08:00 02/01/2013

Năm 2012, tỷ phú thế giới “ẵm” thêm 241 tỷ USD

Thanh Hải

Tính tới hết ngày 31/12/2012, tổng mức tài sản ròng của 100 người giàu nhất thế giới là 1.900 tỷ USD

Tỷ phú người Mexico, Carlos Slim, vẫn là người giàu nhất thế giới.<br>
Tỷ phú người Mexico, Carlos Slim, vẫn là người giàu nhất thế giới.<br>
Theo số liệu thống kê về 100 cá nhân giàu có nhất thế giới của hãng tin Bloomberg, trong năm 2012, những người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn khi thu được thêm 241 tỷ USD giá trị tài sản.

Số liệu cho thấy, tính tới kết thúc phiên giao dịch chứng khoán ngày 31/12/2012, tổng mức tài sản ròng của nhóm người trên là 1.900 tỷ USD. Tài sản của các đại gia bán lẻ và viễn thông tăng mạnh nhất, với mức trung bình là 20% trong năm. Trong số 100 người xuất hiện trong danh sách chốt năm, chỉ có 16 cá nhân là thua lỗ trong 12 tháng qua.

Tỷ phú John Catsimatidis, người sở hữu tập đoàn Red Apple, cho biết 2012 là một năm đặc biệt với tỷ phú thế giới. Theo ông, năm 2013, nhóm người giàu này sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư trên toàn cầu, không nhất thiết là chỉ ở nước Mỹ mà ở bất cứ đâu có thể mang lại lợi nhuận cho họ.

Người kiếm được nhiều tiền nhất trong năm qua, theo thống kê của Bloomberg, là tỷ phú Amancio Ortega, người sáng lập lên hãng bán lẻ Inditex SA. Tài sản ròng của vị tỷ phú 76 tuổi này đã tăng thêm 22,2 tỷ USD lên tới 57,5 tỷ USD, nhờ cổ phiếu của Inditex, hãng điều hành chuỗi cửa hàng bán lẻ thời trang Zara nổi tiếng thế giới, tăng mạnh 66,7%.

Tuy nhiên, người giàu nhất thế giới vẫn là "ông trùm" viễn thông Mexico, người chủ quản tập đoàn America Movil SAB Carlos Slim. Tỷ phú 72 tuổi này trong năm 2012 đã kiếm được thêm 13,4 tỷ USD. Ông cũng là người kiếm được nhiều tiền thứ hai thế giới sau tỷ phú Ortega. Tuy nhiên, theo giới phân tích, năm 2012, ông Slim cũng gặp một vài khó khăn.

Tỷ phú phần mềm người Mỹ Bill Gates, 57 tuổi, tiếp tục đứng thứ hai trong danh sách. Đồng sáng lập hãng phần mềm Microsoft đã kiếm thêm 7 tỷ USD nhờ cổ phiếu của Redmond tăng 2,9% trong năm qua. Hiện số cổ phiếu của "người khổng lồ phần mềm" Microsoft chỉ chiếm chưa tới 20% giá trị tài sản của tỷ phú Gates.

Mặc dù hai ngôi đầu tiên vẫn thuộc về Carlos Slim và Bill Gates, song vị trí thứ ba đã có sự thay đổi. Tỷ phú huyền thoại Warren Buffett, 82 tuổi, đã phải nhường ngôi "người giàu thứ ba" thế giới cho Ortega từ hôm 6/8. Năm 2012, Buffett kiếm được 5,1 tỷ USD, thậm chí sau khi đã quyên góp 22,3 triệu cổ phiếu Berkshire hạng B cho hoạt động từ thiện.

Người đứng thứ 5 trong danh sách 100 người giàu nhất thế giới là Ingvar Kamprad, sáng lập viên của tập đoàn IKEA nổi tiếng. Tài sản ròng của ông này hiện ở mức 42,9 tỷ USD, tăng 16,6% trong cả năm 2012. IKEA hiện là hãng bán lẻ đồ gia dụng lớn nhất thế giới.

Ở chiều ngược lại, tỷ phú thua lỗ nhiều nhất trong năm 2012 là Eike Batista, 56 tuổi, người Brazil. Năm 2012, tỷ phú Batista thua lỗ tới 10,1 tỷ USD. Ông đã bán 5,63% cổ phần trong tập đoàn EBX cho hãng phát triển Mubadala của Abu Dhabi hồi tháng 3 năm 2012.