
Hôm 22/11, tổ chức định mức tín nhiệm Fitch Ratings đã đánh tụt hạng của hai đại gia điện tử Nhật Bản là Sony và Panasonic xuống mức "rác". Đây là cú sốc mới cho ngành điện tử vốn đang gặp khó khăn của Nhật Bản.
Trong đó, bậc tín nhiệm của Sony bị đánh tụt ba bậc xuống BB-, còn "đại gia" Panasonic bị mất hai bậc xuống mức BB, đều với triển vọng tiêu cực. Fitch cho biết tình hình cân đối thu chi yếu và sự sụt giảm vị trí trong ngành công nghiệp điện tử toàn cầu là nguyên nhân khiến 2 công ty tụt hạng.
"Sự tụt hạng cho thấy khả năng cạnh tranh của Panasonic đã yếu đi trong các hoạt động làm ăn mang tính cốt lõi của họ, đặc biệt là trong lĩnh vực tivi và sản xuất các tấm màn hình, trong khi các hoạt động kinh doanh khác cũng không mang lại nhiều lợi nhuận", Fitch cho biết trong một thông báo.
Theo Fitch Ratings, việc hạ bậc tín dụng đối với Panasonic "cũng phản ánh quan điểm của Fitch rằng tình hình tài chính của công ty sẽ không có tiến triển trong thời gian ngắn và trung hạn".
Tương tự, Fitch cũng tỏ ra hoài nghi về triển vọng kinh doanh của Sony, nhất là khi hãng đã đánh mất vị trí dẫn đầu về công nghệ trên các sản phẩm cốt lõi giữa lúc bị nhiều đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ, các điều kiện phát triển kinh tế tại các thị trường đang phát triển suy yếu và đồng Yên tăng giá.
Từng thống trị ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng trong suốt thập niên 1980, các hãng Sony, Panasonic hiện đều phải cắt giảm nhân sự, đóng cửa nhà máy và bán bớt tài sản vì sự cạnh tranh khốc liệt từ Samsung và Apple. Cổ phiếu của Sony, Panasonic đã rơi xuống mức thấp nhất trong 30 năm.
Các nhà đầu tư không tin tưởng vào khả năng những đại gia điện tử này có thể cắt lỗ nếu như không ra được những sản phẩm đột phá.
Trong quý 3 vừa qua, Sony đã báo mức lỗ ròng 15,5 tỷ Yên, tương đương 194 triệu USD, so với mức lỗ 27 tỷ Yên cùng kỳ năm ngoái. Còn "đại gia" Panasonic báo lỗ 8,8 tỷ USD, đồng thời đưa ra dự báo lỗ gần 10 tỷ USD trong cả năm tài khóa hiện tại (tính tới hết ngày 31/3/2013).
Sony hiện đã rút khỏi 2 liên doanh sản xuất màn hình chính với Sharp và với Samsung, như một phần trong chiến dịch tái cơ cấu dưới sự lãnh đạo của Giám đốc điều hành Kazuo Hirai. Hãng này đang rút khỏi lĩnh vực TV để tập trung vào các lĩnh vực điện thoại thông minh, trò chơi video, và y tế.
Khi áp lực kinh tế gia tăng, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thường là nơi nhiều nền kinh tế tìm đến để được hỗ trợ, từ Argentina với những cuộc khủng hoảng tài chính liên tiếp đến Ukraine với nhu cầu vốn trong thời chiến…
Sau nhiều năm xuất khẩu ồ ạt sang châu Âu, gây sức ép lên lợi nhuận doanh nghiệp và việc làm tại khu vực này, Trung Quốc đang tạm thời xuống thang để có thêm thời gian đàm phán...
Nỗ lực tăng cường an ninh lương thực của Trung Quốc đã dẫn tới tình trạng dư thừa một lượng lớn thịt và sữa mà nước này không thể tiêu thụ hết...
Đức được cho là sẽ hối thúc Liên minh châu Âu (EU) nhanh chóng áp hạn ngạch đối với các nhóm hàng hóa khác nhập khẩu từ Trung Quốc, tương tự như mức trần mà khối này dự định áp dụng đối với xe hybrid...
“Tăng trưởng tất nhiên là có ích, nhưng không thể tạo ra những điều chỉnh cần thiết đủ nhanh. Mỹ cần phải có thêm các biện pháp tài khóa cụ thể”, Tổng giám đốc IMF nói
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.