
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh ngày thứ ba liên tiếp, sau khi một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang (FED) có phát biểu xoa dịu nỗi lo lắng về khả năng FED sớm rút bỏ các biện pháp hỗ trợ tăng trưởng.
Xu hướng tăng điểm lan rộng trên hầu khắp các sàn giao dịch chứng khoán trong ngày. 9/10 nhóm ngành cổ phiếu thuộc chỉ số S&P 500 đều tăng điểm, trong đó dẫn đầu là các nhóm tài chính, công nghiệp và tiêu dùng. Trên sàn chứng khoán New York, có tới 80% cổ phiếu niêm yết tại đây đóng cửa ngày giao dịch với sắc xanh.
Kết thúc phiên giao dịch 27/6, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 114,35 điểm, tương ứng với mức 0,77%, lên 15.024,49 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng được 9,94 điểm, tương ứng với mức 0,62%, lên 1.613,20 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng được 25,64 điểm, tương ứng với mức 0,76%, lên chốt ở 3,401,86 điểm.
Trong đó đáng chú ý, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 3 con số trong ba ngày liên tiếp, lần đầu tiên kể từ đợt tăng tương tự từ ngày 4 - 6/10/2011 cho đến nay. Với mức tăng mạnh và kéo dài suốt ba ngày qua, chỉ số Dow Jones đã vọt trở lại trên ngưỡng 15.000 điểm, lần đầu tiên kể từ phiên giao dịch ngày 19/6 cho tới nay.
Khối lượng giao dịch toàn thị trường ở mức trung bình, với khoảng 6,3 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên ba sàn New York, American và Nasdaq, tương đương mức giao dịch trung bình hàng ngày từ đầu năm tới nay.
Hôm qua, ba nhà hoạch định chính sách của FED đã có những tuyên bố làm xoa dịu những lo lắng của nhà đầu tư về nguy cơ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sớm từ bỏ các biện pháp nới lỏng định lượng như kế hoạch thu mua trái phiếu hàng tháng, yếu tố quan trọng giúp thị trường chứng khoán Mỹ "thăng thiên" giai đoạn vừa qua.
Chứng khoán Mỹ rơi vào những cơn biến động dữ dội, các chỉ số chính bị kéo lùi khỏi những ngưỡng cao nhất mọi thời đại, kể từ khi Chủ tịch FED Ben Bernanke cho biết, cơ quan này sẽ xem xét giảm dần quy mô các gói nới lỏng định lượng vào cuối năm nay và hướng tới từ bỏ vào giữa 2014, nếu kinh tế Mỹ ổn định.
Theo giới phân tích, sở dĩ thị trường đi lên mạnh mẽ trong ba ngày qua, là do khả năng thực hiện những tuyên bố của Chủ tịch FED đang thấp dần. GDP quý 1 tăng trưởng thấp hơn dự tính là một yếu tố bất lợi, nhưng trong tình huống hiện tại, thì điều đó lại rất quan trọng đối với các nhà đầu tư chứng khoán trên thị trường Mỹ.
Thêm vào đó, nhiều quan chức FED cũng đã hạ thấp nguy cơ, khi cho rằng các kế hoạch thu mua tài sản của FED sẽ không thể ngừng sớm như tuyên bố của ông Bernanke, bởi sự hồi phục của kinh tế Mỹ chưa rõ ràng.
| Thị trường | Chỉ số | Đóng cửa | /- (điểm) | /- (%) |
| Mỹ | Dow Jones | 15.024,49 | 114,35 | 0,77 |
| S&P 500 | 1.613,20 | 9,94 | 0,62 | |
| Nasdaq | 3.401,86 | 25,64 | 0,76 | |
| Anh | FTSE 100 | 6.243,40 | 77,92 | 1,26 |
| Pháp | CAC 40 | 3.762,19 | 36,15 | 0,97 |
| Đức | DAX | 7.990,75 | 49,76 | 0,63 |
| Nhật Bản | Nikkei 225 | 13.213,55 | 379,54 | 2,96 |
| Hồng Kông | Hang Seng | 20.440,08 | 101,53 | 0,50 |
| Trung Quốc | Shanghai Composite | 1.950,01 | -1,48 | -0,08 |
| Đài Loan | Taiwan Weighted | 7.883,90 | 99,10 | 1,27 |
| Hàn Quốc | KOSPI Composite | 1.849,05 | 14,35 | 0,78 |
| Singapore | Straits Times | 3.118,03 | 13,63 | 0,44 |
| Nguồn: CNBC, Market Watch. |




Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (14/7), nhờ cổ phiếu chip được mua mạnh trở lại và số liệu lạm phát yếu hơn dự báo...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm khá mạnh trong phiên ngày thứ Hai (13/7) sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố tái áp lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (10/7) khi một số cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn dẫn dắt các chỉ số đi lên...
Cú đảo chiều chóng mặt đã làm nổi bật rủi ro khi xu hướng tăng điểm tập trung vào một số ít cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và tâm lý nhà đầu tư thay đổi...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (9/7), khi cổ phiếu chip được mua mạnh trở lại sau nhiều phiên bán tháo liên tiếp và giá dầu xuống thang...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...