Theo hãng tin CNBC, hai quốc gia vùng Vịnh này đã ra một tuyên bố chung vào ngày 25/8, cho biết ngoại trưởng hai nước đã thảo luận về một "khuôn khổ được đề xuất" để thiết lập "một hành lang hàng hải chung tạm thời qua eo biển Hormuz và một thỏa thuận thực hiện dự án chung để dọn sạch mìn tại eo biển này”.
Giá dầu tiếp tục giảm sau tuyên bố này. Lúc gần 18h chiều nay (26/8) theo giờ Việt Nam, giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London giảm gần 2,9% so với mức đóng cửa phiên ngày hôm trước, còn 86 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm gần 2,7%, còn hơn 80 USD/thùng.
Theo dữ liệu sơ bộ từ công ty phân tích vận tải biển Kpler, chỉ có 5 tàu chở hàng hóa đi qua được eo biển Hormuz trong ngày 25/8, ít hơn nhiều so với mức trung bình 10 ngày là 15 tàu. Trước khi xảy ra xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran, khoảng 1/5 lượng dầu thô toàn cầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz và có khoảng 120 tàu đi qua eo biển này mỗi ngày.
Tuyên bố chung của Iran và Oman cũng nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán kỹ thuật sẽ tiếp tục với mục tiêu đạt được một hành lang hàng hải vĩnh viễn và quản lý eo biển trong tương lai, cũng như một cơ chế chia sẻ thông tin, quản lý giao thông và cung cấp các dịch vụ điều hướng và an ninh liên quan.
Áp lực giảm đối với giá dầu đã gia tăng trong những ngày gần đây còn được cho là xuất phát từ thông tin nói rằng Mỹ đã bắt đầu đưa các nhà ngoại giao của nước này trở lại các quốc gia vùng Vịnh - một diễn biến cho thấy Washington hiện không cho rằng sẽ có các hành động leo thang quân sự với Iran trong thời gian tới - hãng tin CNBC cho biết.
Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga cũng đưa tin vào cuối ngày 25/8 rằng Mỹ và Iran sẽ công bố một thỏa thuận ngừng bắn mới trong những ngày tới, bao gồm tự do di chuyển qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, các bên liên quan chưa đưa ra bất kỳ sự xác nhận nào về thông tin này.
Trước đó, vào hôm 24/8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã công bố một chiến dịch gia tăng sức ép và cô lập kinh tế mới đối với Iran, đe dọa áp lệnh trừng phạt lên các quốc gia và thực thể có quan hệ kinh tế với Iran. Danh sách trừng phạt thứ cấp mà Mỹ đưa ra bao gồm 60 cá nhân, thực thể và tàu thuyền.
Cho đến hiện tại, Mỹ vẫn chưa áp các biện pháp trừng phạt thứ cấp mạnh tay đối với các quốc gia khác, đặc biệt là với các công ty tài chính Trung Quốc bị nghi ngờ hỗ trợ thương mại dầu mỏ của Iran. Tuy nhiên, ông Bessent nói rằng Mỹ sẽ rất nghiêm túc và quyết liệt trong việc nhằm vào mạng lưới hỗ trợ Iran.
“Chúng tôi tin rằng điều quan trọng là phải thiết lập lại và cho mọi người một khoảng thời gian để điều chỉnh, nhưng họ nên biết rằng sự điều chỉnh đó sẽ phải diễn ra rất nhanh chóng và chúng tôi rất nghiêm túc”, ông Bessent nói hôm 24/8.
Vào ngày 25/8, Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo sẽ trả đũa nếu Mỹ mở rộng áp lực kinh tế lên các quốc gia giao dịch với Tehran. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh "sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích của mình”.
“Debasement trade” - giao dịch dựa trên mối lo ngại về sự gia tăng của cung tiền pháp định - đang nổi lên mạnh mẽ ở Phố Wall, khi nhà đầu tư tìm cách bảo toàn giá trị tài sản trước tình trạng mất giá của đồng USD và khối nợ công khổng lồ của Mỹ...
Trung Quốc sẽ làm tất cả những gì có thể để duy trì hiện diện trong hệ thống tài chính dựa trên đồng USD, nhưng sẽ tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hóa...
Ngành dịch vụ tài chính khu vực châu Á - Thái Bình Dương được dự báo vượt Mỹ về giá trị tạo ra cho nền kinh tế vào năm 2035, nhờ kinh tế tăng trưởng, tầng lớp trung lưu mở rộng và tài sản trong khu vực gia tăng...
Dù là đối tác kinh tế lớn nhất và mua phần lớn dầu xuất khẩu của Iran, Trung Quốc vẫn duy trì quan hệ thận trọng với Tehran, tập trung vào thương mại và ngoại giao thay vì cam kết chiến lược sâu rộng...
Theo dự báo, tốc độ lạm phát hàng năm ở Zimbabwe sẽ giảm còn 8% trong năm nay, từ mức 736% vào năm 2024...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Quy định cơ chế ủy quyền, giao thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan điều tra cho Trưởng, Phó trưởng công an cấp xã… có thể dẫn đến tình trạng thẩm quyền phân tán nhưng trách nhiệm khó kiểm soát. Thậm chí, điều này có thể vô hình chung làm hình thành thêm hơn 3.000 cơ quan điều tra ở cấp xã.