
Bộ phận dự báo, phân tích và tư vấn rủi ro (EIU) thuộc tạp chí The Economist của Anh mới đây đã công bố báo cáo về những nơi tốt nhất cho một đứa trẻ sinh ra trong năm 2013, trong đó đứng đầu là Thụy Sỹ.
Báo cáo của EIU được đưa ra trên cơ sở phân tích các số liệu như, GDP bình quân đầu người, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống gia đình (dựa trên tỷ lệ ly hôn), tự do chính trị, an ninh việc làm (trên cơ sở tỷ lệ thất nghiệp), khí hậu (độ chênh lệch trung bình giữa nhiệt độ thấp nhất và cao nhất hàng tháng; số tháng trong năm có lượng mưa dưới 30 mm).
Ngoài ra, EIU còn dựa trên những tiêu chí đáng chú ý khác như tỷ lệ an toàn thân thể cá nhân (được tính trên tỷ lệ tội phạm giết người, nguy cơ khủng bố...), chất lượng cuộc sống cộng đồng (thành viên của các tổ chức xã hội), sự quản lý (căn cứ vào tỷ lệ tham nhũng), bình đẳng giới (được tính trên cơ sở số ghế cho các thành viên nữ trong quốc hội).
Căn cứ vào báo cáo năm 2013 của EIU, Thụy Sỹ là quốc gia đứng đầu thế giới về các tiêu chí trên. Đứng thứ hai là Australia, thứ ba là Norway. Tiếp đến là các quốc gia và vùng lãnh thổ như Thụy Điển, Đan Mạch, Singapore, New Zealand, Hà Lan, Canada và Hồng Kông. Mỹ không nằm trong top 10 mà tụt xuống bậc 16, đồng hạng với Đức.
Nhật Bản đứng thứ 25 trong bảng xếp hạng, kế tiếp là Pháp. Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, được xếp hạng 49. Trong số các quốc gia Đông Nam Á, ngoài Singapore đứng ở bậc 6, số còn lại bị xếp khá thấp, như Malaysia đứng ở bậc 36, Thái Lan bậc 50, Philippines đứng thứ 63, Indonesia ở bậc 71…
Theo đánh giá của EIU, bản báo cáo năm nay cho thấy thứ hạng các quốc gia, vùng lãnh thổ có chất lượng cuộc sống tốt nhất đã có sự khác biệt rất lớn so với lần đánh giá tương tự cách đây 25 năm, vào năm 1988. Dưới đây là bảng so sánh xếp hạng 10 quốc gia đứng đầu danh sách “những nơi tốt nhất để sinh ra” trong năm 1988 và năm 2013.
| Xếp hạng năm 1988 | Xếp hạng năm 2013 | ||
| Vị trí | Tên quốc gia/vùng lãnh thổ | Vị trí | Tên quốc gia/vùng lãnh thổ |
| 1 | Mỹ | 1 | Thụy Sỹ |
| 2 | Pháp | 2 | Australia |
| 3 | Tây Đức | 3 | Norway |
| 4 | Italy | 4 | Thụy Điển |
| 5 | Canada | 5 | Đan Mạch |
| 6 | Nhật Bản | 6 | Singapore |
| 7 | Hồng Kông | 7 | New Zealand |
| 7 (đồng hạng) | Anh quốc | 8 | Hà Lan |
| 9 | Thụy Điển | 9 | Canada |
| 10 | Hà Lan | 10 | Hồng Kông |
| Nguồn: EIU/ Business Insider |
Danh sách những hãng hàng không có vốn hóa lớn nhất thế giới gồm nhiều mô hình kinh doanh khác nhau, từ các hãng truyền thống sở hữu mạng lưới bay toàn cầu đến những hãng siêu tiết kiệm…
Hàn Quốc đang triển khai sáng kiến SEED nhằm phát triển các công nghệ tiên tiến trong 7 lĩnh vực, từ năng lượng tái tạo, điện toán lượng tử, khoa học vũ trụ đến công nghệ sinh học và giao diện não - máy tính…
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã chính thức chọn Deutsche Bank trở thành ngân hàng châu Âu đầu tiên cung cấp dịch vụ thanh toán bù trừ nhân dân tệ, một phần trong nỗ lực không ngừng của Bắc Kinh nhằm quốc tế hóa đồng tiền này...
Đang có một hiện tượng âm thầm nhưng mạnh mẽ diễn ra trong ngành công nghiệp ô tô châu Âu: các nhà sản xuất linh kiện ô tô Trung Quốc đang dần củng cố quyền kiểm soát chuỗi cung ứng của lục địa này...
Sau ô tô và đồ điện tử, các thương hiệu Trung Quốc đang hướng tới người tiêu dùng giàu có tại Đông Nam Á với nhiều sản phẩm như túi xách, trang sức, đồng hồ, nước hoa và rượu vang...
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Lần đầu tiên trong luật pháp Việt Nam có một khái niệm, triết lý trong thiết kế luật, đó là chuỗi - dự án theo chuỗi đồng bộ các hạng mục công trình trên biển, đất liền, từ thượng nguồn tới hạ nguồn. Đó là chia sẻ từ ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khi nhắc đến Luật Dầu khí (sửa đổi) 2026.