
Bất kể chiếc máy tính bảng của Apple đã nhận được vô số lời khen tặng về thiết kế và giao diện sử dụng, nhưng vẫn có không ít người tỏ thái độ không mấy hoan nghênh đối với iPad, trong đó có cả một số trường đại học tại Mỹ.
Theo TechNewsDaily, vấn đề không xuất phát từ tính đại chúng của iPad mà do cách kết nối của thiết bị với các mạng không dây.
Đại học Princeton tại New Jersey đã buộc phải khóa chặn đối với 20% các máy iPad trong khuôn viên nhà trường do “những trục trặc có thể làm ảnh hưởng tới toàn bộ hệ thống máy tính của trường”.
Trong một bản báo cáo, Princeton cho biết, iPad đã gây ra những sự cố ở máy trạm DHCP (thiết bị nối vào mạng và sử dụng giao thức cấu hình động máy chủ để lấy các thông tin như địa chỉ mạng, địa chỉ máy chủ DNS).
Điều đó có nghĩa là chiếc máy tính bảng đã cản trở các thiết bị khác đang cùng sử dụng mạng không dây ở trường này.
Để ngăn chặn tình trạng này, trường Princeton buộc lòng phải khóa chặn các máy tính bảng.
Không liên quan tới giao thức DHCP, nhưng hệ thống mạng máy tính trường đại học George Washington (GWU) ở Washington D.C cũng nảy sinh vấn đề với iPad.
"Hệ thống chứng thực người dùng hiện tại của chúng tôi không hỗ trợ iPhone và iPad", Guy Jones, phụ trách công nghệ của GWU, cho hay.
Tuy GWU không khóa chặn, nhưng việc hệ thống xác nhận không hỗ trợ cũng đồng nghĩa với việc người sử dụng iPhone hay iPad sẽ không thể đăng nhập vào hệ thống mạng của nhà trường.
Đại học Princeton cho biết họ đang làm việc trực tiếp với Apple để giải quyết vấn đề mạng, còn theo GWU, có thể phải mất gần 1 năm nữa lỗi này mới có thể khắc phục.
Trên thực tế, việc cấm sử dụng máy tính bảng không phải là hiện tượng cục bộ. Israel mới đây cũng đã cấm nhập khẩu “con cưng” của Apple do khả năng kết nối mạng không dây của thiết bị này vượt quá tiêu chuẩn cho phép của Israel.
Những du khách mang iPad vào Israel sẽ bị hải quan nước này giữ máy lại và chỉ trả cho khách khi họ xuất cảnh. Ngoài ra, du khách còn phải thanh toán phí trông giữ theo ngày.
Mỹ là nơi tập trung nhiều tỷ phú công nghệ nhất với 49 người, chiếm 50,5% tổng số tỷ phú công nghệ trong top 500. Trung Quốc đứng thứ hai với 20 người, tương đương 20,6%...
Từ hệ thống vé điện tử, thuyết minh đa ngôn ngữ đến công nghệ quét 3D và thực tế ảo, hàng loạt giải pháp chuyển đổi số đang được triển khai tại Quần thể Di tích Cố đô Huế. Những ứng dụng này góp phần đưa di sản đến gần hơn với du khách, đồng thời tạo sức bật mới cho ngành du lịch địa phương.
Tuy nhiên, kết quả đo lường tốc độ mạng 5G giữa các công ty viễn thông trong tháng vừa qua lại có sự phân hóa...
Chính phủ Ấn Độ đã quyết định miễn thuế nhập khẩu đối với nhiều linh kiện quan trọng đang được sử dụng trong sản xuất điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử...
Nhiều startup AI, nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây của Trung Quốc, đều đang đầu tư vào bộ phận nghiên cứu chip...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...