10:27 02/12/2021

Lao động Việt Nam chưa thể nhập cảnh Nhật Bản trong 1 tháng tới

Phúc Minh

Thực tập sinh và lao động nước ngoài, bao gồm cả lao động và thực tập sinh Việt Nam chưa thể nhập cảnh mới trong thời gian tới…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thông tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) cho biết, nhằm ngăn ngừa biến chủng Omicron xâm nhập và lan rộng, hôm 29/11, Thủ tướng Nhật Bản KISHIDA Fumio đã công bố việc dừng nhập cảnh mới vào Nhật Bản đối công dân tất cả cả các nước và vùng lãnh thổ kể từ 0h ngày 30/11/2021.

Theo đó, thực tập sinh và lao động nước ngoài bao gồm cả lao động và thực tập sinh Việt Nam chưa thể nhập cảnh mới vào nước này trong thời gian tới.

Tuy nhiên, Chính phủ Nhật Bản vẫn cho phép các đối tượng tái nhập cảnh và người Nhật về nước. Ngay cả đối với người Nhật khi trở về nước từ 14 quốc gia, vùng lãnh thổ đã được xác nhận có ca nhiễm biến chủng Omicron sẽ phải thực hiện các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt và phải cách ly tại các cơ sở chỉ định.

Quyết định tạm dừng nhập cảnh nêu trên của Chính phủ Nhật Bản là một trong những quyết định được đưa ra nhanh nhất liên quan đến Covid-19 do ngày 28/11 Nhật Bản đã phát hiện một người trong gia đình ba người trở về từ Namibia (Nam Phi) dương tính với Covid-19 khi làm thủ tục nhập cảnh.

Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ áp dụng biện pháp hạn chế nhập cảnh nêu trên cùng với một số biện pháp phù hợp khác ít nhất trong vòng 1 tháng để ngăn ngừa biến chủng Omicron xâm nhập và lan rộng.

Trước đó hồi đầu tháng 11, Nhật Bản thông báo nới lỏng nhập cảnh cho một số đối tượng thuộc diện ưu tiên trong chính sách phục hồi kinh tế của Chính phủ, trong đó có thực tập sinh và lao động Việt Nam.

Cụ thể, trong tháng 11/2021, chỉ nhận hồ sơ xin nhập cảnh đối với thực tập sinh được cấp tư cách lưu trú trong khoảng thời gian từ 1/1/2020 đến 30/6/2020. Tháng 12/2021, nhận hồ sơ thực tập sinh được cấp tư cách lưu trú trong khoảng từ 1/1/2020 đến 31/12/2020.

Trong tháng 1/2022, nhận hồ sơ thực tập sinh được cấp tư cách lưu trú trong khoảng từ 1/1/2020 đến 31/12/2021. Từ tháng 2/2022, tuỳ tình hình kiểm soát dịch bệnh sẽ cho nhận hồ sơ toàn bộ.

Tuy nhiên, sau khi mở được chưa đầy một tháng, Chính phủ Nhật Bản đã phải ra lệnh tạm dừng tiếp nhận lao động nước ngoài do biến chủng mới.

Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, trong 10 tháng năm 2021, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 43.584 lao động (15.024 lao động nữ) đạt 48,42% kế hoạch năm 2021, và bằng 92,14% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng thị trường Nhật Bản đã đưa được 19.193 lao động sang làm việc. Nhật Bản cũng là một trong số những thị trường xuất khẩu lao động trọng điểm của Việt Nam, bên cạnh Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc)...