Kiểm tra công tác ứng phó bão Noru tại tỉnh Quảng Ngãi

Bộ Trưởng Lê Minh Hoan yêu cầu lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về khẩn trương ứng phó với bão Noru...

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra công tác triển kahi ứng phó bão Noru tại khu neo đậu tàu thuyền Tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi.
Bộ trưởng Lê Minh Hoan cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra công tác triển kahi ứng phó bão Noru tại khu neo đậu tàu thuyền Tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi.

Sau khi kiểm tra công tác phòng chống cơn bão Noru( bão số 4) tại TP. Đà Nẵng, ngày 26/9/2022, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai Lê Minh Hoan dẫn đầu Đoàn công tác cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã đến hiện trường kiểm tra công tác triển khai ứng phó với bão số 4 tại khu neo đậu tàu thuyền Tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi.

Báo cáo với Đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết, khu neo đậu Tịnh Hòa hiện có 320 tàu thuyền đang neo đậu tránh trú bão. Đến thời điểm hiện tại, các phương tiện vào trú bão đã được lực lượng biên phòng hướng dẫn sắp xếp neo đậu, phương án phòng chống cháy nổ, bão vệ tài sản an toàn ứng phó với bão; tỉnh cũng đã ban hành lệnh cấm biển trước 12 giờ ngày 26/9; trong chiều 25/9, các lực lượng vũ trang đã hỗ trợ, giúp đỡ người dân trên đão Lý Sơn hoàn thành chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản.

“Đối với các địa phương còn lại trên địa bàn, Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng đã phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ đứng điểm chỉ đạo các phương án phòng chống, vận động người dân không chủ quan lơ là trước diễn biến của bão Noru”, bà Bùi Thị Quỳnh Vân thông tin thêm.

Tỉnh Quảng Ngãi có 05 huyện miền núi và một huyện đảo, toàn tỉnh có 124 điểm có nguy cơ cao. Để ứng phó với bão Noru, tỉnh Quảng Ngãi đã lên kế hoạch di dời tập trung 53.000 người dân, trong đó chú trọng di dời tại chỗ người dân từ những căn nhà ở không kiên cố đến các nhà ở kiên cố; di dời tập trung người dân đến các trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học, đảm bảo đầy lương thực, nước uống, thực phẩm, thuốc men, điều kiện sinh hoạt vệ sinh môi trường nơi người dân tránh trú bão, báo cáo cho biết thêm.

“Ứng phó với bão Noru, mục tiêu cao nhất của tỉnh Quảng Ngãi là hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra, đặc biệt cố gắng không để xảy ra thiệt hại về người; tuyệt đối không để sơ suất xảy ra do chủ quan, lơ là”, bà Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh.

Theo Báo cáo nhanh của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh có có 657 tàu cá của tỉnh đang hoạt động trên các vùng biển, với 6.207 lao động, trong đó, tại vùng biển khu vực vịnh Bắc Bộ có 232 tàu với 1.230 lao động; Vùng biển Bắc biển Đông, Hoàng Sa có 121 tàu với 947 lao động; Vùng biển giữa biển Đông, Trường Sa, DKI có 205 tàu với 3.249 lao động; Vùng biển Nam biển Đông có 76 tàu với 644 lao động. Hiện, tất cả các tàu, thuyền trên đã nhận được thông tin về diễn biến, hướng di chuyển của bão. Các tàu đã neo đậu tại các bến là 4.987 chiếc; 51 lồng bè nuôi hải sản trên biển của huyện Lý Sơn cũng đã có kế hoạch di chuyển vào cảng neo trú tàu thuyền Lý Sơn. Tuyệt đối không để người ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè khi có sóng, gió lớn; trong đó đặc biệt lưu ý việc tàu vận tải biển, tàu cá ngư dân neo đậu khu vực cửa Sa Cần, vùng biển Dung Quất, Sa Kỳ, Tịnh Hoà. Tỉnh Quảng Ngãi sẽ hoàn thành việc neo đậu, sắp xếp tàu, thuyền, lồng bè tại khu neo trú trước 08 giờ ngày 27/9/2022.

Đối với các hồ chứa thủy lợi lớn của tỉnh Quảng Ngãi hiện đang ở mức an toàn. Quảng Ngãi có 23 hồ chứa, trong đó đa phần còn ở mức thấp, có 02 hồ Suối Loa, Hóc Soài đạt 100% dung tích. Riêng hồ chứa nước Nước Trong đang ở cao trình 113.54m (46% dung tích). Hồ thủy điện Đakđrinh đang có mực nước chứa ở cao trình 404.93m (82% dung tích).

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã kiến nghị Quân khu V hỗ trợ phương tiện, lực lượng để giúp người dân di dời, sơ tán và cứu hộ, cứu nạn (nhất là các phương tiện có thể hoạt động trong tình huống gió mạnh cấp 12, 13 trở lên).

Tỉnh Quảng Ngãi đã huy động lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cơ sở để hỗ trợ nhân dân chằng chống, gia cố nhà ở; tổ chức di dời, sơ tán người dân trong khu vực nguy hiểm ảnh hưởng bởi gió mạnh của bão đến nơi an toàn theo phương án đã được lập, phê duyệt. Công tác di dời, sơ tán dân sẽ hoàn thành trước 18 giờ ngày 27/9/2022 (riêng huyện đảo Lý Sơn phải hoàn thành trước 09 giờ ngày 27/9/2022). Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lực lượng, huy động phương tiện tiến hành chặt, tỉa cành cây có nguy cơ ngã đổ; gia cố các trụ sở, cơ quan đảm bảo an toàn (hoàn thành trước 09 giờ ngày 27/9/2022).

Qua kiểm tra, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đánh giá cao tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động triển khai các phương án ứng phó với bão Noru, chuẩn bị đầy đủ các phương án đảm bảo an toàn cho nhân dân các vùng ven biển, hướng dẫn sắp xếp khu vực nơi neo đậu tránh trú cho các phương tiện tàu thuyền vào tránh trú bão. Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ngãi cũng đã lên phương án ứng phó bão cho các địa phương miền núi.

Ông Hoan yêu cầu lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về khẩn trương ứng phó với bão Noru; huy động tổng thể cả hệ thống chính trị, các lực lượng xung kích, tình nguyện chủ động mọi kịch bản triển khai khi có tình huống khẩn cấp, hỗ trợ ứng phó kịp thời nhằm giảm thiệt hại thấp nhất về tính mạng tài sản của người dân do bão gây ra; đồng thời sẵn sàng khắc phục hậu quả của bão lũ.

“Diễn biến của bão Noru rất mạnh, phức tạp, ngoài việc chuẩn bị tốt công tác phòng chống bão ở khu vực ven biển, tỉnh Quảng Ngãi cần làm tốt hỗ trợ người dân khu vực miền núi, triển khai phương án di dời, bố trí tái định cư, thành lập các đội xung kích ứng trực kiểm tra địa bàn, hướng dẫn người dân không chủ quan, đặc biệt người dân sống ở vùng địa chất yếu”, Bộ Trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh.

Hiện tại, tỉnh Quảng Ngãi đã cho học sinh trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 27/9.

Chuyến thăm Australia và New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Từ củng cố quan hệ đến chủ động kiến tạo không gian phát triển

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 9 đến 14/8/2026 không chỉ ghi nhận hàng loạt thỏa thuận hợp tác mà còn phản ánh tư duy chủ động mở rộng không gian phát triển chiến lược cho Việt Nam. Trong bối cảnh quốc tế biến động hiện nay, chuyến thăm trở thành một lát cắt quan trọng để nhìn nhận cách Việt Nam triển khai đối ngoại phục vụ phát triển trong giai đoạn mới.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Đưa năng suất thực chất vào hệ thống chỉ tiêu điều hành

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số và từng bước trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, việc nâng cao năng suất không còn là câu chuyện riêng của ngành khoa học và công nghệ, mà là một trong những nhiệm vụ trung tâm của cả hệ thống trong giai đoạn 2026–2030...

Tình hữu nghị của lòng tin cậy, tôn trọng và tiến bộ

Nhân dịp Quốc khánh lần thứ 80 của Ấn Độ (15/8/1947 - 15/8/2026), Tạp chí VnEconomy trân trọng và hân hạnh đăng bài viết của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa, chia sẻ những dấu mốc trên hành trình phát triển của Ấn Độ và những triển vọng mới trong quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Ấn Độ.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy