23:19 26/07/2021

Hà Nội là địa phương có số điểm 10 nhiều nhất cả nước

Thanh Xuân

Hà Nội là địa phương có số điểm 10 nhiều nhất cả nước với 2.286 điểm, chiếm 9,4% so với tổng số trên 24.300 điểm 10 của cả nước…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo dữ liệu điểm thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp, cả nước có 24.300 điểm 10 ở tất cả các môn thi. So với năm 2020, số điểm 10 năm nay nhiều hơn 4 lần so với năm 2020, năm 2020 cả nước có 5.965 điểm 10.

Trong đó, môn Giáo dục Công dân có 18.680 điểm 10 chiếm 76,8% tổng số bài thi đạt điểm 10 của tất cả các môn. Năm nay số điểm 10 của môn thi này nhiều gấp 4,45 lần năm 2020. Năm 2020 có 4.195 điểm 10 môn này.

Ngoài ra, qua kết quả phân tích phổ điểm thi môn Giáo dục công dân của cả nước năm 2021 cho thấy điểm trung bình của các thí sinh rất cao, đat 8,37 điểm. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 9,25 điểm. Số thí sinh có điểm điểm dưới trung bình của môn Giáo dục công dân chỉ chiếm tỷ lệ 1% trong khi tỷ lệ này ở môn Lịch sử là trên 52%, môn Ngoại ngữ là trên 40%.

Có tỷ lệ thí sinh có điểm dưới trung bình rất cao nhưng ngoại ngữ cũng là môn có số lượng thí sinh đạt điểm 10 ở vị trí thứ hai, với 4.582 bài thi. Môn Ngoại ngữ có nhiều gấp 13,9 lần năm 2020. Năm 2020 có 328 điểm 10.

Các môn Toán, Vật lý, Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, có số điểm 10 ít hơn năm trước. Trong đó, số bài thi đạt điểm 10 thấp hơn ở các môn Toán với 52 bài thi, môn Vật lý với 14 bài thi. Môn Ngữ văn luôn là môn có điểm 10 thấp nhất do đặc thù môn học, với 3 điểm 10. Tiếp theo là môn Sinh học với 582 bài thi, môn Lịch sử với 266 bài thi, môn Địa lý với 227 bài đạt điểm 10.

Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm của tất cả các môn trong đợt 1 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Hà Nội là địa phương có thí sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi này với 57,45 điểm. Trong đó đạt 9,2 điểm môn Toán; 9,25 điểm môn Ngữ văn; 9,5 điểm ở hai môn Lịch sử và Địa lý. Điểm 10 tuyệt đối ở môn Ngoại ngữ và Giáo dục công dân.

Ngoài ra, vị trí á khoa thuộc về thí sinh ở Vĩnh Phúc với tổng điểm 57,4 điểm, chỉ kém thí sinh thủ khoa 0,05 điểm. Thí sinh này có môn Toán đạt 9,4 điểm, môn Ngữ văn 9,25 điểm, Địa lý 9,5 điểm, Lịch sử 9,25 điểm, Ngoại ngữ và Giáo dục công dân đều đạt 10 điểm.

Xếp vị trí thứ ba là một thí sinh của hội đồng thi tỉnh Bình Dương với 57 điểm. Đây là thí sinh dự thi môn tổ hợp Khoa học Tự nhiên với Toán 9,4 điểm, Vật lý 9 điểm, Hóa học và Sinh học đều đạt 10 điểm, Ngoại ngữ 9,6 điểm và môn Ngữ văn đạt 9 điểm.

Trong số 101 thí sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi này, cụ thể từ 55,55 điểm trở lên có tới 17 thí sinh thuộc Hà Nội, chiếm tỷ lệ 16,8%. Tiếp đó là Vĩnh Phúc với 13 em, Nam Định 12 em, Hải Phòng và Ninh Bình đều có 6 em…