.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán sáng nay đặc biệt mạnh. Ngoài STB, còn có ACB, BID và CTG cũng tăng kịch trần. EIB và SGB là hai mã duy nhất trong 27 cổ phiếu ngân hàng đỏ, còn lại đều tăng. 11 cổ phiếu trong nhóm ngân hàng tăng từ 5% trở lên, 10 mã khác tăng trong biên độ 2%-3%. Nhóm chứng khoán ngoài VCI kịch trần, khoảng 15 mã khác tăng vượt 5%, 14 mã khác tăng trong biên độ 2%-4%. Nhờ cả loạt cổ phiếu này tăng, chỉ số VNFIN – chỉ số giảm sâu nhất những phiên gần đây – đã quay đầu tăng 4,53% trong sáng nay.
VN30-Index chốt phiên sáng tăng 3,61% với PDR giảm 1,2% là duy nhất đỏ. 5 cổ phiếu kịch trần thì ngoài 4 mã ngân hàng, thêm KDH. Nhóm trụ còn lại có HPG tăng 6,28%, VIB tăng 5,94%, TCB tăng 5,83%, MWG tăng 5,23%, VCB tăng 5,16%, GVR tăng 4,23%. Tiếc là VIC chỉ tăng nhẹ 0,33%, VHM tăng 1,93%, VNM tăng 1,85%, GAS tăng 1,23%...
Diễn biến giao dịch sáng nay khá thú vị, khi thị trường tăng ngay từ đầu, trái ngược với mong đợi thị trường sẽ “sụp đổ” sau phiên bán tháo hôm qua. Dù vậy đà tăng cũng không “bốc” ngay, độ rộng của VN-Index đến khoảng 9h45 vẫn còn cân bằng tăng giảm. Tuy nhiên đến khi nhóm cổ phiếu ngân hàng vượt qua nhịp nghỉ đầu tiên khoảng 10h15, đà tăng mới thật sự lan rộng. Kết phiên HoSE ghi nhận 357 mã tăng/103 mã giảm, với 13 mã kịch trần, 152 mã tăng từ 2% trở lên, 45 mã khác tăng từ 1% tới 2%.
Khối ngoại cũng tham gia “đánh lên” với tổng giải ngân 863,2 tỷ đồng trên HoSE, trong khi chỉ bán ra 213,7 tỷ. Mức mua ròng lên tới 649,5 tỷ đồng là lớn đột biến trong các phiên sáng gần đây. Quy mô giải ngân này chiếm xấp xỉ 14% tổng giao dịch sàn này.
Loạt mã được mua ròng đáng chú ý nhất là KBC 75,6 tỷ, HPG 75,5 tỷ, MSN 56,1 tỷ, SSI 55 tỷ, NLG 44,7 tỷ. Nhóm VHC, CTG, DPM, DGC, HDG, STB, VGC được mua trong khoảng 20 tỷ đồng. Không có cổ phiếu nào bị bán ròng đáng chú ý.
Mặc dù lực mua của khối ngoại không xuất hiện nhiều ở các cổ phiếu blue-chips lớn ngoài HPG, MSN, nhưng động thái đổ tiền mua vào ở quy mô bất ngờ như vậy cũng là một tín hiệu được quan sát chặt. Rõ ràng khối ngoại cũng sẵn sàng bắt đáy, lướt sóng không khác gì nhà đầu tư trong nước.
Dòng tiền khá tốt sáng nay cũng có tín hiệu ưu tiên vào nhóm blue-chips. VN30-Index tăng mạnh nhất sàn HoSE và thanh khoản của rổ này cũng khá lớn. Midcap tăng 2,66%, Smallcap tăng 1,7%. Tuy vậy nhóm kịch trần lại tập trung chủ đạo ở các mã vừa và nhỏ.
Diễn biến tăng khá sớm hôm nay xuất hiện sau khi VN-Index va chạm với ngưỡng tâm lý 1.000 điểm đang củng cố thêm quan điểm kỳ vọng ngưỡng hỗ trợ này sẽ đủ “cứng”. Thị trường sẽ còn phải đón nhận khối lượng cổ phiếu tranh thủ bán ra của những nhà đầu tư muốn tận dụng cơ hội để lướt sóng ngắn, cũng như các nhà đầu tư muốn cắt lỗ. Điều này có thể đẩy thanh khoản lên cao nữa trong phiên chiều.
Nhiều quỹ ngoại đồng loạt lên tiếng bày tỏ tin tưởng kinh tế Việt Nam vượt trội so với thế giới
11:18, 12/10/2022
Chứng khoán Mỹ lại “đỏ”, giá dầu trượt dốc vì nguy cơ suy thoái toàn cầu
07:02, 12/10/2022
VN-Index suýt thủng 1.000 điểm, tự doanh xả ròng 500 tỷ cơ sở, Long ròng 600 tỷ phái sinh
Sau hai phiên lao dốc nhanh thị trường đã bật tăng trở lại trong sáng nay dựa trên sức mạnh của một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Chỉ riêng VHM, VIC và HPG đã đem về 6,5 điểm trong tổng mức tăng 6,14 điểm của VN-Index. Dòng tiền tham gia bắt đáy đã có tín hiệu suy yếu, nhiều cổ phiếu lùi giá đáng kể và thanh khoản tổng thể thấp nhất 6 tuần.
Các ngân hàng Mỹ lo stablecoin hút tiền gửi
Nỗ lực vận động hành lang này của các ngân hàng phản ánh căng thẳng giữa các nhà băng truyền thống ở Phố Wall và ngành công nghiệp tiền điện tử đang phát triển bùng nổ và có được sự ủng hộ của Nhà Trắng...
Vụ buôn lậu vàng trị giá 252 tỷ đồng: Nhiều chủ tiệm mua vàng lậu về bán
Một số chủ tiệm vàng do muốn có vàng nguyên liệu để chế tác, kinh doanh, thu lợi nhuận nên chủ động đặt hàng của Trí và Sa - đối tượng chủ mưu hai đường dây buôn lậu vàng trị giá 252 tỷ đồng...
Chuyên gia: VN-Index chỉ đang trong vùng nhiễu động thứ cấp, chưa đạt đỉnh
Về mặt kỹ thuật và đếm sóng, mức biến động này còn chưa xác nhận rằng đó là một đợt điều chỉnh, mà chỉ là nhiễu động trong xu hướng tăng. Đây là những nhiễu động thứ cấp.
Dòng vốn ETF tiếp tục rút mạnh khỏi Việt Nam
Dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục rút ròng mạnh với hơn 1,2 nghìn tỷ đồng, tăng 22,7% so với tuần trước đó.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: