14:18 07/06/2021

Hà Nội diễn tập phòng chống Covid-19 cho kỳ thi vào lớp 10

Phương Thảo

Ngày 12/6 tới đây, các trường THPT trên địa bàn TP. Hà Nội sẽ tổ chức cho các thí sinh thi vào lớp 10. Lúc này, việc đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 là rất cấp thiết...

Sáng 7/6, UBND huyện Thanh Trì đã tổ chức diễn tập bảo đảm y tế, phòng, chống dịch Covid-19 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022 tại điểm thi Trường Trung học cơ sở Thanh Liệt.

Trước đó, Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội đã có văn bản hướng dẫn nêu rõ các công việc của điểm thi. Nội dung đáng chú ý là điểm thi có trách nhiệm phối hợp với cơ quan y tế tổ chức vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ điểm thi trước kỳ thi và sau mỗi buổi thi; bố trí phòng thi thông thoáng, không sử dụng điều hòa; đánh dấu vị trí đứng của thí sinh và cán bộ coi thi bảo đảm khoảng cách để làm thủ tục vào phòng thi.

Bên cạnh đó, điểm thi cần chuẩn bị vật tư, cơ số thuốc, trang thiết bị thiết yếu theo đúng quy định; chuẩn bị tối thiểu 1 phòng thi dự phòng, 1 phòng cách ly để sử dụng trong tình huống phát hiện thí sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc những bất thường khác.

Đồng thời, trong các phòng thi bố trí thí sinh ngồi đảm bảo giãn cách theo quy định; bố trí thêm các phòng thi dự phòng; phân luồng, bố trí các điểm chờ cho phụ huynh khi đưa, đón thí sinh; nhắc nhở thí sinh và phụ huynh thực hiện nghiêm thông điệp 5K... để đảm bảo kỳ thi vào lớp 10 THPT diễn ra an toàn, không để lây nhiễm dịch tại các điểm thi.

Hà Nội diễn tập phòng chống Covid-19 cho kỳ thi vào lớp 10 - Ảnh 1
Công việc đầu tiên của buổi diễn tập là tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ phòng thi, khuôn viên điểm thi để bảo đảm những quy định trong phòng, chống dịch Covid-19.
Công việc đầu tiên của buổi diễn tập là tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ phòng thi, khuôn viên điểm thi để bảo đảm những quy định trong phòng, chống dịch Covid-19.
Hà Nội diễn tập phòng chống Covid-19 cho kỳ thi vào lớp 10 - Ảnh 2
Điểm đặc biệt của kỳ thi giữa mùa dịch năm nay là công tác phân luồng thí sinh vào và ra khỏi điểm thi.
Điểm đặc biệt của kỳ thi giữa mùa dịch năm nay là công tác phân luồng thí sinh vào và ra khỏi điểm thi.
Hà Nội diễn tập phòng chống Covid-19 cho kỳ thi vào lớp 10 - Ảnh 3
Ngay tại khu vực cổng trường, thí sinh và cán bộ coi thi được yêu cầu kiểm tra thân nhiệt và khử khuẩn tay. Qua kiểm tra, các thí sinh khi có biểu hiện nghi nhiễm Covid-19 sẽ nhanh chóng được di chuyển đến khu y tế tạm thời
Ngay tại khu vực cổng trường, thí sinh và cán bộ coi thi được yêu cầu kiểm tra thân nhiệt và khử khuẩn tay. Qua kiểm tra, các thí sinh khi có biểu hiện nghi nhiễm Covid-19 sẽ nhanh chóng được di chuyển đến khu y tế tạm thời
Hà Nội diễn tập phòng chống Covid-19 cho kỳ thi vào lớp 10 - Ảnh 4
Mỗi điểm thi đều sẽ huy động lực lượng thanh niên tiếp sức mùa thi, phân công nhiệm vụ cụ thể để đảm bảo công tác phân luồng thí sinh, khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt... 
Mỗi điểm thi đều sẽ huy động lực lượng thanh niên tiếp sức mùa thi, phân công nhiệm vụ cụ thể để đảm bảo công tác phân luồng thí sinh, khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt... 
Hà Nội diễn tập phòng chống Covid-19 cho kỳ thi vào lớp 10 - Ảnh 5
Hà Nội diễn tập phòng chống Covid-19 cho kỳ thi vào lớp 10 - Ảnh 6
Tại mỗi phòng thi, các thí sinh ngồi giãn cách và có các cán bộ y tế tham gia hỗ trợ. Nếu thí sinh đang làm bài có biểu hiện ho, sốt, giám thị phòng thi báo cáo với chủ tịch hội đồng thi. Sau đó, nhân viên y tế phối hợp với giám thị đưa thí sinh xuống phòng cách ly tiến hành đo thân nhiệt, khai thác yếu tố dịch tễ…
Tại mỗi phòng thi, các thí sinh ngồi giãn cách và có các cán bộ y tế tham gia hỗ trợ. Nếu thí sinh đang làm bài có biểu hiện ho, sốt, giám thị phòng thi báo cáo với chủ tịch hội đồng thi. Sau đó, nhân viên y tế phối hợp với giám thị đưa thí sinh xuống phòng cách ly tiến hành đo thân nhiệt, khai thác yếu tố dịch tễ…
Hà Nội diễn tập phòng chống Covid-19 cho kỳ thi vào lớp 10 - Ảnh 7
Tương tự, các thí sinh có biểu hiện nghi nhiễm sẽ nhanh chóng được di chuyển tới khu vực y tế tạm thời. Trong trường hợp có các yếu tố dịch tễ, cơ quan y tế sẽ nhanh chóng di chuyển thí sinh khỏi khu vực trường thi.
Tương tự, các thí sinh có biểu hiện nghi nhiễm sẽ nhanh chóng được di chuyển tới khu vực y tế tạm thời. Trong trường hợp có các yếu tố dịch tễ, cơ quan y tế sẽ nhanh chóng di chuyển thí sinh khỏi khu vực trường thi.
 
 

Về lịch thi, UBND thành phố Hà Nội quyết định sắp xếp các môn thi vào 2 buổi sáng (mỗi buổi thi 2 môn), thay cho 3 buổi thi như trước đây.

Cụ thể, sáng 12/6, các học sinh làm bài thi môn Ngữ văn (trong 90 phút, từ 8h30 đến 10h), Ngoại ngữ (trong 45 phút, từ 10h30 đến 11h15). Sáng 13/6, học sinh thi Toán (trong 90 phút, từ 8h30 đến 10h), Lịch sử (trong 45 phút, từ 10h30 đến 11h15). Lịch thi vào các khối chuyên bắt đầu từ sáng 14/6.