Google sẽ mở trung tâm dữ liệu đầu tiên tại Nhật Bản vào năm 2023
13/10/2022
Google cho biết sẽ mở trung tâm dữ liệu đầu tiên tại Nhật Bản vào năm 2023. Trung tâm dữ liệu mới tại thành phố Inzai, Chiba là một phần của quỹ cơ sở hạ tầng trị giá 730 triệu USD…
Được biết, đây sẽ là trung tâm dữ liệu thứ ba của Google đặt tại châu Á sau Đài Loan và Singapore. Gã khổng lồ công nghệ cho biết trung tâm dữ liệu mới sẽ giúp mọi người “truy cập nhanh hơn và an toàn hơn, đồng thời cũng hỗ trợ hoạt động kinh tế và việc làm cho thành phố Inzai. Ngoài ra, trung tâm cũng sẽ giúp Nhật Bản kết nối với phần còn lại của nền kinh tế kỹ thuật số toàn cầu”.
Đáng chú ý, trước đó, Google đã xây dựng các khu vực đám mây ở Tokyo và Osaka để cung cấp dịch vụ lưu trữ và cơ sở hạ tầng cho các doanh nghiệp địa phương. Google đã hợp tác với các nhà cung cấp thiết bị định vị như Equinix nhằm phục vụ các khách hàng của Google Cloud.
Tuy nhiên, gã khổng lồ công nghệ vẫn muốn xây dựng trung tâm dữ liệu của riêng mình để phục vụ các dịch vụ của công ty bao gồm YouTube, Gmail và các công cụ còn lại.
Trong một bài đăng trên Blog, Giám đốc điều hành Google, Sundar Pichai cho biết công ty sẽ đầu tư 730 triệu USD vào cơ sở hạ tầng tại địa phương đến năm 2024. Ông cũng nói thêm ông đã gặp Thủ tướng Fumio Kishida để chia sẻ về kế hoạch “Sáng kiến số hóa Nhật Bản”. Kế hoạch bao gồm đầu tư cơ sở hạ tầng, các chương trình đào tạo kỹ thuật số cho các công ty và cá nhân,...
Đầu năm nay, Google đã công bố dự án cáp ngầm Topaz kết nối Canada và Nhật Bản. Theo một nghiên cứu của Analysis Maison về các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng của Google tại quốc gia này, hoạt động của Google có thể giúp tăng thêm 303 tỷ USD trong GDP từ năm 2022 đến năm 2026. Thông báo này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Google công bố khu vực đám mây đầu tiên ở Châu Phi, ngoài Nam Phi.
Google cho biết họ đang xây dựng các trang web Cloud Interconnect ở Nairobi (Kenya), Lagos (Nigeria) và Nam Phi (Capetown và Johannesburg) để kết nối các khu vực này với cơ sở hạ tầng của Google. Trước đó vào tháng 8, Google đã công bố các khu vực đám mây mới ở Malaysia, Thái Lan và New Zealand.
Trong thu nhập quý II năm 2022, Google cho biết bộ phận đám mây của họ đã đạt doanh thu 6,3 tỷ USD với mức tăng trưởng hàng năm là 35%. Tuy nhiên, khoản lỗ cũng lên tới 858 tỷ USD với mức tăng 45%.
Chính quyền Dubai triển khai các dự án AI chỉ trong vài tháng, với mục tiêu 96% cơ quan áp dụng AI vào năm 2025, mang lại lợi ích cho người dân.
Nhóm nghiên cứu Đại học Washington đã thành công trong việc sử dụng AI để tạo ra kháng thể chống ung thư, rút ngắn thời gian phát triển thuốc.
Dự án AI Tra Cứu Luật Pro ra mắt với công nghệ VERA và SIFAI, giúp truy xuất 350.000 văn bản pháp luật Việt Nam chính xác 90%.
Ngành máy tính lượng tử đang thu hút sự chú ý với những bước tiến lớn, nhưng vẫn còn nhiều thách thức cần vượt qua trước khi bứt phá.
Quantinuum ra mắt Helios, hệ thống máy tính lượng tử tiên tiến với 98 qubit vật lý, đánh dấu bước tiến quan trọng trong ứng dụng thực tiễn công nghệ lượng tử.
Tatinta giới thiệu mô hình Trawell kết hợp du lịch và sức khỏe tại ITB Asia 2025, hướng tới trải nghiệm sâu sắc và toàn diện cho du khách.
Univers, AMD, Microsoft và NUS ra mắt Global Impact AI Lab tại Singapore, thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực AI và IoT, cải thiện hiệu quả công nghiệp.
Các mô hình ngôn ngữ nhỏ đang chứng tỏ sức mạnh vượt trội trong việc tối ưu hóa quy trình kinh doanh và giảm chi phí, thay vì những mô hình lớn đắt đỏ.