09:49 12/06/2021

Hà Nội: Hơn 93.000 học sinh đội mưa dự thi vào lớp 10

Phương Thảo

Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các bậc phụ huynh sẽ không đưa con em đến cổng điểm thi. Cha mẹ chỉ đưa con đến điểm đỗ do điểm thi bố trí...

Trong hai ngày 12 - 13/6/2021, các thí sinh tham dự 4 bài thi bao gồm: Toán, Ngữ văn, Lịch sử và Ngoại ngữ. Thời gian các môn ngữ văn và toán có thời gian là 90 phút/môn, môn ngoại ngữ và lịch sử có thời gian làm bài là 45 phút/môn.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND TP.Hà Nội đã quyết định tổ chức các môn thi vào 2 buổi sáng (mỗi buổi thi 2 môn), thay cho 3 buổi thi như trước đây. Cụ thể, sáng 12/6, học sinh làm bài thi môn Ngữ văn, Ngoại ngữ. Sáng ngày mai 13/6, học sinh thi Toán, Lịch sử. Lịch thi vào các lớp chuyên, trường chuyên bắt đầu từ ngày 14/6.

Hôm nay, ngày thi đầu tiên của kỳ thi vào lớp 10 năm học 2021 - 2022, tại Hà Nội có mưa to kèm sấm chớp ngay từ sáng sớm. Điều này gây bất tiện và khó khăn cho phụ huynh cùng các em học sinh trong việc di chuyển đến địa điểm thi. Tuy nhiên, trời mưa lại khiến thời tiết dịu mát, khá thuận lợi trong hoàn cảnh phải hạn chế sử dụng điều hòa nhiệt độ để phòng chống Covid-19 như hiện nay. 

Tại điểm thi THPT Chu Văn An (Tây Hồ, Hà Nội), từ 6h30 sáng đã có nhiều phụ huynh đưa con đến đợi tới giờ vào phòng thi.
Tại điểm thi THPT Chu Văn An (Tây Hồ, Hà Nội), từ 6h30 sáng đã có nhiều phụ huynh đưa con đến đợi tới giờ vào phòng thi.
Mưa to, nhiều phụ huynh và học sinh sợ ngập úng, tắc đường nên tới điểm thi từ sớm.
Mưa to, nhiều phụ huynh và học sinh sợ ngập úng, tắc đường nên tới điểm thi từ sớm.
Nhiều phụ huynh che ô đưa con vào điểm thi. Mặc dù được động viên quay về nhà để tránh tụ tập đông người, nhiều phụ huynh vẫn lo lắng mà nán lại đợi tin con.
Nhiều phụ huynh che ô đưa con vào điểm thi. Mặc dù được động viên quay về nhà để tránh tụ tập đông người, nhiều phụ huynh vẫn lo lắng mà nán lại đợi tin con.
Lực lượng chức năng phải huy động thêm nhân lực để đảm bảo giao thông, trật tự tại khu vực trước mỗi điểm thi.
Lực lượng chức năng phải huy động thêm nhân lực để đảm bảo giao thông, trật tự tại khu vực trước mỗi điểm thi.
Tại điểm thi THPT Phạm Hồng Thái, lực lượng thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi giúp phân luồng thí sinh từ ngoài cổng trường.
Tại điểm thi THPT Phạm Hồng Thái, lực lượng thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi giúp phân luồng thí sinh từ ngoài cổng trường.
Để tránh tập trung đông người, người đưa, đón thí sinh phải dừng cách điểm thi 50 mét. Thí sinh được lực lượng thanh niên tình nguyện che ô đưa vào điểm thi.
Để tránh tập trung đông người, người đưa, đón thí sinh phải dừng cách điểm thi 50 mét. Thí sinh được lực lượng thanh niên tình nguyện che ô đưa vào điểm thi.
Năm nay, Hà Nội có trên 93.000 thí sinh dự thi vào lớp 10, với gần 4.000 phòng thi tại 184 điểm thi.
Năm nay, Hà Nội có trên 93.000 thí sinh dự thi vào lớp 10, với gần 4.000 phòng thi tại 184 điểm thi.
Để hỗ trợ phụ huynh, nhiều quận huyện đã bố trí các điểm chờ dành cho phụ huynh chờ đón con trong lúc diễn ra kỳ thi. Các điểm chờ này cũng được phun khử khuẩn, thực hiện các giải pháp phòng dịch như tại điểm thi.
Để hỗ trợ phụ huynh, nhiều quận huyện đã bố trí các điểm chờ dành cho phụ huynh chờ đón con trong lúc diễn ra kỳ thi. Các điểm chờ này cũng được phun khử khuẩn, thực hiện các giải pháp phòng dịch như tại điểm thi.
Điểm đặc biệt của kỳ thi giữa mùa dịch năm nay là công tác phân luồng thí sinh vào và ra khỏi điểm thi.
Điểm đặc biệt của kỳ thi giữa mùa dịch năm nay là công tác phân luồng thí sinh vào và ra khỏi điểm thi.
Ngay tại khu vực cổng trường, thí sinh và cán bộ coi thi được yêu cầu kiểm tra thân nhiệt và khử khuẩn tay. 
Ngay tại khu vực cổng trường, thí sinh và cán bộ coi thi được yêu cầu kiểm tra thân nhiệt và khử khuẩn tay. 
Tại điểm thi THCS và THPT Nguyễn Trãi, một số học sinh đến nhầm điểm thi, được di chuyển hỏa tốc đến điểm thi đúng bằng xe chuyên dụng của lực lượng cảnh sát trật tự.
Tại điểm thi THCS và THPT Nguyễn Trãi, một số học sinh đến nhầm điểm thi, được di chuyển hỏa tốc đến điểm thi đúng bằng xe chuyên dụng của lực lượng cảnh sát trật tự.
Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm thường được đánh giá có tính chất cạnh tranh gay gắt hơn cả thi đại học.
Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm thường được đánh giá có tính chất cạnh tranh gay gắt hơn cả thi đại học.
Các bậc phụ huynh học sinh thậm chí còn hồi hộp, lo lắng hơn cả các sỹ tử đi thi.
Các bậc phụ huynh học sinh thậm chí còn hồi hộp, lo lắng hơn cả các sỹ tử đi thi.
Bao nhiêu hy vọng, yêu thương được những người làm cha mẹ gửi gắm cho con mình.
Bao nhiêu hy vọng, yêu thương được những người làm cha mẹ gửi gắm cho con mình.
Một người bố không ngần ngại trao nụ hôn động viên cho con trai ngay giữa phố.
Một người bố không ngần ngại trao nụ hôn động viên cho con trai ngay giữa phố.
Hà Nội đã 3 lần điều chỉnh lịch thi tuyển vào lớp 10, thậm chí phút chót điều chỉnh cả thời gian làm bài thi của thí sinh, khiến nhiều phụ huynh, thí sinh như "ngồi trên đống lửa".
Hà Nội đã 3 lần điều chỉnh lịch thi tuyển vào lớp 10, thậm chí phút chót điều chỉnh cả thời gian làm bài thi của thí sinh, khiến nhiều phụ huynh, thí sinh như "ngồi trên đống lửa".
Các em học sinh nhanh chóng vào phòng thi. Sáng 12/6, các thí sinh sẽ thi hai môn Ngữ văn và Ngoại ngữ.
Các em học sinh nhanh chóng vào phòng thi. Sáng 12/6, các thí sinh sẽ thi hai môn Ngữ văn và Ngoại ngữ.
 

Trước đó, vào sáng 11/6, các thí sinh đã làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót thông tin đăng ký dự thi (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi bằng hình thức trực tuyến. Năm 2021 cũng là lần đầu tiên, thứ tự các môn thi được thay đổi, học sinh chỉ thi vào 2 buổi sáng, ngoài ra, thời gian làm bài của 4 môn cũng được rút ngắn lại.