
Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI) ngày 4/10 có đợt hạ lãi suất thứ 5 liên tiếp trong năm nay nhằm kích cầu nền kinh tế và hỗ trợ hệ thống ngân hàng đang đối mặt những sức ép mới.
Theo hãng tin Bloomberg, RBI hạ lãi suất cơ bản đồng Rupee 0,25 điểm phần trăm về mức 5,15% - một động thái không nằm ngoài dự báo của đa phần giới phân tích.
Thống đốc RBI Shaktikanta Das phát biểu trong một cuộc họp báo ở Mumbai rằng Ủy ban Chính sách tiền tệ "sẽ duy trì lập trường chính sách tiền tệ nới lỏng đủ lâu để phục hồi tăng trưởng đồng thời đảm bảo lạm phát nằm trong khoảng mục tiêu đề ra".
Song song với hạ lãi suất, RBI giảm dự báo tăng trưởng kinh tế cả năm lần thứ tư trong năm nay, về mức 6,1% từ mức 6,9% trước đó.
Không chỉ Ấn Độ mà nhiều quốc gia khác trên thế giới cũng đang mạnh tay nới lỏng chính sách tiền tệ để ứng phó với tình trạng giảm tốc tăng trưởng do tác động tai hại của cuộc chiến thương mại kéo dài giữa Mỹ và Trung Quốc. Đầu tuần này, Australia có đợt hạ lãi suất lần thứ ba trong 2019. Tháng trước, Philippines và Indonesia cũng hạ lãi suất.
Quý 2 năm nay, kinh tế Ấn Độ chỉ tăng trưởng 5%, mức tăng yếu nhất trong 6 năm. Các chỉ số kinh tế được Bloomberg theo dõi cho thấy hoạt động đầu tư và tiêu dùng của Ấn Độ cùng yếu đi trong tháng 8.
Đợt giảm lãi suất này đưa lãi suất tham chiếu của Ấn Độ về mức thấp nhất trong khoảng 1 thập kỷ. Trước động thái này, Chính phủ Ấn Độ đã triển khai nhiều biện pháp tài khóa để hỗ trợ tăng trưởng, bao gồm một kế hoạch giảm thuế 20 tỷ USD cho doanh nghiệp.
Trong 5 đợt hạ lãi suất từ đầu năm tới nay, RBI đã giảm lãi suất tổng cộng 1,35 điểm phần trăm. Mức giảm lớn như vậy khiến nhiều chuyên gia lo ngại RBI không còn nhiều dư địa để nới lỏng thêm.
"Tôi nghĩ họ đã hành động đủ, và bởi chính sách có độ trễ, họ nên đợi việc nới lỏng phát huy tác dụng", chuyên gia kinh tế trưởng Prakash Sakpal của ING Groep nhận xét. "Nếu không, việc nới lỏng chính sách tài khóa và bơm tiền mạnh vào nền kinh tế rốt cục có thể dẫn tới lạm phát tăng mạnh".
Ngoài nền kinh tế giảm tốc, RBI còn đang đối mặt với nhiều thách thức trong hệ thống ngân hàng, có khả năng cản trở hoạt động cho vay. Gần đây, RBI đã phải áp hạn chế rút tiền đối với một ngân hàng nhỏ và hạn chế cho vay đối với một ngân hàng khác.
Tuy nhiên, Thống đốc Das ngày 4/10 nói rằng hệ thống ngân hàng của Ấn Độ "vẫn khỏe mạnh và ổn định" và không có lý do gì để lo ngại.
RBI nâng dự báo lạm phát quý 3 năm nay lên 3,4% và cho rằng tốc độ lạm phát trung hạn sẽ dưới mục tiêu 4% - ngưỡng đã duy trì suốt 13 tháng liên tiếp.
Ông Starmer là thủ tướng thứ bảy của Anh trong vòng 10 năm qua, một con số cho thấy sự bất ổn chính trị kéo dài kể từ khi Anh quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU)...
Trung Quốc muốn dựa vào nhu cầu trong nước để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng thực tế cho thấy việc này không hề dễ dàng...
Ngày thứ Hai (22/6), Trung Quốc công bố các biện pháp hạn chế thương mại mới đối với hàng chục doanh nghiệp và tổ chức của Mỹ...
Không còn là nguồn phát thải carbon thuần túy, các nhà máy điện than Trung Quốc đang được chuyển đổi linh hoạt, tái định vị thành trụ đỡ cho hệ thống năng lượng tái tạo. Đây là một bước chuyển chiến lược giúp dung hòa giữa an ninh năng lượng và cam kết khí hậu, đồng thời tiết kiệm hàng tỷ USD chi phí chuyển đổi…
Sau hơn một thập kỷ giữ vị trí dẫn đầu Fortune 500 - bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Mỹ tính theo doanh thu - Walmart đã bị Amazon vượt qua trong danh sách năm 2026...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.