
Tâm lý hưng phấn trong phiên tăng mạnh hôm qua nhanh chóng bị dội gáo nước lạnh, khi sáng nay dòng tiền vẫn không chịu mua vào giá cao. Đà trượt giảm kéo dài liên tục và kết phiên VN-Index chốt mức thấp nhất, giảm 1,25% tương đương 13,84 điểm so với tham chiếu. Lại xuất hiện trăm cổ phiếu giảm mạnh và nhiều gấp 4 lần số tăng.
Không hẳn thị trường trong nước bị ảnh hưởng từ bên ngoài, đêm qua chứng khoán thế giới có giảm, nhưng là “rút chân”, kiểu giao dịch ưa thích của các nhà đầu tư lạc quan. Thị trường tương lai chứng khoán thế giới sáng nay cũng “xanh”. Thị trường trong nước lao dốc trở lại đơn giả vì không có tiền.
Tổng giao dịch hai sàn niêm yết lập kỷ lục thấp mới với 3.611 tỷ đồng, giảm 19% so với sáng hôm qua. HoSE thậm chí chỉ khớp được 3.309 tỷ đồng, cũng giảm 17%. Duy nhất hai cổ phiếu trên toàn 3 sàn đạt thanh khoản trên trăm tỷ đồng là HPG giao dịch 287,2 tỷ đồng thì giá bốc hơi 4,17%; HAG giao dịch 134,8 tỷ, giá giảm 4,44%.
Thanh khoản thấp là một yếu tố khiến các nhịp phục hồi đảo chiều trở nên kém tin cậy. Hôm qua thị trường tăng rất tốt và càng về cuối càng khỏe, nhưng dòng tiền gần như từ chối việc đuổi giá lên cao, dẫn đến thanh khoản rất thấp. Sáng nay lực cầu cũng mất hút, khiến người muốn bán phải hạ giá liên tục mà thanh khoản cũng rất thấp. Độ rộng của VN-Index chỉ có 81 mã tăng/344 mã giảm, trong đó 180 mã giảm từ 1% trở lên. Nếu như thanh khoản thấp và biên độ giảm hẹp thì còn có nét tích cực cho thấy lực bán yếu. Tuy nhiên sáng nay mức độ giảm khá rộng, nghĩa là cầu đã “bốc hơi”.
Diễn biến của độ rộng cũng thể hiện sự thay đổi trong quan điểm bán. Đà giảm giá lan rộng từ từ, nhưng không cản nổi. Trong 30 phút đầu tiên sau khi mở cửa, thị trường còn khá cân bằng với 139 mã tăng/184 mã giảm thời điểm 9h30. Đến khoảng giữa phiên, độ rộng chỉ còn 109 mã tăng/298 mã giảm lúc 10h30. Càng về cuối phiên độ rộng càng hẹp lại, số mã giảm tăng rất nhanh phản ánh áp lực bán hạ giá mạnh lên.
VN30-Index kết phiên sáng giảm 1,67% và chỉ còn 3 mã tăng/26 mã giảm. GAS tăng 0,93%, HDB tăng 0,81% và VIC tăng 0,67%. Ngược lại loạt trụ giảm sâu là MSN giảm 4,81%, HPG giảm 4,17%, VIB giảm 3,96%, NVL giảm 2,07%, MWG giảm 2,09%, GVR giảm 1,83%, VCB giảm 1,68%.
Với độ rộng quá kém, ngay cả các cổ phiếu vốn hóa nhỏ cũng không tránh được đà giảm. Chỉ số Smallcap đại diện nhóm này bốc hơi 1,2%, Midcap giảm 1,01%. Trong số 81 mã ngược dòng ở HoSE, rất ít cổ phiếu có thanh khoản tốt. Đáng kể chỉ là NBB tăng 5,82% giao dịch 50,4 tỷ đồng; IDI tăng 1,86% giao dịch 32,3 tỷ; CII tăng 1,63% giao dịch 83,5 tỷ; EIB tăng 1,53% giao dịch 26,3 tỷ.
Lượng cổ phiếu giá rẻ nhất sẽ về tài khoản chiều nay và kịch bản chiều hôm qua có lặp lại hay không? Hôm qua nhà đầu tư nào không bán luôn khi hàng về đã lỡ mất giá tốt nhất và đã bị thiệt hại trong phiên hôm nay. Đây sẽ là bài học cho các nhà đầu tư T 2 chiều nay. Điểm tích cực là nếu lượng bán tăng vọt thì có thể thu hút dòng tiền vào bắt đáy tốt hơn, từ đó đẩy thanh khoản lên.
Khối ngoại có bán ròng nhẹ phiên sáng, nhưng giá trị tuyệt đối không lớn. Tổng mức bán ra ở HoSE là 377,5 tỷ đồng, chiếm 10,3% tổng giao dịch sàn. Mức mua vào đạt 241,4 tỷ đồng, tương ứng bán ròng 136,1 tỷ đồng. Giao dịch bán tập trung chủ yếu vào HPG với 119,6 tỷ ròng. STB, NVL, HAH là 3 cổ phiếu duy nhất còn lại bị bán ròng quanh 10 tỷ đồng. Phía mua chỉ có FUEVFVND 19,9 tỷ, PNJ 13,2 tỷ và DPM 12,1 tỷ là đáng kể.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cùng ngày nói rằng những chuyển động gần đây của đồng yên là "khá ổn định" và không giống như những biến động hỗn loạn đã dẫn đến đợt can thiệp vào tháng trước...
Định giá thị trường đang hấp dẫn trong vòng 5 năm. P/E dự phóng lùi về mức 9,1 lần không bao gồm nhóm cổ phiếu Vingroup, số liệu tính đến ngày 31/07/2026.
Mức tăng trong tháng không hoàn toàn phản ánh sự cải thiện đồng đều của toàn thị trường, khi động lực chính vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn.
Kể từ khi cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran bắt đầu vào cuối tháng 2, lợi suất trái phiếu chính phủ trên toàn cầu đã tăng mạnh, kéo theo chi phí vay nợ của các nền kinh tế phát triển lớn nhất thế giới tăng thêm hàng chục tỷ USD...
Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 2.006,5 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng 1.149,3 tỷ đồng qua khớp lệnh. Bên cạnh đó là tự doanh...
Các thành phố lớn tại Việt Nam đang đối mặt với tình trạng “đô thị nén”, mật độ xây dựng cao, thiếu không gian mở và cây xanh. Điều này làm suy giảm khả năng thông gió tự nhiên, gia tăng hiện tượng đảo nhiệt đô thị và khiến con người ngày càng phụ thuộc vào hệ thống điều hòa…
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2026 phát hành ngày 31/08-07/09/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...