Tối 3/12, Sở Công Thương Ninh Bình phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) tổ chức Lễ khai mạc Hội chợ Công thương khu vực phía Bắc - Ninh Bình năm 2025.
Hội chợ diễn ra từ ngày 3 đến 9/12/2025, với 250 gian hàng. Trong đó, 150 gian hàng thuộc các doanh nghiệp, hợp tác xã của Ninh Bình, 100 gian hàng còn lại đến từ các tỉnh, thành phố phía Bắc và khu vực phụ cận. Sản phẩm trưng bày tại hội chợ đa dạng, gồm: sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, hàng thủ công mỹ nghệ, nông sản chế biến, thiết bị công nghệ và hàng tiêu dùng.
Ông Phạm Hồng Sơn, Giám đốc Sở Công Thương Ninh Bình, cho biết hội chợ được tổ chức nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh và thành tựu của ngành công nghiệp, thương mại, du lịch, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ của tỉnh, đặc biệt là các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống và mặt hàng đặc sản tiêu biểu.
Hội chợ cũng tạo cơ hội giao thương, giúp doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng tiếp cận thị trường, xúc tiến đầu tư, hợp tác và xây dựng chuỗi cung ứng hiệu quả.
Bên cạnh việc trưng bày sản phẩm, hội chợ còn tổ chức các chương trình giao lưu kinh tế, ký kết hợp tác, cùng các hoạt động biểu diễn nghệ thuật thu hút khách tham quan và mua sắm. Hoạt động này góp phần nâng cao thương hiệu, sức cạnh tranh của sản phẩm Ninh Bình, khai thác hiệu quả các giá trị truyền thống, kỹ năng và tinh hoa sản xuất của người lao động địa phương.
Đồng thời, hội chợ là dịp để tỉnh tăng cường quảng bá hình ảnh, mở rộng kênh tiêu thụ hàng hóa theo tinh thần cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường bền vững.
Giới truyền thông cho rằng, mạng xã hội đang góp phần thúc đẩy “hồi sinh” thói quen đọc sách trong giới trẻ, với các trào lưu khoe sách gây sốt. Qua đó khuyến khích giới trẻ chia sẻ việc đọc sách trực tuyến và biến sách thành biểu tượng của bản sắc văn hóa…
Từ ngày 1 đến 4/10/2026, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai sẽ diễn ra tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long, với chủ đề "Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai"...
Lần tới khi ghé qua cửa hàng đồ ăn nhanh, có thể bạn sẽ chỉ đến vì một ly đồ uống, chứ không phải vì một bữa ăn. Dù xu hướng này đã bắt đầu manh nha từ năm 2023, có thể nói hiện tại chính là thời kỳ hoàng kim của đồ uống sáng tạo...
Dưới 300.000 USD là mức tích lũy được ước tính để một người Việt Nam duy trì cuộc sống “thoải mái” khi nghỉ hưu theo một mô hình tính toán. Với Gen Z muốn "nghỉ hưu sớm", kế hoạch tài chính còn phải tính đến dòng tiền, lạm phát, chi phí y tế và và nguồn lực cần thiết để duy trì cuộc sống trong nhiều năm sau đó...
Lãng phí thực phẩm đang trở thành một thách thức lớn của thế giới hiện đại. Mỗi năm thế giới lãng phí khoảng 1/3 lượng thực phẩm được sản xuất, tương đương hơn 1,3 tỉ tấn. Trong khi đó, hàng trăm triệu người vẫn đang phải đối mặt với tình trạng thiếu dinh dưỡng…
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Chỉ khoảng 105.000 đồng mỗi hộp, những sản phẩm An Cung giả được đưa qua nhiều tầng trung gian rồi bán đến tay người tiêu dùng với giá gần 3 triệu đồng. Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng viên hoàn và nguyên liệu không rõ nguồn gốc để đóng gói, dán nhãn thành sản phẩm hàng ngoại.