12:54 04/05/2021

Hải Phòng có Tân Bí thư Thành ủy

Khánh Vy

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng sẽ giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025.

Lễ trao Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tại Hải Phòng
Lễ trao Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tại Hải Phòng

Sáng 4/5 tại Hải Phòng, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, ông Nguyễn Văn Nên , Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy Tp Hồ Chí Minh và ông Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng để triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, oong Trần Lưu Quang sẽ đảm nhiệm chức Bí thư thành ủy Hải Phòng này thay cho ông Lê Văn Thành sau khi ông Lê Văn Thành được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ vào ngày 8/4/2021.

Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng sẽ thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thượng vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 – 2025 để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại buổi làm việc, thay mặt Bộ chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chúc mừng ông Trần Lưu Quang ở cương vị mới và cùng với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Đảng bộ thành phố Hải Phòng đoàn kết, phấn đấu lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, thực hiện thành công Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng, đến năm 2025 Hải Phòng cơ bản sẽ hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại, là trọng điểm phát triển kinh tế biển, trung tâm du lịch quốc tế…

Phát biểu tại hội nghị, tân Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định, đây là một niềm vui rất lớn dành cho bản thân, cho gia đình, cho bà con cô bác ở quê hương và những nơi ông đã từng công tác, đồng thời bày tỏ sự mong muốn tiếp tục nhận được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, của Chính phủ động và sự đoàn kết, đồng lòng của Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân Hải Phòng để ông hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Sẽ toàn tâm, toàn ý, khiêm tốn học hỏi để xây dựng một tập thể lãnh đạo đoàn kết nhất trí, thống nhất hành động vì sự phát triển và bình yên của thành phố Hải Phòng” , Bí thư Hải Phòng nói.

 
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang

Ông Trần Lưu Quang sinh năm 1967, quê quán tại thị xã Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh, trình độ Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư cơ khí, cao cấp lý luận chính trị, ông đã có 3 nhiệm kỳ là Ủy viên Trung ương Đảng( Ủy viên dự khuyết khóa XI, Ủy viên chính thức khóa XII, XIII).
Trong quá trình công tác, ông Quang đã từng qua các lĩnh vực như: Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh, Phó ban Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư huyện ủy huyện Trảng Bàng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tây Ninh.
Từ tháng 7/2015, ông Quang giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, nhiệm kỳ 2010-2015 tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020, ông tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh và đến tháng 2/2019, ông được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM và tái cử Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025.