12:31 24/06/2021

Grab tính cung cấp dịch vụ ô tô điện tại Việt Nam

Việc thí điểm này sẽ bắt đầu được thực hiện tại Singapore vào cuối năm nay, sau đó sẽ mở rộng sang các nước như Việt Nam và Indonesia...

Theo số liệu từ Grab, 31% số xe của họ hiện có trong dịch vụ gọi xe ở Singapore là xe điện hoặc xe xe kết hợp xăng và điện. 
Theo số liệu từ Grab, 31% số xe của họ hiện có trong dịch vụ gọi xe ở Singapore là xe điện hoặc xe xe kết hợp xăng và điện. 

Ông lớn trong lĩnh vực đặt xe - Grab vừa cho biết đã mở rộng quan hệ đối tác với đại gia sản xuất ô tô Hàn Quốc Hyundai để thúc đẩy ứng dụng xe điện tại khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam

Việc thí điểm này sẽ bắt đầu được thực hiện tại Singapore vào cuối năm nay, sau đó sẽ mở rộng sang các nước như Việt Nam và Indonesia.

Cụ thể, Grab và Hyundai sẽ thí điểm cho thuê xe điện theo mô hình cho thuê pin (battery-as-a-service). Theo tuyên bố chung đưa ra hôm 23/6, các sáng kiến này nhằm hạ thấp rào cản gia nhập hệ thống, ví dụ chi phí sở hữu phương tiện cho các đối tác tài xế của Grab. 

Dẫn một cuộc khảo sát năm 2020 về các tài xế của mình, Grab cho biết các bài toán về chi phí, thiếu địa điểm sạc pin và thời gian chờ đợi để sạc phương tiện khá lâu là các mối quan ngại hàng đầu khiến các tài xế không mặn mà với việc sử dụng xe điện.

Grab cho biết thêm rằng, quan hệ đối tác với Hyundai sẽ giúp giải quyết một số vấn đề trong số này thông qua việc thử nghiệm các dịch vụ mới, chẳng hạn như cho thuê xe điện và hỗ trợ tài chính cho xe điện.

Grab cũng đang tiến hành các kế hoạch để thực hiện một nghiên cứu sâu hơn nhằm hiểu rõ hơn về các rào cản đối với việc sở hữu và sử dụng xe điện. 

Đại gia trong lĩnh vực đặt xe này hy vọng, các thông tin chi tiết sau đó có thể được chính phủ và các đối tác khác trong ngành khai thác thêm để thiết lập các chính sách và phương pháp tốt nhất nhằm giảm bớt hoạt động hàng ngày cho các tài xế gọi xe và giao hàng. 

Theo số liệu từ Grab, 31% số xe của họ hiện có trong dịch vụ gọi xe ở Singapore là xe điện hoặc xe xe kết hợp xăng và điện. 

Công ty này cũng đã đầu tư hơn 200 triệu USD vào các phương tiện như vậy như một phần của đội xe trong dự án cho thuê xe GrabRental kể từ năm 2016.